Báo Công An Đà Nẵng

Tên trộm có 4 tiền án sa lưới

Thứ ba, 23/09/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-9, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, sau hơn 6 tháng xác lập Chuyên án T-14/HV về trộm đột nhập, CAH đã khám phá, bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm khác nhau, thu hồi được nhiều tài sản có giá trị trả cho bị hại. Các đối tượng khác khi bị phát hiện đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, riêng Võ Ngọc Thượng (1974, trú thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) lại tỏ ra ngoan cố, lì lợm...

Sáng 7-3, tiếp nhận thông tin về việc kẻ gian đột nhập, cạy tủ nhà bà Đinh Thị Lệ (trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương) trộm 6,4 triệu đồng, lực lượng trinh sát (TS) CAH nhanh chóng phối hợp với CAX tiếp cận hiện trường, kiểm tra lấy dấu vết và vân tay; mặt khác triển khai lực lượng rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Qua nắm thông tin, nhiều người dân trong khu vực cung cấp thời điểm đó thấy xe máy Nouvo màu đỏ-đen dựng phía trước nhưng không rõ chủ. Trong lúc, nhiều mũi TS tiến hành kiểm danh kiểm diện số đối tượng nổi trên địa bàn, kể cả các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tại vùng giáp ranh thì trưa 7-6, nhà ông Ngô Văn Thanh (trú thôn 5, xã Hòa Khương) tiếp tục bị kẻ gian đi xe máy Wave màu xanh không rõ BKS đột nhập, lục soát va-li lấy trộm 137 triệu đồng...

Khẩn trương sàng lọc, lực lượng TS thấy nổi lên đối tượng Võ Ngọc Thượng đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Tiếp tục theo dõi, các TS phát hiện Thượng có nhiều biểu hiện bất minh, như gia cảnh khó khăn nhưng lại sử dụng một lúc 2 phương tiện, xe Nouvo màu đỏ-đen BKS 92E1-100.44, xe Wave màu xanh BKS 92K9-6127 như đặc điểm mà người dân Hòa Khương mô tả. Cùng với kết quả giám định dấu vân tay và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12-6, CAH Hòa Vang quyết định bắt khẩn cấp Thượng để đấu tranh làm rõ.

Tại CQĐT, bước đầu Thượng khai báo quanh co, một mực khẳng định bản thân không liên quan đến các vụ đột nhập ở xã Hòa Khương, nhưng khi nghe các TS nhắc đến 2 phương tiện sử dụng gây án cùng với dấu vân tay để lại nơi cửa tủ nhà bà Lệ thì nét mặt y biến sắc, không còn giữ được bình tĩnh bởi số tiền trộm được y đã tiêu xài và nướng hết vào cờ bạc. Những biểu hiện đó không qua mặt được các TS dày dạn kinh nghiệm trong công tác điều tra truy xét án trộm tài sản.

Tiến hành các biện pháp đấu tranh trực diện, Thượng khai nhận, để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình, y đã tính toán một cách bài bản, kỹ lưỡng, bằng cách bỏ thời gian nghiên cứu, quan sát kỹ địa bàn, lựa chọn mục tiêu, quy luật đi lại, thời gian sinh hoạt của gia đình bà Lệ, ông Thanh rồi mới ra tay.

Khi thấy ban ngày chủ nhà đi vắng đóng cửa, y lẻn ra sau tìm cách đột nhập. Nếu gặp người hoài nghi thì y bảo tìm người quen hoặc tìm chỗ đi vệ sinh... Chính vì vậy, dấu vết của thủ phạm để lại hiện trường rất ít nên việc điều tra, truy tìm thủ phạm của các lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.

Võ Ngọc Thượng và phương tiện gây án.

Việc xác lập và phá thành công Chuyên án T-14/HV chỉ trong một thời gian ngắn, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản vùng giáp ranh thể hiện quyết tâm cao của lực lượng CAH trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm; xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương giao phó.

Qua vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng đề nghị, để hạn chế tình trạng trộm tài sản, người dân phải biết tự bảo vệ tài sản của mình bằng cách trang bị các loại khóa chống trộm chất lượng cao; phải thường xuyên kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống cửa trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà, không để kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm tài sản.

Khi phát hiện những đối tượng có dấu hiệu khả nghi lai vãng trong khu vực, người dân phải tin báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn mọi hoạt động của tội phạm.

An Dương