Báo Công An Đà Nẵng

Thách thức mới, bài học cũ

Thứ hai, 05/09/2016 07:40

(Cadn.com.vn) - Cuộc bầu cử bắt đầu hôm 4-9 ở bang Mecklenburg-Vorpommern của Đức được xem là bài toán thử nghiệm quan trọng đối với chính sách nhập cư-tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel. Vấn đề đáng lo ngại cho nhà lãnh đạo này là cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh bất mãn ngày càng tăng đối với chính sách tị nạn kiểu “dang rộng vòng tay” của bà.

Theo các cuộc thăm dò, đảng cánh hữu “Sự lựa chọn thay thế vì nước Đức” (AfD) - vốn có tư tưởng chống nhập cư mạnh mẽ - sẽ giành chiến thắng trước đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền của bà Merkel tại Mecklenburg-Vorpommern. Nếu xảy ra, kết quả này sẽ khiến bà Merkel suy yếu trước cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2017, nhất là trong bối cảnh bà Merkel đang sử dụng cương vị là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Liên minh Châu Âu (EU) đoàn kết các quốc gia thành viên sau cú sốc Brexit tại Hội nghị Thượng đỉnh EU sắp tới.

Mecklenburg-Vorpommern được cho là “thành trì” của Thủ tướng Merkel. Nhưng bà đang bị “thất sủng” ở đây trong bối cảnh tỷ lệ cử tri ủng hộ thủ tướng tụt xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011 chỉ 1 năm sau quyết định mở cửa tiếp nhận người tị nạn vào Đức. Và dù chỉ có 1,3 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu cử, nhưng thất bại ở Mecklenburg-Vorpommern chính là đòn giáng mạnh mẽ nhất nhằm vào uy tín của bà Merkel. Hồi tháng 3, nữ lãnh đạo quyền lực nhất Châu Âu này đã bị trừng phạt khi đảng của bà thất bại trong các cuộc bầu cử vùng.

Đức đang có lượng lớn người tị nạn và người di cư – lên đến con số 1,1 triệu người vào năm ngoái. Ban đầu, người dân hoan nghênh chính sách mở cửa cho người tị nạn của bà Merkel khi cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Châu Âu lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, với những vụ bạo lực bùng nổ mà nhiều người đổ lỗi do người tị nạn gây ra, cảm giác chống người nhập cư đã tăng lên. AfD, ban đầu là đảng chống sử dụng đồng tiền chung EUR, được xem là phao cứu sinh cho sự lựa chọn cho các cử tri thất vọng bởi chính sách của Thủ tướng Merkel.

Vị thế của AfD đang gia tăng; thậm chí, nếu cuộc bầu cử quốc gia được tổ chức vào tuần tới, AfD được cho là sẽ giành 12%, trở thành đảng lớn thứ ba ở Đức. Tuy nhiên, bà Merkel xem ra vẫn còn một lối thoát khi các đảng khác của Đức loại trừ khả năng hình thành liên minh cầm quyền với AfD. Vì vậy, các bên không có cơ hội hình thành một chính quyền tại Mecklenburg-Vorpommern.

Thanh Văn