Báo Công An Đà Nẵng

Tên trộm đãng trí và 38 vụ nhập nha

Thứ ba, 12/11/2013 09:46

(Cadn.com.vn) - Chỉ với chiếc mỏ-lết và kìm bấm, tên trộm phá khóa, đột nhập hàng chục phòng trọ, nhà dân trên khắp các quận, huyện thuộc địa bàn TP Đà Nẵng lấy cắp tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng. Hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, vừa trộm chỗ này xong lại chuyển sang chỗ khác gây án, y tự tin vào tài “bẻ khóa nhập nha” của mình  không ai có thể phát hiện được. Song y đã nhầm.

ĐTDĐ “TỐ” CHỦ TRỘM CẮP

Những ngày đầu tháng 8-2013, trên địa bàn Q. Cẩm Lệ liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập phòng trọ, nhà dân gây hoang mang dư luận. Lợi dụng thời điểm gia chủ đi vắng, kẻ gian cạy cửa đột nhập lấy cắp tài sản có giá trị như ĐTDĐ, tiền, vàng, máy  tính xách tay (MTXT)… Trước thực trạng này, lãnh đạo CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH chủ động phối hợp CA các phường tăng cường công tác TTKS địa bàn, đồng thời phải tổ chức lực lượng truy nóng thủ phạm ngay từ khi tiếp nhận thông tin từ người dân. Chiều 9-8, CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) tiếp nhận tin báo, tại địa bàn tổ 7 và tổ 20 của phường liên tiếp xảy ra 2 vụ kẻ gian cạy cửa nhà dân nhưng không lấy được tài sản gì đáng giá. Qua khám nghiệm hiện trường tại tổ 20, CAP Hòa Thọ Đông phát hiện 1 ĐTDĐ Nokia màu xám, đời 1280, màn hình đen trắng được xác định là của kẻ gian để quên trong lúc gây án.

Thông tin này nhanh chóng được các ĐTV dày dạn kinh nghiệm Đội CSĐTTPVTTXH cùng CAP Hòa Thọ Đông tích cực xác minh, đến 19 giờ cùng ngày đã định danh được chủ thuê bao có số sim gắn trong ĐTDĐ này là Đoàn Ngọc Phú (1988, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Tiến hành xác minh nhân thân Phú, các ĐTV được biết, tại địa phương cư trú, Phú là đối tượng hình sự nổi, năm 2003 bị tập trung vào Trường Giáo dưỡng thời hạn 24 tháng, năm 2006 cai nghiện ma túy tập trung, năm 2008 bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Từ những thông tin này, CQĐT CAQ Cẩm Lệ nhận định Phú là nghi can số một thực hiện vụ trộm tại tổ 20 và có thể là thủ phạm của hàng chục vụ trộm trước đó. Được sự phối hợp của CAQ Hải Châu, ngay trong đêm 9-8, CAQ Cẩm Lệ triệu tập Phú đến trụ sở để đấu tranh.

Làm việc với cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, ban đầu Phú phủ nhận tất cả, song y không thể giải thích được tại sao ĐTDĐ của mình lại nằm tại hiện trường vụ trộm ở P. Hòa Thọ Đông. Đuối lý, cuối cùng Phú khai chính là tác giả 2 vụ trộm trong chiều 9-8 ở Q. Cẩm Lệ. Cụ thể, 16 giờ cùng ngày, khi đang đột nhập nhà dân ở tổ 20 (P. Hòa Thọ Đông) lục tìm tài sản, ĐTDĐ của Phú đổ chuông và người gọi tới là mẹ ruột. Nghe xong điện thoại, Phú để quên trên tủ sắt trong phòng ngủ của gia chủ rồi lục tìm tài sản và rời khỏi hiện trường.

Tiếp tục đấu tranh, Phú thừa nhận từ tháng 1-2013 đến khi bị bắt đã gây ra 38 vụ trộm trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 180 triệu đồng. Thủ đoạn của Phú là vào tầm buổi chiều, y sử dụng xe máy đi đến các KDC trên khắp các quận, huyện ở Đà Nẵng để quan sát nhà trọ, nhà dân vắng người là sử dụng mỏ-lết cùng kìm bấm phá khóa cửa chính, đột nhập lấy cắp tài sản.

