Báo Công An Đà Nẵng

Tăng cường xử lý người nước ngoài vi phạm giao thông

Thứ năm, 05/11/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Trước tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn, Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng Phòng CSGT – CATP Đà Nẵng, cho biết đã thành lập tổ kiểm tra, xử lý, đến nay, tình hình cơ bản đã được ổn định, góp phần giữ gìn TTATGT tại TP Đà Nẵng.

Thượng tá Lê Văn Lực – Phó trưởng Phòng CSGT CATP Đà Nẵng

 Thưa đồng chí, từ nguyên nhân nào mà CSGT thành phố triển khai thực hiện chuyên đề xử lý NNN vi phạm TTATGT?

Thượng tá Lê Văn Lực: Những năm qua, Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố động lực, thành phố du lịch đáng sống. Điều này đã thu hút được sự chú ý của du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch. Và thực tế, những năm trở lại đây, lượng khách nước ngoài đến Đà Nẵng rất đông. Để có nhiều điều kiện khám phá thành phố, nhiều du khách đã thuê, mượn xe máy đi lại, nhưng do không thông thuộc đường sá, cũng như chưa thông thạo việc lái xe ở Việt Nam, nên thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ TNGT cũng như vi phạm giao thông. Trước tình hình đó, Phòng CSGT có Kế hoạch số 614/KH-PC67 tổ chức triển khai, thực hiện chuyên đề xử lý NNN vi phạm TTATGT.

Đồng chí có thể cho biết  một số kết quả làm được từ chuyên đề này?

Thượng tá Lê Văn Lực: Sau khi có kế hoạch, Phòng đã lập một đội tổ chức tuần tra, xử lý, kết hợp tuyên truyền, trong đó có các cán bộ giỏi tiếng Anh. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, tuyến Bạch Đằng Đông, Trần Phú, 2-9, Nguyễn Tất Thành, đỉnh đèo Hải Vân và các tuyến trong nội thành. Thời gian thực hiện chủ yếu tập trung vào các khung giờ cao điểm. Tổ công tác chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý NNN vi phạm TTATGT, đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho nhân dân, các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có dịch vụ cho thuê, mượn xe máy.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ tổ công tác đã tích cực vận dụng kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật, linh hoạt trong giải quyết các vụ việc. Đồng thời, tổ công tác đặc biệt chú trọng tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS khi làm nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sỹ CSGT trong mắt người dân thành phố và khách du lịch, bạn bè quốc tế, tuyệt đối tránh hiện tượng có tâm lý e ngại kiểm tra, xử lý NNN do bất đồng ngôn ngữ.

Kết quả đã phát hiện tổng cộng 18 trường hợp NNN vi phạm, trong đó nhắc nhở 4 trường hợp; lập biên bản 14 trường hợp với lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe. Đã tạm giữ 14 phương tiện mô-tô, ra quyết định xử phạt     5 trường hợp, với số tiền 10 triệu đồng...

 Trong quá trình làm việc, tổ công tác đã gặp những khó khăn, trở ngại nào thưa đồng chí?

Thượng tá Lê Văn Lực: Đây là một chuyên đề mới không những ở Đà Nẵng mà trong cả nước. Để thành công đòi hỏi CBCS phải vận dụng ngoại ngữ tốt. Tuy nhiên, quá trình công tác thì tổ đã gặp không ít khó khăn. Trước hết là các cơ sở cho thuê do chưa tập trung tuyên truyền hết được nên họ cứ tái diễn cho thuê phương tiện. Hơn nữa, các văn bản pháp luật cán bộ phải tự tìm hiểu, không được trang bị rộng rãi. NNN không nắm được luật, cứ tưởng là có bằng lái xe nước họ thì vào Việt Nam có thể thuê phương tiện đi được, trong khi Việt Nam phải đòi hỏi NNN phải chuyển đổi bằng lái, hoặc có bằng lái quốc tế. 

Bên cạnh đó, ngôn ngữ cũng là một rào cản. NNN đến đây không phải ai cũng có thể nói tiếng Anh. Riêng đối với những người Trung Quốc thì họ không bao giờ giao tiếp tiếng Anh với lực lượng, mặc dù nhiều người biết loại tiếng này. Trong khi lực lượng CSGT thì không thể trang bị hết các thứ tiếng được.

Một khó khăn nữa bởi vì đây là chuyên đề mới, địa bàn lại rộng. Trong khi NNN đến du lịch ở Đà Nẵng không phải đi theo đoàn mà thường đi cá nhân, nên họ thường mượn, thuê xe của các gia đình với giá cao, xe lại cũ nên rất khó kiểm soát.

Đồng chí cho biết kế hoạch thời gian đến?

Thượng tá Lê Văn Lực: Mặc dù gặp những khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của lực lượng, thời gian qua đã làm quyết liệt, cơ bản đã lập lại trật tự, NNN vi phạm ngày càng giảm so với trước. Thời gian đến, Phòng tiếp tục duy trì lực lượng làm nhiệm vụ, tăng cường thêm phương tiện, kỹ thuật, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho CBCS làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, tổ làm nhiệm vụ tiếp tục lưu ý tổ chức tuyên truyền đến các chủ cơ sở dịch vụ cho thuê xe máy để họ nâng cao ý thức, góp phần vào việc đảm bảo TTATGT trên địa bàn Đà Nẵng;  tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm NNN vi phạm. Có như vậy, mới không còn xảy ra những vụ TNGT đáng tiếc do người NNN gây ra trong thời gian đến, để giữ cho Đà Nẵng – một thành phố đáng sống như bấy lâu nay.

 Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Anh Khoa Ngô

(thực hiện)