Báo Công An Đà Nẵng

Tập trung công tác phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn tội phạm

Thứ ba, 28/03/2017 07:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-3, Đảng bộ CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017. Đại tá Lê Văn Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Văn Tam phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

An ninh trật tự cơ bản được giữ vững

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy CATP, Đại tá Lê Thanh Hải- Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cho biết: Quý I-2017, BCH Đảng bộ CATP đã chủ động tham mưu  Thành ủy, UBND TP  ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. CA các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, Giám đốc CATP; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và phản động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, không để hình thành các điểm nóng về ANTT, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen...

Đảng ủy CATP đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; huy động lực lượng, phương tiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, quý I-2017 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 113 vụ vi phạm về TTXH (giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm 2016), làm chết 3 người, bị thương 15 người, tài sản thiệt hại khoảng hơn 2,5 tỷ đồng; đã phát hiện, bắt khởi tố 29 vụ/49 đối tượng (nhiều hơn 1 vụ, 3 đối tượng so với cùng kỳ 2016) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 566 trường hợp sử dụng trái phép các chất ma túy (so với cùng kỳ 2015 giảm 36 trường hợp, so với 3 tháng liền giảm 100 trường hợp)...

Công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT có nhiều nỗ lực, kết hợp tốt công tác tuyên truyền với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên ở từng địa phương, triển khai nhiều mô hình, biện pháp hay, đạt hiệu quả cao, không để hình thành “điểm nóng” về TTATGT, góp phần duy trì ổn định tình hình TTATGT, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về TTATGT, TNGT giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Công tác quản lý cư trú, lưu trú được thực hiện tốt, quản lý chặt chẽ hoạt động của Việt kiều, người nước ngoài, các địa bàn có đông người lao động nước ngoài, không để xảy ra phức tạp về ANCT...

Theo Đại tá Lê Thanh Hải, trong quý I-2017, nhìn chung tội phạm được kiềm chế, một số loại tội phạm giảm như cố ý gây thương tích giảm 2 vụ, trộm cắp tài sản giảm 13 vụ, cưỡng đoạt tài sản giảm 2 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 3 vụ; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 80%.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Công Khanh

Chủ động công tác phòng ngừa

Theo nhìn nhận tại báo cáo cũng như đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, thì tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh, trong đó, tội phạm giết người xảy ra 3 vụ (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2016),... gây tâm lý bất an trong nhân dân; cướp giật tài sản xảy ra 11 vụ (tăng 5 vụ). Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, việc phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ môi trường còn hạn chế; tình hình TNGT, lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm còn những diễn biến phức tạp...

Đại tá Quách Văn Dũng- Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho rằng, thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật có chiều hướng gia tăng. “Trước đây, tài sản mà bọn trộm cắp, cướp giật thường hay chiếm đoạt là điện thoại di động nên dễ điều tra, còn hiện nay đã chuyển sang các loại tài sản khác nhỏ gọn, khó phát hiện hơn như dây chuyền, lắc... Ngoài ra, khi thực hiện hành vi, bọn tội phạm thường sử dụng xe gắn máy phân khối lớn, thay đổi BKS nên rất khó xác minh, làm rõ”, Đại tá Quách Văn Dũng nêu vấn đề.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP nhìn nhận, tình hình tội phạm thời gian qua trên địa bàn thành phố cơ bản được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, có thời điểm diễn biến theo chiều hướng “nóng”. “Dễ nhận thấy, trong quý I, một số vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra, CQĐT đã kịp thời vào cuộc xử lý và nhanh chóng chứng minh được tội phạm. Tuy nhiên, vấn đề là công tác phòng ngừa được triển khai như thế nào để hạn chế tội phạm xảy ra mới là quan trọng. Để khắc phục tình trạng nêu trên, theo Đại tá Trần Mưu thì cần phải tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm theo chuyên đề...

Đồng quan điểm nêu trên, tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, bên cạnh những kết quả, nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng thì vẫn còn đó một số vấn đề cần chấn chỉnh. Cụ thể là các biện pháp phòng ngừa được đề cập rất nhiều nhưng triển khai chưa thực sự hiệu quả; công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng chưa thực sự tốt..., và những hạn chế được nêu ra trong quý I vừa qua do lỗi chủ quan vẫn còn nhiều. Vì vậy, trong quý II-2017 và thời gian tới, Đại tá Lê Văn Tam chỉ đạo cấp ủy CA các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP  về công tác đảm bảo ANQG, TTATXH. Tập trung chỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao APEC năm 2017, lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 và các hoạt động dịp lễ 29-3, 30-4 và 1-5...

CA các đơn vị, địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân” theo chỉ đạo của Bộ Công an; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình “Thành phố 4 an” của Đảng ủy và Giám đốc CATP đề ra trong năm 2017; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa sai phạm của CBCS...

D.Hùng