Báo Công An Đà Nẵng

Thắp sáng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng (Kỳ cuối: Không để người dân mất lòng tin…)

Thứ tư, 28/09/2022 16:03
Khu vực sạt lở Núi Sọ, thôn An Ngãi Tây, Hòa Sơn, sau cuộc đối thoại 2 cấp huyện - xã đã đề xuất TP sớm phê duyệt, bố trí tái định cư cho 44 hộ dân nơi đây.

Ông Lê Trung Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, cho chúng tôi biết, mục đích của mô hình đối thoại hai cấp huyện - xã giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân là nhằm phát huy hiệu quả công tác đối thoại, kịp thời chỉ đạo, giải quyết tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp… Cũng thông qua đối thoại này để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của Cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Triển khai mô hình này, vào tháng 2-2022, tại thôn Tà Lang, Giàn Bí xã Hòa Bắc, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ quan Ban ngành huyện cùng chính quyền xã Hòa Bắc đã có buổi đối thoại, lắng nghe đồng bào dân tộc Cơ Tu phản ánh các tâm tư, nguyện vọng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của nhân dân, cũng như những định hướng phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) thời gian đến của địa phương. Đến tháng 4-2022, Huyện ủy, Đảng ủy xã Hòa Sơn có cuộc đối thoại, nghe nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng để giải quyết khó khăn, vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của nhân dân, nhất là liên quan đến 44 hộ dân phải di dời do sạt lở Núi Sọ tại thôn An Ngãi Tây cùng định hướng phát triển KT-XH thời gian đến. Tương tự, tại cuộc đối thoại hai cấp tháng tháng 7-2022, Huyện ủy, Đảng ủy xã Hòa Liên nghe nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của nhân dân thôn Trung Sơn nằm trong vùng quy hoạch dự án “treo” đã 20 năm…

Trực tiếp tham dự các Hội nghị đối thoại 2 cấp giữa Huyện ủy Hòa Vang và Cấp ủy một số địa phương với nhân dân, chúng tôi nhận thấy, tại đây, chủ trì hội nghị là lãnh đạo Huyện ủy đã trả lời trực tiếp hoặc phân công đại diện lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị trả lời về những ý kiến, kiến nghị của nhân dân nêu ra thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời kết luận những nội dung đã đối thoại, những nội dung đã được giải quyết. Đối với những nội dung nêu ra chưa được giải quyết thì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của nhân dân bằng văn bản, không để tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân

Trao đổi với chúng tôi về kết quả của các cuộc đối thoại hai cấp nói trên ở Hòa Vang, ông Lê Trung Thắng- Phó Bí thư Huyện ủy cho biết: Huyện ủy đã kiểm tra và có báo cáo cụ thể về kết quả giải quyết, xem xét các ý kiến, kiến nghị của người dân sau những cuộc đối thoại hai cấp với nhân dân. Cụ thể, ở Tà Lang, Giàn Bí xã Hòa Bắc, UBND huyện đã làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn sớm chi hỗ trợ nhân dân thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng, đến nay đã chi trả cho người dân. Chính quyền huyện cũng đã làm việc với Công ty cấp nước Đà Nẵng sớm triển khai phương án cấp nước sạch cho nhân dân, đến nay đã triển khai lắp đặt gần 3.000 mét tuyến đường ống tại địa phương… Song song đó là kiểm tra, đề xuất việc sửa chữa, nâng cấp nhà cho đồng bào dân tộc Cơ Tu, hoàn thành trước ngày 15 – 4 -2022. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn hai thôn Tà Lang, Giàn Bí, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển du lịch, nâng cao đời sống… Đồng thời kiến nghị TP cùng các Ban ngành sớm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống người dân như: di dời các hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở, các trường hợp giao khoán đất rừng không sản xuất được, bị ảnh hưởng từ việc thi công dự án đường cao tốc La Sơn-Túy Loan… Tại thôn An Ngãi Tây, Hòa Sơn, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường lập dự toán kinh phí, khẩn trương thực hiện nạo vét hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước thải tại khu tái định cư số 6, trước mùa mưa năm 2022. Phòng Nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án đầu tư huyện phối hợp UBND xã Hòa Sơn khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tái định cư cụ thể từng trường hợp để báo cáo TP. Đồng thời tập trung nhanh các thủ tục, sớm triển khai dự án để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão tại khu vực Núi Sọ… Tại thôn Trung Sơn, Hòa Liên, UBND huyện chỉ đạo rà soát liên quan đến đất tái định cư đối với nhân dân để nghiên cứu, đề xuất TP xem xét, bố trí vào các khu lân cận, đồng thời đôn đốc chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng để sớm có đất bố trí thực tế cho người dân. Đến nay, 23 hộ dân khu vực ngập úng Đồi Trung Sơn đã thống nhất bàn giao mặt bằng, nhận đất di dời tới nơi tái định cư mới. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường phối hợp UBND Q.Liên Chiểu đề xuất TP nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh thoát lũ Hòa Liên, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng tại thôn Trung Sơn vào mùa mưa. Đến nay công việc thi công đã hoàn thành nghiệm thu…

Ông Lê Trung Thắng khẳng định, kết quả từ các cuộc đối thoại hai cấp huyện, xã với nhân dân là nhằm mục đích không để các vấn đề, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân tồn đọng, không được giải quyết kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân. Không những thế, qua các cuộc đối thoại này còn kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đó chính là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Hồng Thanh