Báo Công An Đà Nẵng

Tập trung khôi phục tăng trưởng

Thứ bảy, 12/12/2020 12:03

Ngày 11-12, Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Đảng bộ Q. Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, phụ trách Sơn Trà dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ông Huỳnh Văn Nhạn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu, báo cáo tổng kết tại Hội nghị lần thứ 3, Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Q.Sơn Trà: Tích cực triển khai 40 dự án

Đánh giá lại kết quả của năm 2020, theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Q. Sơn Trà đã phải đối mặt với  rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid -19, tiếp đến là ảnh hưởng của các đợt bão... Trong bối cảnh đó, Quận ủy Sơn Trà đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của các ngành cấp trên, từ đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, trật tự xã hội, nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất kinh doanh. Q. Sơn Trà đã trở thành điểm sáng trong phòng, chống đại dịch Covid -19, góp phần quan trọng cùng với thành phố khống chế thành công đại dịch này tại địa bàn. Tuy nhiên, dưới tác động của đại dịch Covid -19, tính đến tháng 12, toàn quận đã có 5/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã không thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước thực hiện đạt 83,27% kế hoạch của quận, hoạt động trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ giảm mạnh, sản xuất CN-TTCN chậm so với cùng kỳ, công tác thu ngân sách mới chỉ đạt 47,9% so với kế hoạch...

Hội nghị đã tập trung phân tích rõ nguyên nhân những mặt còn tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận lần thứ VI. Trên cơ sở chủ đề mà Thành ủy Đà Nẵng đã chọn là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, Quận ủy Sơn Trà đã tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid -19.

Theo phân tích của ông Hoàng Sơn Trà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.  Sơn Trà, trước mắt là “phải tập trung khôi phục lại về mặt số lượng, sau đó mới đến giai đoạn đẩy mạnh phát triển về kinh tế, về mặt chất lượng”. Đáng chú ý, trong năm 2021 quận sẽ tập trung xây dựng và triển khai 2 đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện Q. Sơn Trà giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” và đề án xây dựng hình ảnh người dân Sơn Trà thân thiện, mến khách hướng đến “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”. Q. Sơn Trà cũng được thành phố ưu tiên đầu tư vốn để triển khai thực hiện 40 dự án, công trình trên địa bàn. Chủ tịch UBND quận giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và Trưởng ban xây dựng cơ bản các công trình của quận, chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chuẩn bị. Bên cạnh đó, công tác thu, chi ngân sách tiếp tục được chỉ đạo sát sao, trong đó lưu ý sẽ cắt giảm một số chỉ tiêu trên một số lĩnh vực. Trong công tác này, Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà nhấn mạnh vai trò của cơ sở, của Chủ tịch UBND các phường và cần có sự chia sẻ với quận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ngoài 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà BCH Đảng bộ quận đã đề ra, ông Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên– Bí thư Quận ủy nhấn mạnh thêm 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm khác là phát triển kinh tế cần bám sát vào chủ đề của thành phố “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, thực hiện đạt kết quả nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, tập trung xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp với việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận theo tinh thần Nghị quyết 119... Năm 2021 được xác định là sẽ còn tiếp tục có nhiều khó khăn và thử thách, trong đó tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. “Với tinh thần mới, khí thế mới, mỗi người chúng ta ở đây là các cấp ủy viên, là cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, cùng đoàn kết cộng đồng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021 theo Nghị quyết đã đề ra”- Bí thư Quận ủy Trần Thắng Lợi nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi Hội nghị lần thứ 3, Quận ủy Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025.

Q. Hải Châu: Phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động

Cùng ngày, Quận ủy Hải Châu tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 3 mở rộng để tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. BCH Quận ủy đã đề ra mục tiêu tổng quát trong năm 20201 là nỗ lực phục hồi, ổn định tình hình kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Nhạn, Phó Bí thư thường trực Quận ủy cho biết, năm 2020, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động bất lợi của đại dịch Covid-19, tình hình mưa bão kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội của quận. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết năm 2020 và chủ trương chỉ đạo của Trung ương, thành phố về thực hiện “mục tiêu kép”, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động khắc phục khó khăn, kinh tế quận từng bước được phục hồi các mặt công tác khác được lãnh đạo thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả.

Năm 2021, Quận ủy Hải Châu đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó tập trung triển khai Chương trình tái thiết đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thực hiện đạt chất lượng các chương trình Thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, quận thông minh. Cố gắng đạt chỉ tiêu tổng thu ngân sách 942 tỷ đồng, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9-11%, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động...

LÊ ANH TUẤN - MAI VINH