Báo Công An Đà Nẵng

Tập trung đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Thứ bảy, 01/01/2022 13:53

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Ngày 31-12, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết công tác năm 2021 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu năm 2022 do Cục Cảnh sát kinh tế tổ chức. Tại đầu cầu Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội dài ngày, hoạt động KT-XH bị đình trệ, nên tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó nhiều loại tội phạm tăng cao so với năm 2020. Như tội phạm về tham nhũng tăng 24,32%; đấu thầu, đấu giá, đầu tư công tăng 500%; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tăng 100%; đất đai tăng 280%; ngân hàng, tài chính, thuế tăng 48%; buôn lậu tăng 88%... Trong năm 2021, toàn lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 3.871 vụ việc (tăng 14,7%) với hơn 5.000 bị can (tăng 25.9%), trong đó nhiều địa phương phát hiện, thụ lý các vụ án lớn như Khánh Hòa, Phú Yên, Sơn La, Bắc Giang… 

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì hội nghị tại Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát Kinh tế đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, vai trò của lực lượng Cảnh sát Kinh tế trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT là rất quan trọng, trong đó Cục Cảnh sát Kinh tế là một trong những đơn vị trong lực lượng CAND đi đầu đảm bảo ANTT, góp phần phục hồi kinh tế trong tình hình mới. "Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, lực lượng Cảnh sát Kinh tế cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế… nhằm xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế cần chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, những vấn đề nổi lên để làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu...Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh xuyên suốt, thường xuyên công tác nghiệp vụ cơ bản với nhận thức đầy đủ. Bởi làm công tác Công an mà không làm công tác nghiệp vụ cơ bản thì không phải là Công an. Làm công tác nghiệp vụ cơ bản mà không điều tra cơ bản thì không phải là công tác nghiệp vụ cơ bản. - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021, Cục Cảnh sát kinh tế có 66 lượt tập thể, 226 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; Cục Cảnh sát Kinh tế 10 năm liên tiếp vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Tại hội nghị này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát Kinh tế và tập thể Phòng 9; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân. Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc…

CÔNG HẠNH