Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà
(Cadn.com.vn) - Hơn 60 năm trước, ngày 17-8-1947 Bác Hồ có thư “Gửi các bạn thanh niên”. Với niềm tin yêu vô hạn với thế hệ trẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình phải làm việc để chuẩn bị tương lai đó.
Có thể khẳng định rằng: Từ khi có Đảng, các thế hệ thanh niên đã được tổ chức và tham gia vào sự nghiệp cứu nước, trở thành đội quân chủ lực của cách mạng, cống hiến sức lực, xương máu và trí tuệ cho công cuộc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng CNXH và đổi mới.
Để vươn lên làm chủ tương lai nước nhà thì các thế hệ trẻ phải được chuẩn bị về mọi mặt. Vấn đề quan trọng hàng đầu là giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện đạo đức của thanh niên. Như Nghị quyết của T.Ư Đảng (khóa X) ban hành thì trong giai đoạn mới của cách mạng hiện nay, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên là giáo dục và tổ chức thanh niên thành những lực lượng xung kích trong công cuộc đổi mới. Giáo dục nâng cao nhận thức gắn liền với hoạt động thực tiễn của tuổi trẻ phải thông qua các phong trào xã hội, thông qua quá trình học tập và hoạt động thực tiễn để thế hệ trẻ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự bồi dưỡng cho mình bản lĩnh và niềm tin vào con đường cách mạng: độc lập dân tộc gắn liền CNXH, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì giáo dục lý tưởng và bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng chính là tạo lập nền tảng vững chắc cho thanh niên làm chủ tương lai của nước nhà, đưa thanh niên vào cuộc sống chiến đấu, lao động, học tập của toàn dân do Đảng lãnh đạo. Trong truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam đã tô thắm lá cờ Đoàn với phong trào Ba sẵn sàng thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong thời kỳ mới của cách mạng là các phong trào thanh niên “lập thân, lập nghiệp”, “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ giữ nước”,”mùa hè xanh”, “đền ơn đáp nghĩa”, bảo vệ chủ quyền biển, đảo... và mới đây là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bằng những hoạt động thực tiễn, các cấp bộ Đảng đã lựa chọn được nhiều thanh niên đủ phẩm chất và năng lực để kết nạp vào Đảng, tiếp tục bồi dưỡng đào tạo để gánh vác công việc trong hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Các phong trào của thanh niên còn góp phần nâng cao tính tích cực cho thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đến với đồng bào vùng cách mạng và dân tộc thiểu số, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật, kiến thức mới vào đời sống nhân dân, tạo môi trường cho thanh niên học tập nhân dân, giúp đỡ người nghèo và đền ơn người có công với cách mạng góp phần giáo dục lòng yêu nước, thương yêu đồng bào, đẩy lùi các thói hư tật xấu trong xã hội và trong một bộ phận lớp trẻ có quan niệm và lối sống tiêu cực.
Đoàn viên thanh niên CATP Đà Nẵng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Ảnh: Hoàng Anh
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn quan tâm dạy bảo, đào tạo các thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Đối với thanh niên, Người yêu quý và chăm lo bồi dưỡng một cách toàn diện. Bác Hồ đã nhìn thấy đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi CNXH ở nước ta chính là các thế hệ thanh niên.
Trong quá trình phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ CNH-HĐH, những chỉ dẫn của Bác về “sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân” như học đi đôi với lao động, lý luận đi đôi với thực hành, cần cù đi đôi với tiết kiệm nhằm “đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em” có ý nghĩa to lớn.
Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và tích cực hội nhập, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thanh niên, hội học sinh, sinh viên, ngành Giáo dục, mỗi gia đình cần phối hợp, cộng tác thật sự chăm lo và “thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm, tạo cơ hội cho thanh niên có tài năng đi học ở nước ngoài về phục vụ Tổ quốc”. Cán bộ, đảng viên, lớp cha mẹ, người cao tuổi cần thật sự nêu gương cho thế hệ trẻ trong mọi việc; gương mẫu giữa nói và làm, trong tư cách đạo đức công dân và trách nhiệm đối với xã hội, đối với công việc chung, trách nhiệm với gia đình cũng là cách thiết thực giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ vươn lên xứng đáng là người chủ tương lai thật sự của nước nhà.
Phạm Văn Khánh