Báo Công An Đà Nẵng

Tàng trữ trái phép chất ma túy, “Việt hồ lô” sa lưới

Thứ hai, 27/02/2023 12:24
Đối tượng Việt cùng tang vật

Qua công tác nắm tình hình, lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy, đầu tháng 2-2023, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP.Đà Nẵng thấy Nguyễn Quốc Việt, còn gọi là “Việt hồ lô” (1982, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) là đối tượng nổi lên với những biểu hiện bất minh về kinh tế, thường tụ tập tại khu vực bến xe Đà Nẵng để mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện. Đi sâu tìm hiểu, trinh sát phát hiện, từ năm 2005, Việt bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đến năm 2013 tiếp tục bị Tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Nhận thấy đây là đối tượng khá tinh ranh, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn xảo quyệt nên trinh sát Phòng CSMT đã đưa Việt vào diện quản lý.

Quá trình điều tra, theo dõi di biến động của đối tượng, đến 20 giờ ngày 21-2, tại khu vực nhà để xe của một nhà nghỉ trên đường Trường Chinh, phương An Khê, quận Thanh Khê, Tổ công tác Phòng CSMT Công an TP tiến hành bắt quả tang đối với Việt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy đá (khoảng 2 gam); 1 ĐTDĐ và 1 xe máy (thời điểm bị bắt giữ, Việt dương tính với ma túy).

Mở rộng điều tra, đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt trên đường Trần Thái Tông, phường An Khê, quận Thanh Khê. Tại đây tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 1 gói ma túy đá (khoảng 45 gam), 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan. Bước đầu, Việt khai nhận số ma túy trên là ma túy đá của Việt cất dấu để bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSMT Công an TP tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh