Báo Công An Đà Nẵng

Văn hóa giao thông, văn minh đô thị:

Thanh niên Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường

Thứ sáu, 28/11/2014 11:08

(Cadn.com.vn) - Xóa quảng cáo trái phép, khơi thông cống rãnh hay các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường... nhiều năm qua, bóng dáng của đoàn viên thanh niên đã gắn với những hoạt động như thế với nhiệm vụ góp phần bảo vệ và giữ gìn môi trường cho Đà Nẵng được xanh, sạch, đẹp. Trong mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường vào năm 2020, họ tiếp tục sẽ là lực lượng chủ công...

Trong rất nhiều lời khen mà du khách dành cho TP Đà Nẵng, thì môi trường xanh – sạch luôn là một trong những tiêu chí được đánh giá cao. Đó là kết quả của nhiều nỗ lực mà cộng đồng trên địa bàn thành phố cùng chung tay thực hiện, trong đó thanh niên luôn giữ vai trò nòng cốt.

Theo thống kê của Thành đoàn Đà Nẵng, hiện nay tổng số thanh niên trên địa bàn thành phố là gần 275 nghìn người, trong đó thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn, Hội chiếm hơn 69% với mạng lưới tổ chức rộng khắp từ thành phố đến cơ sở, đó là điều kiện thuận lợi để huy động thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ Đà Nẵng tham gia xóa rao vặt, quảng cáo sai quy định. 

Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho thanh niên được lồng ghép thực hiện, gắn với các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp”... Các biện pháp tuyên truyền ngày càng đa dạng như tập huấn, mít-tinh, tổ chức cuộc thi..., từ đó có nhiều mô hình bảo vệ môi trường được hình thành và triển khai có hiệu quả như “Đội thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương”, “Đội thanh niên tình nguyện, xung kích bảo vệ môi trường” hay Câu lạc bộ Tuyên truyền bảo vệ môi trường”... Ngoài ra, các hoạt động ra quân giải quyết các điểm nóng về môi trường luôn là điểm mạnh của thanh niên Đà Nẵng trong những năm qua.

Như chiến dịch 2.000 thanh niên ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, 5.000 thanh niên thuộc 56 xã, phường tham gia ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, chương trình trồng 3.000 cây xanh tại 29 cơ sở đoàn, ra quân diệt dây leo bìm bịp trên bán đảo Sơn Trà hay cây mai dương ở khu công nghiệp Hòa Khánh thu hút được đông đảo bạn trẻ tham gia nhiệt tình. Các cấp hội thanh niên đã tổ chức hơn 1.800 đợt tuyên truyền bảo vệ môi trường, thực hiện 749 công trình và trên 150 nghìn phần việc bảo vệ môi trường, duy trì hiệu quả 655 đội, nhóm thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường... Những việc làm như thế đã tạo “thương hiệu” của tuổi trẻ Đà Nẵng trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường.

Vào năm 2008, TP Đà Nẵng đã ban hành đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”, cho đến nay đề án đã mang lại kết quả tốt, các điểm nóng về môi trường đã được xử lý cơ bản mà trong đó, vai trò xung kích của đội ngũ thanh niên được đánh giá cao. Tuy vậy trước yêu cầu mới, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt đề án “Thanh niên Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường”, đây là đề án có tính bước ngoặc, tạo cơ chế thuận lợi và huy động sức trẻ của thanh niên thành phố trong việc bảo vệ môi trường.

Tận dụng các chất thải để trồng rau sạch, một trong những sáng kiến bảo vệ môi trường của thanh niên Đà Nẵng.

Anh Đoàn Xuân Hiếu – phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết – “Từ trước đến nay đoàn viên, thanh niên thành phố vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nhưng thiếu nguồn hỗ trợ từ chính quyền nên hoạt động còn mang tính phong trào, nay với sự ra đời của Đề án sẽ góp phần tạo cơ chế để thanh niên hoạt động có sự chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, từ đó đưa hoạt động đi vào chiều sâu”. Mục tiêu của đề án này là phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các tầng lớp thanh niên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, ngăn chặn ô nhiễm phát sinh trong quá trình xây dựng Đà Nẵng thành thành phố môi trường vào năm 2020.

Theo đó, Thành đoàn sẽ từng bước xây dựng mạng lưới tình nguyện viên thanh niên tâm huyết, nhiệt tình và năng động trong việc bảo vệ môi trường của thành phố. Mạng lưới bao gồm: các đội tình nguyện viên môi trường phường, xã; các nhóm tư vấn bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2015, 100% các phường, xã hình thành các đội tình nguyện môi trường; đến năm 2015, 100% tổ chức đoàn cấp quận, huyện, phường, xã có công trình thanh niên xây dựng thành phố môi trường. Mỗi năm có từ 3 đến 5 sáng kiến bảo vệ môi trường được chọn để phát triển ứng dụng trên toàn thành phố. Và đến năm 2020, cơ bản hình thành được ý thức, thói quen bảo vệ môi trường sống và tham gia bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Dự kiến trong quý III năm nay, Đề án sẽ thành lập thí điểm các đội tình nguyện viên môi tường tại 7 phường ở các quận Cẩm Lệ, Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà. Đề án “Thanh niên Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường” ra đời đã mang lại ý nghĩa tích cực cho việc giữ gìn môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp. Góp phần thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường và tất cả người dân thành phố, đặc biệt là thanh niên có ý thức bảo vệ môi trường.

P.V