Trong số gần 40 vụ trộm đột nhập, Phú nhớ nhất 3 vụ có tài sản lớn, cụ thể: 13 giờ ngày 8-8, Phú điều khiển xe máy BKS 43X6-3879 đi lòng vòng tại khu vực P. Hòa Thọ Đông, sau đó dừng trước nhà bà Trần Thị Xị (1968, trú tổ 36, P. Hòa Thọ Đông). Phát hiện nhà vắng chủ, cổng không khóa, cửa chính khóa 1 ổ, Phú dùng mỏ-lết mang theo bẻ gãy ổ khóa, đột nhập lục tìm tài sản. Khi vào trong, Phú đi tất cả các phòng, vào buồng ngủ lục tủ quần áo, lấy 1 dây chuyền 1,7 chỉ vàng 18K, 1 nhẫn 0,8 chỉ vàng 18K có đính đá màu xanh.

Đoàn Ngọc Phú

Gây án xong, Phú thoát ra ngoài bằng cửa chính, mang tất cả số tài sản này đến hiệu vàng Ngọc Thịnh trên đường Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng) bán được 3,8 triệu đồng. Cùng thủ đoạn tương tự, trước đó (14 giờ ngày 22-1), Phú đi xe ôm đến nhà bà Nguyễn Thị Danh (1962, trú Q. Hải Châu) lấy trộm 25 chỉ vàng. Trong tháng này, Phú còn đột nhập nhà bà Trần Thị Bích Nhuận (1955, trú Q. Hải Châu) lấy trộm 9 chỉ vàng 9,8 và 1 triệu đồng.

Chiếc ĐTDĐ để lại hiện trường; phương tiện gây án và tang vật vụ trộm.

NHỮNG AI LÀ BỊ HẠI CỦA ĐOÀN NGỌC PHÚ?

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ cho biết, trong số 38 vụ trộm theo khai nhận của Phú, bước đầu đã xác định được 24 bị hại, còn 14 vụ chưa rõ. Cụ thể: 15 giờ (không rõ ngày) tháng 2-2013, Phú cạy cửa đột nhập phòng trọ thuộc KDC ở P. An Khê (Q. Thanh Khê) lấy 1 MTXT hiệu Toshiba màu đen. Tháng 5-2013, đột nhập phòng trọ KDC gần đầu cầu Cẩm Lệ (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) trộm 1 MTXT màu đen. Buổi chiều (3-2013), đột nhập căn nhà 2 tầng thuộc KDC mới xã Hòa Châu (H. Hòa Vang) trộm 200.000 đồng.

Tháng 3-2013, đột nhập phòng trọ KDC gần Nhà máy Thuốc lá Cẩm Lệ (P. Khuê Trung) và phòng trọ KDC mới thuộc xã Hòa Châu nhưng không lấy được tài sản gì. 13 giờ (không rõ ngày) tháng 4-2013, đột nhập phòng trọ KDC trên đường Phan Tứ (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) không trộm được gì. 14 giờ (không nhớ ngày) tháng 6-2013, đột nhập phòng trọ KDC gần chợ Thái Thị Bôi (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) trộm 1 máy tính bảng Trung Quốc màu trắng. 14 giờ 30 (không nhớ ngày) tháng 6-2013, đột nhập phòng trọ KDC đường Hà Huy Tập (P. Hòa Khê, Q.Thanh Khê) trộm 1 CPU, 1 đầu đĩa DVD.

14 giờ (không nhớ ngày) tháng 4-2013, đột nhập phòng trọ KDC trên đường Trần Cao Vân (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) trộm 300.000 đồng. 14 giờ (không nhớ ngày) tháng 6-2013, đột nhập phòng trọ KDC cuối đường Nguyễn Như Hạnh (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) trộm 1 MTXT. 15 giờ 30 (không nhớ ngày) tháng 6-2013, đột nhập phòng trọ KDC đường Phan Tứ (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) không trộm được gì. 14 giờ 30 (không nhớ ngày) tháng 2-2013, đột nhập nhà cấp 4 KDC đường Tiểu La (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) trộm 1 MTXT. 14 giờ (không nhớ ngày) tháng 3-2013, đột nhập phòng trọ KDC gần chợ Đống Đa (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) trộm không được gì. 14 giờ 30 (không nhớ ngày) tháng 2-2013, đột nhập nhà cấp 4 KDC gần chợ Đống Đa (P. Thạch Thang) trộm 2 sợi dây đeo cổ bằng hạt đã ngả màu xanh...

Đề nghị những ai là bị hại của Đoàn Ngọc Phú trong số những vụ nêu trên sớm liên hệ Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ, gặp Thiếu tá Nguyễn Quang Minh (Đội trưởng) để giải quyết hoặc liên lạc qua số điện thoại 05113 673026.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo