Báo Công An Đà Nẵng

Thái Lan chờ đàm phán

Thứ ba, 03/12/2013 10:55

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra kêu gọi đàm phán sau khi cảnh sát đã phải sử dụng súng đạn cao su nhằm vào người biểu tình quá khích.

Trong nỗ lực tiến đến bàn đàm phán với phe đối lập, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẵn sàng từ chức để mang lại hòa bình cho đất nước. Tuy nhiên, bà bác bỏ yêu sách của người biểu tình, đòi lật đổ chính phủ và thay bằng một “Hội đồng Nhân dân” vì cho rằng điều này là vi hiến.

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên được phát trên truyền hình ngày 2-12, sau thời gian được cho là “mất tích”, bà Yingluck cũng tuyên bố sẽ “mở mọi cánh cửa” để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. “Tất cả những gì tôi có thể làm để người dân hạnh phúc, tôi sẽ làm... song với vai trò Thủ tướng, những điều tôi làm phải trong khuôn khổ Hiến pháp”. Bà cũng tuyên bố quân đội trung lập trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, ý nhắc nhở người biểu tình không nên cố gắng lôi kéo quân đội quyền lực vào cuộc.

Người biểu tình Thái Lan cố gắng xô ngã hàng rào bảo vệ tòa nhà chính phủ. Ảnh: CNN

Nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan cũng khẳng định, cảnh sát sẽ không sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình. Nhưng xem ra chiến thuật “nhu thắng cương” này chưa thể thành công. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho biết, cảnh sát phải sử dụng đạn cao su để đối phó với những người biểu tình tìm cách xông các trụ sở cơ quan công quyền và Văn phòng Thủ tướng - tâm điểm của các cuộc biểu tình. Reuters cho biết, những người biểu tình thành công trong nỗ lực phá vỡ ít nhất một lớp hàng rào bảo vệ bên ngoài tòa nhà chính phủ, Văn phòng của bà Yingluck ở trung tâm Bangkok.

Rõ ràng, sau khi “mở màn” bằng việc sử dụng hơi cay hôm 1-12 để đẩy lùi những người biểu tình, cảnh sát tiếp tục tăng cường phản ứng với người biểu tình đang ngày càng lấn lướt. “Chúng tôi xen kẽ giữa việc sử dụng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su. Đạn cao su đang được sử dụng duy nhất tại một khu vực và đó là cây cầu gần tòa nhà chính phủ”, ông Pattanathabutr nói với Reuters. Hơi cay cũng được sử dụng chống lại người biểu tình tại trụ sở cảnh sát thành phố Bangkok.

Bạo lực là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột giữa tầng lớp trung lưu cùng giới ưu tú bảo hoàng chống lại người nghèo, người nông thôn ủng hộ bà Yingluck và anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban đã gặp Thủ tướng Yingluck vào cuối ngày 1-12 dưới sự sắp xếp của quân đội, nhưng khẳng định không có các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 2010.

Sáng 2-12, khoảng 1.000 người biểu tình bao vây trụ sở tòa nhà chính phủ Ukraine và phong tỏa các tuyến đường xung quanh để cản trở nhân viên tới làm việc. Người biểu tình yêu cầu hạ bệ thủ tướng và nội các Ukraine. Hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập về việc đình công trên cả nước nhằm phản đối chính sách “ngả sang Nga” của Tổng thống Viktor Yanukovych.  Hiện, nhân viên công sở không thể vào trong tòa nhà và các cuộc thương lượng với người biểu tình đang diễn ra. Tuy nhiên, giao thông vẫn thông suốt ở thủ đô Kiev.

Sau cuộc họp, ông Suthep ra “thời hạn chót” đến hôm nay (3-12) cho bà Yingluck “trả lại quyền lực cho nhân dân vô điều kiện”. Nhưng bà Yingluck, người “sống sót” sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội hồi tuần trước, vẫn không lay chuyển. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy, dù bà Yingluck nỗ lực kêu gọi, phe biểu tình chắc chắn không đáp ứng. “Tôi đã nói với bà Yingluck rằng, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau cho đến khi người dân giành chiến thắng”, thủ lĩnh biểu tình nói.

Thị trường tài chính Thái Lan suy yếu hôm 2-12, trong đó  đồng baht xuống giá so với đồng USD mặc dù được Ngân hàng Trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên, đã có sự phục hồi nhẹ sau bình luận của bà Yingluck về các cuộc biểu tình. Trái với lời kêu gọi cán bộ công chức đình công của phe biểu tình, văn phòng chính phủ mở cửa bình thường và nhiều bộ bắt đầu hoạt động trở lại. Một số trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok mở cửa trở lại hôm 2-12.

Một số trường đại học lớn nói rằng, họ sẽ đóng cửa để đảm bảo sự an toàn cho sinh viên khi trong số 3 người chết vì biểu tình, có 1 sinh viên.

Khả Anh