Báo Công An Đà Nẵng

Tang thương, chết chóc bao phủ Ngày quốc khánh Pháp sau vụ khủng bố bằng xe tải

Thứ bảy, 16/07/2016 09:30

* Ít nhất 84 người thiệt mạng

* Pháp ban bố 3 ngày quốc tang, gia hạn tình trạng khẩn cấp

* Chưa nhận được thông tin có công dân Việt Nam là nạn nhân vụ tấn công

(Cadn.com.vn) - Vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố Nice vốn khiến ít nhất 84 người thiệt mạng xảy ra đúng ngày Quốc khánh Pháp (14-7) và chỉ 8 tháng sau loạt tấn công khủng bố nhấn chìm thủ đô Paris và cướp đi sinh mạng của 130 người.

Chiếc xe tải gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở Nice. Ảnh: Reuters

Nước Pháp ngày Quốc khánh bỗng chốc tang thương. Những thi thể xấu số nằm la liệt trên khắp đại lộ La Promenade des Anglais ở trung tâm thành phố Nice vốn hiền hòa và xinh đẹp.

Ít nhất 84 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một kẻ tấn công lái xe tải với tốc độ kinh hoàng đâm vào đám đông đang xem pháo hoa mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ La Promenade des Anglais ở trung tâm thành phố Nice vào khuya 14-7 (giờ địa phương). Y còn liên tục nổ súng vào đám đông trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Một vành đai an ninh được thiết lập xung quanh Quảng trường Massena ở Nice. Cảnh sát yêu cầu người dân trở về nhà và tránh xa cửa sổ ngay lập tức.

Dù cho đến thời điểm này, giới chức Pháp chưa xác nhận động cơ vụ tấn công và cũng như chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ này, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định, đây là hành động khủng bố.

Người thân đau đớn ngồi bên cạnh những thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công.
Ảnh: Reuters

“Đây là hành động khủng bố”

Tổng thống Hollande ngay lập tức cắt ngắn chuyến công du trong nước ở miền nam Avignon trở về thủ đô Paris tiến hành họp khẩn cấp sau vụ tấn công.

Theo CNN, trong tuyên bố đưa ra trên chương trình truyền hình, ông Hollande nhấn mạnh: “Chúng ta không thể phủ nhận đây là cuộc tấn công khủng bố”. Nhà lãnh đạo Pháp cũng tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, từ ngày 26-7, và khẳng định tiếp tục tăng cường vai trò chống khủng bố ở Iraq và Syria. Trong khi đó, phát biểu trước báo giới sau cuộc họp nội các khẩn cấp, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố 3 ngày quốc tang, bắt đầu từ ngày 15-7, để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.

Một người bị thương và người thân rời khỏi hiện trường vụ tấn công ở Nice. Ảnh: Time

Cho đến nay, người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet xác nhận, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công này lên đến 84 người trong khi 50 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Tờ Le Figaro cho biết, hơn 30.000 người có mặt trên đại lộ La Promenade des Anglais khi vụ tấn công xảy ra. Khu vực này sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. “Đó là cảnh tượng thật kinh hoàng. Thi thể người chết nằm la liệt”, một nhân chứng nói với tờ France Info. Ông Jacques, người điều hành nhà hàng Le Queenie gần hiện trường vụ việc cho biết, “Mọi người hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn. Ở phía trước nhà hàng có ít nhất 10 người đang nằm trên đường phố, họ đều đã chết”.

Một người đi đường tên Franck Sidoli nói trong hoảng hốt: “Tôi thấy nhiều người bị hất tung lên rồi ngã xuống. Sau đó, xe tải dừng lại, chỉ cách chúng tôi 5m”. Trong khi đó, nhà báo Damien Allemand cho biết sẽ không thể nào quên tiếng la hét, tiếng khóc của mọi người trong vụ tấn công này.

Sẻ chia với nước Pháp

Ngay sau vụ tấn công, các nhà lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn đến người dân và chính phủ Pháp đồng thời lên án vụ tấn công đẫm máu này.

