Báo Công An Đà Nẵng

Thêm 3 ca bạch hầu mới tại Đắk Lắk

Thứ tư, 15/07/2020 13:33

Ngày 14-7, thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận 3 ca bệnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Bệnh nhân mắc bạch hầu được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar.

Cụ thể, tại huyện Cư M'gar ghi nhận một trường hợp, bệnh nhân là Y. K. K. (nam, sinh năm 2016), trú buôn Bling, xã Cư M'gar, khởi phát bệnh vào ngày 10-7 với biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, đau họng. Ngày 13-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây nguyên. Ngày 14-7, kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân Y K. K. có tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu nhưng tiêm không đủ mũi. Trước và trong thời gian mắc bệnh, cháu bé không đi đâu xa, không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, xung quanh khu vực cháu bé sinh sống không có trường hợp mắc bệnh tương tự.

Ngay sau khi xác định ca bệnh bạch hầu trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác khoanh vùng, cách ly, phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực buôn Bling; cho người dân uống kháng sinh dự phòng và tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho 2 đối tượng (trẻ từ 2 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi và người từ 49 tháng tuổi trở lên). Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với 20 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh.

Cũng trong ngày 14-7, huyện M'Đrắk cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại xã Cư Króa, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện đến thời điểm này lên 4 trường hợp. Trước đó vào ngày 11-7, tại thôn 7, xã Cư Króa, huyện M'Đrắk đã ghi nhận hai bệnh nhân mắc bạch hầu. Như vậy, tính đến chiều 14-7, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, huyện M'Đrắk có 4 ca, huyện Lắk 1 ca và huyện Cư M'gar 1 ca.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi phát hiện các ca mắc bạch hầu, ngành Y tế Đắk Lắk đã tổ chức điều tra dịch tễ tại các địa phương có ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm bạch hầu những người tiếp xúc gần ca bệnh và phun thuốc khử khuẩn tại khu vực sinh sống của các bệnh nhân. Chiều 14-7, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với BVĐK vùng Tây Nguyên tổ chức đoàn công tác tăng cường cho Trung tâm y tế huyện M'Đrắk nhằm hỗ trợ, hướng dẫn công tác tiếp nhận, cách ly và điều trị các trường hợp mắc bạch hầu.

Cũng trong ngày 14-7, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do TS Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý tại tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác kiểm tra khu cách ly tập trung tại xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar (có khả năng tiếp nhận 300 người) và khu cách ly tập trung tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (có khả năng tiếp nhận 200 người) do quân đội quản lý. Theo TS Viên Chinh Chiến, về cơ bản 2 địa điểm cách ly tập trung đã triển khai tốt hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; đủ năng lực để tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung. Về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo quản lý được các trường hợp cách ly tập trung. Đặc biệt, cả hai cơ sở đều cách xa khu dân cư nên thuận lợi trong việc ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra bên ngoài.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác cũng đánh giá cao năng lực của cán bộ, chiến sĩ được giao trọng trách thực hiện công tác cách ly. Đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk và các cấp, ngành quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải, ngăn chặn nguy cơ phát tán dịch bệnh do rác thải gây ra từ các khu cách ly tập trung ra bên ngoài. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần đầu tư thêm về hệ thống nước sinh hoạt, đặc biệt tại khu cách ly tại huyện Buôn Đôn; sắp xếp hệ thống các phòng cách ly tạm thời cho các trường hợp nghi mắc Covid-19 để thuận tiện cho việc vận chuyển các trường hợp này đến cơ sở y tế; đảm bảo sẵn sàng vận hành tốt các khu cách ly, đáp ứng với các tình huống mới của dịch bệnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kđoh cho biết, mặc dù tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nhưng chính quyền địa phương vẫn duy trì quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đối với các điểm cách ly tập trung do quân đội quản lý, trên cơ sở những đánh giá của Đoàn công tác, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung khắc phục những hạn chế tại các khu cách ly tập trung...

P.V