Báo Công An Đà Nẵng

Tăng cường phòng, chống dịch sởi

Thứ tư, 23/04/2014 10:33

(Cadn.com.vn) - Tại hội nghị tăng cường công tác điều trị bệnh sởi do Bộ Y tế tổ chức ngày 22-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: Bệnh sởi hiện đang diễn biến phức tạp. Từ cuối tháng 12-2013 và đến nay số mắc bệnh đã lên đến trên 3.000 ca. Hiện nay, tiêm phòng vaccine là biện pháp phòng bệnh an toàn và hiệu quả nhất.

Vì vậy, Bộ Y tế tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vaccine sởi và tiêm vét cho trẻ nhằm khống chế bệnh sởi lây lan trong cộng đồng. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu cho biết: Trong số 119 trường hợp nặng xin về, tử vong có liên quan đến sởi, trong đó 25 trường hợp tử vong xác định do sởi. Chưa phát hiện có sự biến đổi về gen và các tuýp virus sởi lưu hành tại Việt Nam.

Các trường hợp tử vong do viêm phổi liên quan đến sởi hoặc biến chứng viêm phổi sau mắc sởi. Ông Trần Đắc Phu đề xuất, để công tác phòng chống bệnh đạt hiệu quả, tại các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa y tế dự phòng và điều trị; tăng cường giám sát, phát hiện sớm, không bỏ sót trường hợp mắc bệnh.

Đặc biệt hạn chế chẩn đoán nhầm giữa bệnh sởi với sốt phát ban; tiếp tục áp dụng lịch tiêm phòng vaccine cũ (mũi 1 khi trẻ 9 tháng tuổi, mũi 2 khi trẻ 18 tháng tuổi)... Bệnh sởi không có điều trị đặc hiệu, chỉ có điều trị hỗ trợ. Người mắc bệnh sởi cần được cách ly, phát hiện và điều trị sớm biến chứng.

Tiêm vaccine sởi cho trẻ em tại Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng

* Sở Y tế TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi từ ngày 25 đến 29-4 cho tất cả trẻ em từ 9-24 tháng tuổi trên địa bàn thành phố. Chương trình sẽ được diễn ra tại tất cả các trạm y tế xã, phường. Cơ quan y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi vào thời điểm 9 tháng tuổi (mũi 1) và 18 tháng tuổi (mũi 2).

UBND TP cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch sởi, phát hiện sớm các ổ dịch, khoanh vùng và xử lý triệt để, không để dịch lan rộng.

Công Khanh

* Từ đầu tháng 4 đến nay, tại Nghệ An, bệnh sởi tăng đột biến với 93 trường hợp trẻ em nhập viện và đã có 3 trường hợp tử vong. Ông Trần Văn Cường-Phó Giám đốc Bệnh viện sản nhi cho biết nhiều bệnh nhân mắc sởi nặng đang được điều trị, trong đó có 6 trường hợp phải thở ô xy.

Các khoa Lây và khoa Hồi sức cấp cứu quá tải, nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang. Trước tình hình dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có buổi kiểm tra và làm việc với ngành Y tế, Bệnh viện về công tác phòng và điều trị bệnh sởi. Đồng thời, tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các bệnh viện thành lập ngay khu vực điều trị cách ly cho bệnh nhi sởi nặng, tập trung thêm nhân lực chuyên khoa cho những khu vực này.

Sở Y tế Nghệ An đã có đề nghị UBND tỉnh mua thêm 7 máy thở phục vụ điều trị bệnh nhân sởi tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cung ứng 1.000 viên vitamin A để cấp phát kịp thời cho bệnh nhân. 3 ngày qua, TTYT dự phòng tỉnh đã tiêm khoảng hơn 800 liều vaccine sởi và không còn vaccine dự trữ.

D. Hóa

* Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam có 20 trường hợp sốt phát ban nghi sởi/rubella được phát hiện điều tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 10 trường hợp dương tính với sởi. Bệnh xảy ra rải rác tại 20 xã, phường 10 huyện thành phố. Trong đó, H. Điện Bàn có 3 ca, H. Tiên Phước có 2 ca; các H. Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Nam Giang mỗi huyện có 1 ca dương tính với sởi.

Toàn tỉnh đã có 11 huyện, thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm vét vaccine sởi trong tháng 3, hiện còn 8 huyện đang triển khai trong tháng này.

Th. Hà