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tại Mông Cổ  dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở Nice, Pháp. Ảnh: EPA

Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama ra tuyên bố kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời đề nghị dành cho quốc gia Châu Âu này mọi hỗ trợ cần thiết trong quá trình điều tra. Trong khi đó, HĐBA LHQ nhất trí thông qua một tuyên bố do Pháp soạn thảo, theo đó “lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất” vụ tấn công nêu trên và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh, “người dân Canada vô cùng sốc bởi vụ tấn công đêm 14-7 ở Nice và xin chia sẻ với các nạn nhân”. Tại Bỉ, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Donald Tusk tuyên bố, Châu Âu luôn đoàn kết với người dân và chính phủ Pháp trong cuộc chiến chống bạo lực.

Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ lời chia buồn và lên án mạnh mẽ “hành động man rợ” ở Nice. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cũng khẳng định, khủng bố là mối lo chung của nhiều quốc gia và người dân trên toàn thế giới. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời nhấn mạnh các hành động khủng bố không thể được tha thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) khai mạc ở Mông Cổ hôm 15-7, các nhà lãnh đạo lên án “các vụ tấn công khủng bố hèn hạ và ghê tởm”, như vụ thảm sát mới nhất ở Nice.

T.Linh

Kẻ tấn công là người của IS?

Theo Reuters, kẻ tấn công, được xác định là người Pháp, 31 tuổi, sinh ra tại Tunisia. Y không nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo Pháp, nhưng cảnh sát biết rõ tên này do liên quan đến các tội thông thường như trộm cắp và bạo lực. Cảnh sát tìm thấy một quả lựu đạn “không hoạt động” và “một vài khẩu súng trường giả” bên trong xe trọng tải 19 tấn của y.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết, cuộc điều tra sẽ được xử lý theo hướng tấn công khủng bố sau tuyên bố của Tổng thống Hollande. Cảnh sát đang nỗ lực điều tra liệu có bất kỳ kẻ đồng lõa nào trong vụ việc này hay không. Trong khi đó, theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng từ truyền thông Pháp, nhóm IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này. Sau loạt tấn công Paris, nhóm IS tuyên bố, Pháp và tất cả các quốc gia đi theo con đường của nước này đều ở trong danh sách các mục tiêu tấn công chừng nào họ còn tiếp tục “chiến dịch thập tự chinh”, đề cập đến cuộc chiến chống lại nhóm này ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, theo BBC, đài phát thanh Al-Bayan hàng ngày của IS không đề cập đến các cuộc tấn công ở Nice. Việc Al-Bayan không đề cập đến các cuộc tấn công như đã từng làm đối với những cuộc tấn công khác nhằm vào phương Tây có thể là dấu hiệu cho thấy, nhóm này dường như không liên quan đến vụ việc.

Thật sự, đối với nước Pháp, vụ tấn công đêm 14-7 càng khắc sâu nỗi lo khủng bố và đặt ra câu hỏi về cách liệu nước này có thể tránh được các cuộc tấn công tương tự trong tương lai. Hơn thế nữa, vụ tấn công này, nếu thật sự được xác nhận là hành động khủng bố, sẽ là cuộc tấn công khủng bố thứ ba ở Pháp chỉ trong vòng 18 tháng, kể từ sau vụ tấn công hồi tháng 1-2015 nhằm vào Tòa soạn Tạp chí Charlie Hebdo và một siêu thị gần đó khiến 17 người chết. Sau đó là đến loạt tấn công Paris – giáng đòn nặng nề vào an ninh nước Pháp.

Khả Anh

Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Pháp

Ngày 15-7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công bằng xe tải đêm 14-7 (giờ địa phương) tại Nice, Pháp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice, Pháp khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu, vô nhân đạo. Chúng tôi lên án mạnh mẽ. Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Pháp và gia đình những nạn nhân của vụ tấn công và tin tưởng mạnh mẽ, chính phủ và nhân dân Pháp sẽ sớm vượt qua thời khắc khó khăn này”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ tấn công khủng bố, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ứng trực, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, các Hội người Việt để tìm hiểu các thông tin liên quan đến công dân Việt Nam.  Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ tấn công. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đang tiếp tục nỗ lực cùng các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, giúp đỡ đối với những công dân Việt Nam gặp khó khăn”.

Ông  Lý Quốc Tuấn cũng thông báo đường dây nóng ứng trực 24/24 giờ +84981848484 để sẵn sàng tiếp nhận thông tin liên quan đến công dân Việt Nam đang gặp khó khăn.

TTXVN