Báo Công An Đà Nẵng

Thắm mãi tình hữu nghị

Thứ ba, 15/04/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) có tuyến biên giới đất liền giáp với huyện Kạ Lưm, tỉnh Sê Kông (Lào), với chiều dài 58,5 km, có 27 mốc quốc giới  từ mốc 676 đến mốc 702, khu vực biên giới của huyện là nguồn của hai sông Bung và sông A Vương. Tây Giang có 10 xã thì có tới 8 xã (Anông, Balêê. Lăng, Atiêng, Tr’hy, Axan, Ch’ơm, Gari) có chung biên gới với huyện Kạ Lưm, trong 8 xã có 54 thôn thì có tới 16 thôn giáp biên, dân số 3.006 hộ/13.794 khẩu. Còn H. Kạ Lưm, gồm có 3 cụm, với 18 bản thì có tới 9 bản  giáp biên.

Nhân dân hai bên biên giới chủ yếu sống  bằng nghề làm nương rẫy, có mối quan hệ họ hàng, thân tộc, đặc biệt có bản như Tà Vàng của huyện bạn có chung ngôn ngữ, văn hóa với người Cơ Tu chính gốc ở Tây Giang, hơn nữa mối quan hệ qua lại có truyền thống từ lâu đời, thường xuyên được gìn giữ, vun đắp và phát triển không ngừng.

Theo Chủ tịch UBND H. Tây Giang Bhing Mia, trong những năm qua nhờ sự quan tâm sâu sắc, đúng đắn của Đảng, Chính phủ của hai nước nói chung, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền hai tỉnh Quảng  Nam và Sê Kông nói riêng, đặc biệt là mối quan hệ sâu sắc giữa hai huyện Tây Giang- Kạ Lưm trong những năm qua, hai huyện đã gặt hái nhiều thành công trong việc xây dựng, tôn tạo hệ thống mốc, quốc giới, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đầu tư các chương trình, dự án nhằm cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc  biệt, chính quyền H. Tây Giang thường xuyên động viên, hỗ trợ nhân dân vùng biên hai bên xóa đói giảm nghèo bền vững;  xóa nhà tạm bợ, dột nát, cấp lương thực, dầu, muối, gạo cứu đỡ những ngày mất mùa giáp hạt. Trong tương lai, huyện cố gắng tìm nguồn vốn đầu tư làm thủy lợi nhỏ và vừa, cung ứng những giống cây trồng, con vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng vùng biên sớm phát triển và giải quyết được đói nghèo cho H. Kạ Lưm.

Trong dịp đoàn cán bộ H. Tây Giang sang thăm, chúc tết Bunpimay vừa qua, chúng tôi đã chứng kiến những hình ảnh sinh động về tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai địa phương: