Báo Công An Đà Nẵng

Tăng cường kiểm tra, xử lý người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép

Thứ năm, 07/07/2016 07:32

(Cadn.com.vn) - Theo đề xuất của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP Đà Nẵng, ngày 6-7, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người Trung Quốc vì đã vi phạm các quy định về nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Trước đó, 3 người Hàn Quốc có hành vi tương tự cũng đã bị xử phạt với mức trung bình khung 20 triệu đồng/người.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Đà Nẵng lập hồ sơ xử lý một người Hàn Quốc hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam. Ảnh: C.K

HOẠT ĐỘNG TRÁI VỚI VISA DU LỊCH

Nằm trong kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép trên địa bàn thành phố, tối 3-7 vừa qua, đoàn kiểm tra của lực lượng CATP gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, An ninh Kinh tế, Bảo vệ chính trị và CAQ Ngũ Hành Sơn đã tiến hành kiểm tra hành chính tại ngôi nhà có địa chỉ D20 khu K38 Lê Quang Đạo (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người nước ngoài đang có mặt tại ngôi nhà này, tất cả đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Qua làm việc, cơ quan chức năng nhận thấy căn nhà nói trên do Cty Kim Lạc thuê làm văn phòng giao dịch điều hành tour quốc tế. Theo ông Nguyễn Đắc Thái (nhân viên của Cty Kim Lạc), 4 người này là đối tác của Cty từ Trung Quốc qua Việt Nam để hỗ trợ, tìm hiểu công việc tại Cty, tạm trú tại nhà số 81- Ngô Thì Sĩ (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn). Tiếp tục kiểm tra ngôi nhà mà những người này đăng ký tạm trú, đoàn kiểm tra phát hiện có thêm 5 người Trung Quốc khác cũng đang tạm trú tại đây và đều không có hộ chiếu, giấy tờ tùy  thân. Đến lúc này, ông Nguyễn Đắc Thái mới mang hộ chiếu của cả 9 người xuất trình cho đoàn kiểm tra.

Theo tường trình của số người Trung Quốc này, tất cả họ là người của Cty Thành Đô ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, là đối tác của Cty Kim Lạc trong việc khai thác khách du lịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Cả 9 người đều nhập cảnh bằng visa du lịch do Cty Sun Star và Cty Quảng Hải bảo lãnh. Trong số này, có 7 người không khai báo tạm trú, 3 người sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn. Từ chứng cứ, tài liệu có được, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định 6/9 người có hoạt động khác khi chưa được phép đồng thời đề xuất UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về “Người nước ngoài có hoạt động khác tại Việt Nam  mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” theo điểm b, khoản 5, điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Mức xử phạt trung bình khung là 20 triệu đồng/người. 3 người khác có hành vi “Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”, vi phạm điểm e, khoản 2, điều 17 của Nghị định 67 cũng bị xử phạt 1,25 triệu đồng/người.

Trước đó, ngày 5-7, Sở Du lịch thành phố cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính trên lĩnh vực du lịch đối với ông Choe Jae Sun (quốc tịch Hàn Quốc) 20 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính “Người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam” theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 44, Nghị định số 158 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tin từ Thanh tra Sở Du lịch, lúc 12 giờ ngày 3-7, lực lượng chức năng của Sở phát hiện ông Choe Jae Sun đang trực tiếp hướng dẫn du lịch cho 19 khách Hàn Quốc tại động Âm Phủ thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trong tháng 6-2016, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP cũng đã phối hợp cùng Sở Du lịch xử phạt ông Lim Taebin (1969) và bà Park Jiyeon (1981), đều là quốc tịch Hàn Quốc mỗi người 20 triệu đồng cũng với hành vi hoạt động “Người nước ngoài có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”.

Ngoài việc nộp phạt vi phạm hành chính, số người Trung Quốc và Hàn Quốc vi phạm nói trên cũng bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành hủy thị thực, rút ngắn thời hạn tạm trú và buộc xuất cảnh trước thời hạn.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Đà Nẵng đọc, bàn giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP đối với số người Trung Quốc vi phạm Nghị định 167. Ảnh: Công Khanh 

TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH  HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÁI PHÉP

Trong ngày 6-7, UBND TP Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí về việc chấn chính hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Thông cáo cho hay, sự tăng trưởng nóng của thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng trong thời gian gần đây đã dẫn đến một số vấn đề phức tạp trên địa bàn thành phố, dễ gây tác động tiêu cực, nảy sinh tâm lý bất an về TTATXH, môi trường du lịch. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát hoạt động du lịch trên địa bàn. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan liên quan tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể, sớm chấn chỉnh hoạt động du lịch với tinh thần kiên quyết, không phân biệt quốc tịch của du khách, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch của Đà Nẵng nhằm bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, văn minh; góp phần thực hiện tốt chủ trương thành phố “4 an”.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường triển khai công tác kiểm tra xác định các đơn vị, cá nhân có nghi vấn hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm các đơn vị lữ hành, khách sạn, hướng dẫn viên Việt Nam có hành vi tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế trái phép. Tiếp tục theo dõi các trường hợp người nước ngoài hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép đã xử lý, nhắc nhở. Nếu phát hiện tái phạm thì đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiến hành các biện pháp trục xuất, cấm nhập cảnh.

TP Đà Nẵng sẽ kiên quyết chấn chỉnh hoạt động du lịch, lữ hành trái phép nhằm đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, văn minh. (trong ảnh: Khách du lịch dạo phố Đà Nẵng)

Sở Du lịch được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện tăng cường quản lý các khách sạn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Chính quyền các địa phương có biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch và người nước ngoài cư trú; tiếp tục nhắc nhở, cảnh báo các đơn vị lữ hành, khách sạn, khu điểm du lịch, hướng dẫn viên không tiếp tay cho các cá nhân, Cty nước ngoài hoạt động lữ hành quốc tế trái phép; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu hoạt động lữ hành quốc tế trái phép để xử lý theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại miền Trung, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh của người nước ngoài thường xuyên qua lại lãnh thổ Việt Nam. CATP chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương cường quản lý ANTT và người nước ngoài tạm trú tại địa phương theo đúng quy định hiện hành. Cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đà Nẵng lưu ý thanh kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng ngoại tệ của người nước ngoài trong mua sắm, giao dịch khi tham quan, du lịch tại Đà Nẵng, đặc biệt tại các khu điểm du lịch, khu mua sắm trên địa bàn thành phố.

Công Khanh