Báo Công An Đà Nẵng

Tạo cơ chế đột phá phát triển vùng nông thôn Hòa Vang

Thứ năm, 06/04/2017 06:39

(Cadn.com.vn) - Sáng 5-4, tại H. Hòa Vang, Ban thường vụ (BTV) Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển H. Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; triển khai Chuyên đề “Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn H. Hòa Vang gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và các sở, ban ngành TP.

Nghị quyết số 03 ngày 30-12-2016 của BTV Thành ủy xác định, Hòa Vang là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về KT-XH, QP-AN đối với TP, có vai trò vệ tinh, với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nên cần phải đoàn kết, tập trung trí tuệ, huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả lợi thế để bứt phá đi lên, xây dựng địa phương phát triển theo hướng đô thị có bản sắc riêng. Hòa Vang cần chủ động phối hợp với các sở, ban ngành TP tập trung quy hoạch, phát triển kinh tế huyện theo hướng nhanh và bền vững, ưu tiên phát triển công nghiệp, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa với các nhóm giải pháp cơ bản: Quy hoạch tổng thể khu vực phía Tây TP, bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch chung, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; Nghiên cứu, chủ động có phương án đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp, hiệu quả sau khi Trung ương có chủ trương chia tách huyện thành 2 đơn vị hành chính mới; Khai thác tối đa, hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là về đất đai, nguồn lao động; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020 theo hướng thương mại-dịch vụ chiếm tỷ trọng 55%, công nghiệp 33%, nông nghiệp 12%. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Hòa Vang không còn hộ nghèo theo chuẩn mới của TP, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 65 triệu đồng/năm...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Khương, H. Hòa Vang.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường nhìn nhận, cùng với quá trình phát triển của TP, bộ mặt nông thôn hiện nay đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận thực tế là sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, giá trị sản phẩm nông nghiệp cung ứng thị trường chưa cao; chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới thiếu tính bền vững; đời sống và thu nhập của người dân so với nội thành còn thấp... Việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03 của BTV Thành ủy và Chuyên đề “Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn H. Hòa Vang gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” là nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân địa phương; góp sức cùng các quận nội thành xây dựng Đà Nẵng thành đô thị giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại.

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu tham dự cũng đưa ra nhiều ý kiến xác đáng trên cơ sở phân tích những lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương để chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm. Trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng phục vụ đô thị; nghiên cứu thị trường, kêu gọi đầu tư; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; hình thành nhiều cụm công nghiệp; nghiên cứu chính sách thông thoáng, tạo cơ chế đột phá phát triển H. Hòa Vang... Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh yêu cầu, ngoài việc xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thì công tác quy hoạch phải đi trước một bước, tạo sự ổn định lâu dài cho quá trình đầu tư phát triển; chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng đô thị đảm bảo nét văn hóa đặc trưng của vùng nông thôn, miền núi; tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận những bước tiến khá nhanh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H. Hòa Vang trong việc đồng thuận, hoàn thành sớm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nổi bật là các chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, định hướng được dư luận xã hội và tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nhận thức và hành động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Hòa Vang và các sở, ban ngành TP rà soát lại quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển bền vững; ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao rõ ràng để thu hút các nhà đầu tư; tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất phải có hiệu quả, bộ mặt nông thôn phải thay đổi, đời sống nhân dân phải được nâng cao; chú trọng sắp xếp phân bổ lại khu dân cư khi quy hoạch tổng thể khu vực phía Tây TP và quản lý tốt quy hoạch không để xảy ra vi phạm... “Việc BTV Thành ủy ban hành Nghị quyết số 03 mang tính bức thiết không chỉ để phát triển Hòa Vang mà còn là mục tiêu để phát triển bền vững lâu dài của TP, Hòa Vang cần phải phấn đấu vươn lên bằng sức mình, không trông chờ ỷ lại từ hỗ trợ bên ngoài”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Vy Hậu