Báo Công An Đà Nẵng

Tàu cá Quảng Trị chìm trên biển nghi bị ném thuốc nổ

Thứ hai, 19/09/2022 08:45
Tàu Cảnh sát biển lai dắt tàu cá Quảng Ngãi vào khu vực cầu cảng thuộc Hải đội 2.

Lãnh đạo UBND xã Gio Việt (H. Gio Linh, Quảng Trị) xác nhận tàu cá QT91252 TS của anh Trương Thanh Bình (1973, trú xã Gio Việt) vừa bị chìm trong đêm 16-9 khi đang đánh bắt hải sản trên biển. Trên tàu lúc đó có 9 ngư dân, rơi xuống biển và được cứu vào đảo Cồn Cỏ. Đến sáng 18-9-2022, các ngư dân đã được đưa vào Trạm Kiểm soát biên phòng Phó Hội, Đồn BP Triệu Vân (BĐBP Quảng Trị). Lực lượng chức năng hiện đang lấy lời khai từ các nạn nhân này liên quan vụ việc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-9, Đồn BP Cồn Cỏ nhận được tin báo tàu cá QT91252 TS đang hành nghề đánh bắt tại vùng biển Cồn Cỏ thì bị tàu cá Quảng Ngãi ném bộc phá vào đuôi tàu khiến tàu chìm. 9 ngư dân trên tàu đều rơi xuống biển. Trước tình huống khẩn cấp này, ĐBP Cồn Cỏ đã nhanh chóng liên hệ, yêu cầu các tàu ngư dân Quảng Trị đang đánh bắt cá gần khu vực tàu cá gặp nạn tiếp cận, cứu hộ. Lúc đó, tàu cá QT90668 TS do ông Lê Viết Trị (1960, trú thị trấn Cửa Việt, H. Gio Linh) làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt hải sản ở gần đó kịp thời ứng cứu, đưa được 9 thuyền viên gặp nạn vào đảo Cồn Cỏ. Có thuyền viên bị thương trên vùng đầu, được Quân y của Đồn biên phòng sơ cứu, khâu vết thương kịp thời.

Theo trình báo ban đầu của ngư dân Quảng Trị, tàu cá Quảng Ngãi liên quan vụ việc mang số hiệu QNg 66359 TS, quá trình đánh bắt do tàu cá Quảng Ngãi không bật đèn tín hiệu và chiếu sáng nên thuyền viên của hai tàu đã xảy ra va chạm, xích mích, mâu thuẫn. Sau đó, có tiếng nổ lớn ở đuôi tàu Quảng Trị khiến tàu chìm, thuyền viên rơi hết xuống biển. Tàu cá Quảng Ngãi rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Theo ngư dân, tiếng nổ lớn nghi là ném bộc phá vào đuôi tàu Quảng Trị.

Quân y ĐBP Cồn Cỏ kiểm tra sức khỏe cho thuyền viên tàu cá QT91252 TS

Vừa triển khai cứu hộ cứu nạn, ĐBP Cồn Cỏ cũng nhanh chóng phối hợp với lực lượng Vùng 2 Cảnh sát biển truy đuổi tàu cá Quảng Ngãi theo hướng Đông – Nam. Đến 2 giờ ngày 17-9-2022, tàu Cảnh sát biển số hiệu 4033 và nhiều tàu cá Quảng Trị tham gia truy đuổi đã tiếp cận, vây bắt tàu cá Quảng Ngãi nói trên ở vị trí Đông Nam đảo Cồn Cỏ, cách đảo khoảng 23 hải lý và tiến hành lai dắt tàu về khu vực cầu cảng thuộc Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2 để tiến hành các biện pháp xử lý tiếp theo. Thuyền trưởng tàu này là ông Bùi Văn Cựu (50 tuổi, trú H. Lý Sơn, Quảng Ngãi), trên tàu có 5 thuyền viên. Theo tường trình ban đầu từ ngư dân tàu cá Quảng Ngãi thì hai tàu có va chạm, xích mích mâu thuẫn. Ước tính thiệt hại ban đầu của tàu cá Quảng Trị khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc giữa hai tàu cá là gì? Tàu chìm do bị đánh thuốc nổ hay vì nguyên nhân nào khác? Vụ việc gióng lên hồi chuông nữa về gây mất ANTT trên biển, vốn dĩ rất cần sự tương hỗ, đoàn kết trên ngư trường giữa các tàu cá. Trước đó, vào chiều 26–5-2022, ở tọa độ 1700945N-10701945E cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, 1 tàu cá Quảng Trị và 1 tàu cá Quảng Nam đang đánh bắt hải sản thì mâu thuẫn dẫn đến va chạm khiến tàu cá Quảng Trị bị gãy chìm. Lúc này trên tàu có 6 thuyền viên đã được cứu, đưa vào đảo Cồn Cỏ. Riêng tàu cá Quảng Nam di chuyển vào bờ, lên Trạm kiểm soát biên phòng Phó Hội khai báo sự việc cũng như tìm trợ giúp đưa người bị thương đến cơ sở y tế.

BẢO HÀ