Báo Công An Đà Nẵng

Tập trung các giải pháp mạnh đấu tranh, kéo giảm tội phạm

Thứ năm, 06/10/2022 17:00
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao

Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), 9 tháng đầu năm, Công an TP đã bám sát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào công tác bảo đảm ANTT; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong bảo đảm ANTT, cải cách hành chính và công tác dân vận của lực lượng Công an. Nhờ đó, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” về ANTT; trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được bảo đảm, tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Hoạt động của lực lượng Công an TP ngày càng gần dân, sát dân, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT-XH của Đà Nẵng; nhiều chỉ tiêu công tác Bộ giao đã đạt, vượt so với yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đảm bảo tốt an ninh quốc gia, Công an TP Đà Nẵng đã tập trung triển khai các giải pháp kiềm chế, kiểm soát, kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án. Đáng chú ý, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao với 91,53%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; các loại tội phạm gây bất an cho người dân như băng nhóm thanh thiếu niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật, cờ bạc, cá độ bóng đá, tín dụng đen… được đấu tranh trấn áp triệt để. Tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục được đấu tranh, xử lý quyết liệt, trong đó phát hiện, khởi tố 209 vụ/314 đối tượng; đưa 192 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu, môi trường được tập trung đấu tranh mạnh, khởi tố nhiều hơn những năm trước...

Riêng quý 3-2022, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra khám phá 98/122 vụ vi phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 80%); tình trạng băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng các loại hung khí đánh nhau được chủ động phát hiện, ngăn chặn, không để phát sinh hậu quả nghiêm trọng; các vụ án nghiêm trọng, vụ án dư luận quan tâm được điều tra nhanh; khám phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao; trấn áp mạnh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; tổ chức ra quân đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, pub, karaoke trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, nhất là vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, các vi phạm pháp luật về môi trường được đấu tranh quyết liệt, nhất là xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở các khu dân cư, ở khu vực công cộng... Công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phong trào toàn dân BVANTQ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng đạt nhiều thành quả quan trọng. Mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” được nhân rộng toàn TP. Công an các đơn vị và phòng ban chuyên môn tiếp tục triển khai các giải pháp “làm sạch” đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; khẩn trương trả căn cước cho công dân và triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD…

Lực lượng Công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: M.V

Trấn áp mạnh tội phạm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương những thành quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được, nhất là công tác điều tra khám phá các vụ án, triệt phá các băng nhóm tội phạm nổi lên thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm cuối năm, giáp Tết, dự báo sẽ càng phức tạp hơn. Trong đó, quan trọng nhất là các loại tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, cướp giật, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại… Vì vậy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động phòng ngừa, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, quyết tâm đạt mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2022, không để tội phạm lộng hành. Đồng thời, nâng cao năng lực điều tra tội phạm, chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố.

“Để đạt được như kết quả đã nêu, Công an các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức các chuyên đề đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, trong đó tập trung vào các băng nhóm tội phạm. Từng đơn vị, cá nhân mỗi cán bộ chiến sĩ, nhất là người đứng đầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Công Hạnh