Báo Công An Đà Nẵng

Thách thức kinh tế cho Sri Lanka

Thứ sáu, 16/01/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống đắc cử của Sri Lanka Maithripala Sirisena thề sẽ đánh bại tham nhũng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Liệu nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Nam Á có thể đạt được tham vọng cải cách này?

Dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, người lãnh đạo quốc đảo 20 triệu dân này từ năm 2005, Sri Lanka có mức tăng trưởng kinh tế trung bình 7%/ năm kể từ khi cuộc chiến tranh dân sự kết thúc vào năm 2009, lạm phát cùng với tình trạng thất nghiệp, nghèo đói và bất bình đẳng giảm.

Trong báo cáo quốc gia mới nhất, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ghi nhận những tiến bộ của nền kinh tế xếp thứ 69 thế giới và Sri Lanka đang hướng đến đất nước phát triển. Dù ghi nhận những thành tựu kinh tế này, Times of India cho rằng, cử tri bác bỏ xu hướng ngày càng độc đoán của Colombo.  Giờ đây, Sri Lanka có mức tăng trưởng GDP thực tế 7,3% trong năm 2013, và tăng lên khoảng 7,5% trong năm 2014, mặc dù IMF dự đoán tăng trưởng sẽ giảm xuống còn 6,5% trong năm 2015 và 2016.

IMF cũng lưu ý, nợ công vẫn ở mức cao nếu so sánh với quốc tế, dự trữ có hạn, các khoản thu thuế rất thấp. Thách thức đối với tân tổng thống Sirisena cũng được cơ quan xếp hạng Standard&Poor nhấn mạnh về "sự không chắc chắn về chính sách". Liên minh mới bao gồm các đảng trung hữu và trung tả "không đồng ý về cách tiếp cận chung đối với chính sách kinh tế... Những khác biệt về chính sách thường sẽ nảy sinh khi cuộc bầu cử quốc hội được triệu tập trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống mới.

Những biến động như vậy khiến hoạt động kinh doanh tại Sri Lanka phức tạp hơn bao giờ hết. Ngoài ra, nước này còn sẽ phải trả hay tái đầu tư khoảng 2 tỷ USD  trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2005. Ông Sirisena cũng cam kết tránh phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của Trung Quốc, nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Sri Lanka như dưới thời ông Rajapaksa. Dự án do Trung Quốc tài trợ trị  giá 1,4 tỷ USD trên vùng đất khai hoang ở cảng Colombo, là khoảng đầu tư nước ngoài lớn nhất của quốc gia này, nhưng có thể sẽ được tân tổng thống xem xét lại.

Với cam kết tạo ra "chính phủ không có tham nhũng trong vòng 100 ngày", tân tổng thống lên thời gian biểu chặt chẽ để thực hiện cải cách. Để thực hiện những cam kết trong khi quản lý liên minh đa dạng và không cản trở tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, sẽ khiến ông Sirisena không có thời gian ngủ quên trên chiến thắng.

An Bình (Theo Diplomat)