Báo Công An Đà Nẵng

“Thần tốc” tầm nã trong bão Yagi

Thứ hai, 23/09/2024 11:30

Ngày 22-9-2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hoàn thành hành trình gần 1.000 km di lý đối tượng đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Huy về Quảng Trị để tiếp tục điều tra.

Trước đó, Công an Quảng Trị tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị Võ Thị M. (26 tuổi, trú xã Cam Tuyền) về việc bị đối tượng Lê Văn Huy (1989) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn làm “sổ đỏ” giả để chiếm đoạt 600 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 7-2022, chị M. (là bà con với Huy) đang làm việc tại TPHCM đã nhờ Huy giới thiệu để chị M. mua đất tại thị trấn Cam Lộ (H. Cam Lộ). Vì đang cần tiền trả nợ, Huy đã nói dối với chị M. là mình đang cần bán một thửa đất tại khu phố Thượng Viên (thị trấn Cam Lộ) với giá 600 triệu đồng. Tin lời Huy, chị M. đã nhiều lần chuyển khoản tiền đặt cọc, tiền mua đất và nhờ Huy giúp mình làm các thủ tục liên quan.

Ngày 20-9-2022, chị M. được Huy hẹn đến nhà để đưa hết số tiền mua đất còn thiếu, khoảng gần 200 triệu đồng, rồi cùng đến trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cam Lộ. Do không rành thủ tục nên khi nghe Huy bảo đứng đợi bên ngoài cổng để mình Huy vào, chị M. không nghi ngờ gì. Một lát sau, Huy trở ra và đưa cho chị M. một tờ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: B1340615 mang tên Võ Thị M., trên giấy có ghi cụ thể tài sản mà chị M. đứng tên là: Thửa số 539, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: Kiệt 42, khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; diện tích 180m² do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cấp ngày 09-9-2022, số vào số cấp GCN: CS00790 (ký hiệu A).

Bẵng một thời gian, đến ngày 30-6-2023, chị M. tìm hiểu thì biết được không có thửa đất như giấy chứng nhận mà Huy đưa cho mình. Nghi ngờ Huy làm giả để chiếm đoạt số tiền nên chị M. đã làm đơn tố giác. Cơ quan CSĐT đã tiến hành trưng cầu giám định và xác định đó là giấy chứng nhận giả. Tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của tội phạm nên đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tuy nhiên, khi được triệu tập đến làm việc thì Huy không có mặt tại địa phương, không hợp tác theo giấy triệu tập. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị phải ra quyết định truy tìm và áp giải Huy về làm việc. Quá trình đó, Huy quanh co, không thừa nhận việc mình lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M., mà cho rằng, Huy cũng bị người khác lợi dụng nên không biết Giấy chứng nhận đã đưa cho chị M. là giả. Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh tội phạm và bằng sự nhạy bén về nghiệp vụ, các điều tra viên đã kiên trì thu thập đủ tài liệu, chứng cứ quan trọng, từng bước vạch trần lời khai gian dối của Huy.

Đến ngày 21-6-2024, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huy về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Sau đó, Huy bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 23-7-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã đối với Huy, đồng thời xác lập Chuyên án 724H để truy bắt đối tượng.

Sau thời gian truy xét theo dấu vết đối tượng, giữa tháng 9-2024, Ban Chuyên án đã nắm được thông tin đối tượng Huy đang lẩn trốn tại Tây Bắc và đang làm hướng dẫn viên du lịch. Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc đối tượng lợi dụng tình hình để tiếp tục phạm tội, bỏ trốn ra nước ngoài, Ban Chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh về phương án truy bắt đối tượng.

Ngày 18-9-2024, tổ công tác của Ban Chuyên án đã nhận nhiệm vụ đến tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đây là thời gian Lào Cai và nhiều tỉnh Tây Bắc bị bão số 3 (Yagi), lũ quét, sạt lở núi nặng nề. Việc di chuyển khó khăn, cũng đặt ra nhiều thách thức, trở ngại trong xác minh, lần theo dấu vết đối tượng. Khi lực lượng đánh án đến được thị xã Sa Pa (Lào Cai), cùng với hỗ trợ tích cực của Công an địa phương, xác minh được nơi ở của Huy thì đối tượng này đã di chuyển lên Hà Giang.

Do tình hình thời tiết, thiên tai phức tạp, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Trị buộc phải đi đường vòng, quay trở xuống Yên Bái để di chuyển sang địa bàn Tuyên Quang, rồi đến Hà Giang. Vượt chặng đường vòng hơn 400km nhiều dốc, đèo, sạt lở, ngập lũ, đến trưa ngày 19-9-2024, tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang phát hiện đối tượng Huy khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú gần bến xe tỉnh Hà Giang. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã bắt giữ Huy nhanh chóng sau đó.

BẢO HÀ

Trinh sát bơi xuồng ra biển bắt bị can truy nã đặc biệt trong bão số 4

Sau khi sát hại đồng nghiệp và bị truy nã đặc biệt, bị can này lẩn trốn gần 2 năm như một “bóng ma”.

“Khắc tinh” thợ săn dưới tán rừng già

Tiếng chim lảnh lót, voọc chà vá xôn xao và trong rộn rã tiếng gà lôi lam … cứ như bản hòa tấu đón mừng bước chân những “hiệp sĩ” áo xanh dũng cảm giữa hành trình nhọc nhằn bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (Quảng Trị), đặc biệt là nhiệm vụ tháo gỡ bẫy, “giải cứu” thú rừng. Họ là tổ tuần tra, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, kỹ năng tuần tra hiện trường,

Tuyên tử hình đối tượng đâm Thượng úy Công an tử vong

Ngày 30- 8, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Trần Trọng Gia Bảo (1997, trú xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội: