Báo Công An Đà Nẵng

Tên trộm ngờ nghệch!

Thứ bảy, 25/11/2017 19:00

Ở quê nhà không có việc làm, Trương Quang Công (1998, trú H. Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) ra TP Đà Nẵng xin làm việc tại một công trình xây dựng ở Q. Hải Châu để có tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, Công không lo chú tâm làm lụng, lại đua đòi ăn chơi nên vướng vào nợ nần. Túng quẫn, để có tiền trả nợ, Công đánh liều tìm đến các khu vực công cộng trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn trộm cắp tài sản. Tháng 7-2017, Công trộm một chiếc xe máy tại một bãi biển (thuộc Q. Ngũ Hành Sơn), tuy nhiên giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng nên Công chỉ bị CAQ Ngũ Hành Sơn xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trương Quang Công.

Chưa kịp “nguội” vụ án thứ nhất thì sau đó không lâu Trương Quang Công lại phải tra tay vào còng cũng vì hành vi trộm cắp tài sản. Không đâu khác, Công lại một lần nữa chọn địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. 9 giờ ngày 12-9, Công mượn xe máy của người yêu chị gái mình, rồi điều khiển đến Q. Ngũ Hành Sơn để thực hiện ý đồ trộm cắp. Công đến một quán nước giải khát đối diện khu vực công trình Sheraton (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) để xe của mình ở đó, rồi đi bộ sang khu vực để xe của công trình nhằm mục đích trộm cắp xe máy. Đến nơi, quan sát không thấy ai trông coi, Công liền dùng chìa khóa nguồn của chiếc xe mình mượn để thử mở khóa điện của các xe khác đang để tại đây. Đến chiếc xe máy của anh Võ Văn Thiên (BKS 47M1-162.40) thì mở được. Công liền điều khiển xe này đến thẳng tiệm sửa xe của anh Đặng Văn Tân (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để gạ bán. Nhìn thấy hành vi của đối tượng gạ bán xe đáng ngờ nên anh Tân nhanh trí gọi điện và đưa Trương Quang Công về trụ sở CAX Hòa Phước.

Cũng lạ, trong khi Công trộm được xe mang đi gạ bán thì chiếc xe máy đối tượng mượn của người khác để đi trộm vẫn dựng gần sát khu vực công trình Sheraton. Đương nhiên khi phát hiện mất xe, lại thấy chiếc xe khác vô chủ tại gần hiện trường thì CQĐT chẳng khó khăn gì tìm ra thủ phạm.

Ngày 24-11, TAND Q. Ngũ Hành Sơn đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với Trương Quang Công tại UBND P. Hòa Hải. Khi được HĐXX xét hỏi, “bị cáo là người ở địa phương khác đến, vừa bị bắt, xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, tại sao lại tiếp tục chọn địa bàn này để trộm cắp, bị cáo không sợ hay sao?” thì Công trả lời: Dạ, vì nợ nần không có tiền trả, túng quá nên bị cáo làm liều đi trộm xe máy mang bán để trả nợ. Tại phiên xét xử, Công khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để được làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội. HĐXX TAND Q.Ngũ Hành Sơn đã tuyên phạt bị cáo Trương Quang Công 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

THANH HOA