Báo Công An Đà Nẵng

Thế hệ hôm nay sống xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước

Thứ năm, 27/07/2017 07:34

“Trong kháng chiến, họ là những chiến sĩ kiên trung, bất khuất thì trong đời thường là những bức tường thành kiên định bảo vệ chế độ, góp phần xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung”, đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ với các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tri ân bằng những việc làm cụ thể

Ngày 26-7, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, đây là dịp để các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng thể hiện lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, thời gian qua, cả hệ thống chính trị và xã hội của thành phố đã tích cực thực hiện công tác người có công, quan tâm thực hiện nhiều chính sách, hỗ trợ, chia sẻ để bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát và giảm bớt khó khăn cho hơn 100 ngàn người có công với cách mạng. Thành phố cũng đã đề ra những chính sách có tính đặc thù, như ưu tiên trong đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ lâu dài của thành phố và các cấp; ưu tiên đào tạo nghề, cho vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm; trích hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách cùng với nguồn huy động từ các tổ chức đoàn thể, mặt trận và cá nhân thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, hỗ trợ sinh kế, trợ cấp khó khăn thường xuyên... để họ có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thành phố cũng dành hàng trăm tỷ đồng cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công khác khang trang, sạch đẹp.

Bày tỏ trân trọng các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, với bản lĩnh và nghị lực phi thường, họ đã vượt lên khó khăn, chủ động tìm mọi cách để thoát khỏi đói nghèo, không trông chờ, ỉ lại vào chế độ chính sách hay sự cưu mang giúp đỡ nào khác. “Trong kháng chiến, họ là những chiến sĩ  kiên trung, bất khuất thì trong đời thường là những bức tường thành kiên định bảo vệ chế độ, góp phần xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung. Các anh, các chị, các cô, các chú, các bác chính là những tấm gương để lớp trẻ hiện nay noi gương và học tập, tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm, tặng quà gia đình chính sách
nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Công tác người có công là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài

Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận, mặc dù thời gian qua, cả hệ thống chính trị và xã hội đã tích cực thực hiện công tác chăm sóc người có công, nhưng thực tế vẫn chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình chính sách còn khó khăn, việc chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, việc chữa trị những vết thương do chiến tranh để lại, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo... Vì vậy, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn thành phố cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14 ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng”, đảm bảo mọi chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng; thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch; xác định công tác người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa chăm sóc người có công với cách mạng; duy trì và phát triển phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với các hình thức phong phú, thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả, ông Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị cần xây dựng chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ thường xuyên cho những hộ chính sách không còn sức lao động, già yêu, neo đơn... để cùng với chính sách, chế độ của Nhà nước đảm bảo các gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Bên cạnh đó, kịp thời động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nỗ lực phấn đấu vươn lên nhằm không ngừng nâng cao mức sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội...

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu các ngành, địa phương tích cực tham mưu cho thành phố để đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa nhà ở cho hộ người có công với cách mạng có nhà ở xuống cấp; tiếp tục thực hiện nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ theo đề án đã được thành phố phê duyệt, bảo đảm 100% mộ, nghĩa trang trên địa bàn thành phố khang trang, xanh - sạch - đẹp và được chăm sóc chu đáo. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành phố cho biết: Qua 20 năm thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đến nay, Đà Nẵng có gần 26.000 lượt hộ chính sách được hỗ trợ cải thiện nhà ở với nhiều hình thức khác nhau, tổng kinh phí thực hiện hơn 520 tỷ đồng. Từ 5 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp khi chưa có Pháp lệnh, đến nay đã có 11 nhóm đối tượng với 19.000 đối tượng được hưởng chế độ, với tổng kinh phí chi trả hàng năm lên tới 330 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn có các chế độ ưu đãi khác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, hỗ trợ bảo hiểm y tế, điều dưỡng luân phiên, trợ cấp ốm đau... Đến nay, 100% gia đình chính sách có  mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Ghi nhận những kết quả trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2017. Cũng tại buổi lễ, UBND thành phố đã trao 20 phần quà (20 tivi) cho các hộ gia đình được thụ hưởng chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công năm 2017.

D.HÙNG