Báo Công An Đà Nẵng

Thẩm định hay... thẩm lậu?

Thứ hai, 17/03/2014 11:42

(Cadn.com.vn) - Khó hiểu hè?

- Chuyện này Hai Thanh Khê cũng mới "ngộ" ra về chương trình giảm nghèo, công tác lao động- việc làm của Q. Thanh Khê (Đà Nẵng). Qua kiểm tra dự án sau khi vay vốn giải quyết việc làm thì vẫn xuất hiện một số bất cập... liên quan đến công tác thẩm định các dự án vay vốn. Cụ thể thì Bề Tui cứ hỏi Phòng LĐ-TB&XH Q. Thanh Khê sẽ biết.

Để cho thật rõ, Bề Tui đã trao đổi với ông Lê Hữu Nhơn, Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH Q.Thanh Khê và được biết thông tin trên là có thật. Trong thực tế, công tác thẩm định dự án trước khi cho vay còn chưa sát nên sau khi giải ngân dự án vẫn không đưa vào hoạt động. Một vài hộ vay tại thời điểm kiểm tra không có dự án như hộ ông Phạm Văn Triết (P. Tân Chính), Nguyễn Thị Lập (P. Thanh Khê Tây), Lê Quang Thái (P. Hòa Khê), mỗi hộ dư nợ 20 triệu đồng. Cá biệt như hộ vay Nguyễn Thị Hoa (P. Vĩnh Trung) được thẩm định dự án là "Kinh doanh rượu bia, hàng tạp hóa" nhưng chồng của hộ vay này lại sử dụng số tiền trên để mua xe máy.

Bề Tui còn biết được, hiện nay, việc ủy thác cho các hội, đoàn thể thẩm định dự án còn rất nhiều hạn chế về nghiệp vụ, năng lực và trách nhiệm cá nhân nên cũng đã có trường hợp thẩm định nhầm dự án như hộ vay ông Nguyễn Xuân Quang (P. Thạc Gián) vay 20 triệu đồng; nhiều hộ vay nhỏ lẻ (10 triệu đồng/hộ), dự án manh mún nên không có khả năng tạo việc làm.

Qua câu chuyện vay vốn giải quyết việc làm nói trên, Bề Tui cho rằng vấn đề được đặt ra là, cần tăng cường các đợt kiểm tra để góp phần thực hiện tốt công tác cho vay và quản lý sau khi vay. Đừng để xảy ra trường hợp thẩm định một đường lại cho ra kết quả một nẻo như đã nêu trên.

Bề Tui