Báo Công An Đà Nẵng

Tập huấn về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại khu vực Tây Nguyên

Thứ tư, 16/03/2022 17:54

Ngày 16/3, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tập huấn về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại khu vưc Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp và các đại biểu trong và ngoài lực lượng Công an thuộc các tỉnh Tây Nguyên.... Về phía tỉnh Đắk Nông có Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh....

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm xã hội trong ứng xử với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng cần phải được tiến hành một cách đồng bộ, có quá trình và chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Hội nghị lần này nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và người dân trong việc chấp hành pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và thi hành pháp luật. Với thành phần đại biểu tham dự tập huấn là đại diện các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, những người vừa làm công tác tham mưu chính sách, vừa thực thi pháp luật và với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trên lĩnh vực tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Ban tổ chức mong muốn thông qua hội nghị này sẽ góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành án phạt tù trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ khi chọn Công an tỉnh Đắk Nông làm địa điểm tổ chức hội nghị, đồng thời thông tin thêm về đặc điểm địa bàn; tình hình, kết quả các mặt công tác Công an, những thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng Công an Đắk Nông trong thời gian qua. Đặc biệt đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tổ chức thực hiên công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật , quyền, nghĩa vụ cho người chấp hành xong án phạt tù; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong án phat tù tái hòa nhập cộng đồng... Qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kéo giảm tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội xuống còn dưới 2%.

Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề như: Một số vấn đề về trợ giúp pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; chính sách, pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; quy định của pháp luật về vấn đề xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong bản án phạt tù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...

HỒNG LONG