Báo Công An Đà Nẵng

Tạo thêm cơ hội phát triển cho nhóm thanh thiếu nhi yếu thế

Thứ bảy, 25/03/2023 07:08

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại quá trình hình thành và phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) chuyên nghiệp ở Việt Nam. Theo đó, sau hơn 10 năm triển khai chương trình phát triển CTXH, với sự nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, CTXH của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu. Đến nay, khung pháp lý phát triển nghề CTXH chuyên nghiệp đã được hình thành toàn diện... Số lượng nhân lực được đào tạo chuyên ngành về CTXH tăng nhanh. Hiện 100% các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh đã thành lập các phòng, bộ phận CTXH. Nhiều trường học đã hình thành vị trí, bộ phận hỗ trợ tâm lý học đường tư vấn học đường cho HS-SV. Các cơ sở cung cấp dịch vụ về CTXH đã cung cấp những dịch vụ tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý phục hồi chức năng, dạy nghề, giáo dục đặc biệt, qua đó chăm sóc, quản lý cho hàng triệu lượt đối tượng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thể hiện rõ vai trò tiên phong, là một trong những tổ chức đi đầu, đồng hành với các nhóm thanh thiếu nhi và người dân trong cộng đồng, nhất là những người yếu thế để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, bình đẳng và phát triển. Thời gian tới, Trung ương Đoàn cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm chăm lo cho nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, phát triển của thanh niên trong các hoạt động của tổ chức Đoàn gắn với CTXH.

Hiền Hạnh