Báo Công An Đà Nẵng

Thêm 3 trẻ sơ sinh HIV đươc chữa khỏi: Bước đột phá trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Thứ sáu, 04/07/2014 11:02

(Cadn.com.vn) - DailyMail cho biết, thêm 3 trẻ sơ sinh người Canada bị nhiễm HIV dương tính đã được điều trị thành công bằng liệu pháp thuốc mới chỉ sau vài giờ ra đời. Chi tiết đột phá này sẽ được công bố tại Hội nghị Quốc tế thường niên về AIDS 2014 nhóm họp tại thành phố Melbourne, Australia vào cuối tháng 7 này. Thành công này tạo nhiều niềm tin cho những người chẳng may nhiễm căn bệnh thế kỷ này.

3 số phận may mắn

Nữ giáo sư Sharon Lewin, đồng chủ tịch hội nghị nói trên vừa tiết lộ với tờ DailyMail, 4 trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV người Canada lây nhiễm từ mẹ sang đã được các nhà khoa học điều trị thành công bằng liều cao 3 loại thuốc kháng virus là AZT, 3TC và Nevirapine.

Kết quả, qua thử nghiệm máu cho thấy, 3 em hết nhiễm HIV, riêng đứa trẻ thứ 4 vẫn bị nhiễm nhưng ở mức độ rất thấp. Hiện cả 4 trẻ sơ sinh này đang được theo dõi và chữa trị. Còn khá sớm để khẳng định chắc chắn virus có còn xuất hiện trở lại lại hay không, nhưng đây kỳ thực là bước đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống HIV khi khoa học chưa tìm được thuốc đặc trị.

Cũng theo giáo sư Lewin, việc “chữa khỏi” HIV cho 3 trẻ sơ sinh nói trên là do can thiệp sớm, tức ngay sau khi chào đời khoảng vài giờ, giống như cách điều trị đầu tiên cho ca nhiễm HIV ở bé gái người Mississippi, Mỹ hồi năm 2013.

Theo thống kê, hiện mới có khoảng 10% số bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị sớm nên không cần phải dùng thuốc. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả cao, dập tắt việc truyền bệnh từ mẹ sang con là phải điều trị ngay cho sản phụ trong quá trình mang thai.

Một trong số 4 đứa trẻ người Canada vừa được chữa khỏi HIV dương tính.

Những trường hợp “chữa khỏi” HIV được ghi nhận

Trường hợp đầu tiên chữa khỏi HIV trên thế giới là “bệnh nhân Berlin”, ông Timothy Ray Brown, 47 tuổi, người Mỹ sống tại Đức.

Bệnh nhân này được công nhận là người có HIV đầu tiên được chữa khỏi. Timothy không chỉ có HIV mà còn mắc cả bệnh ung thư bạch cầu, được điều trị bằng liệu pháp ghép tủy của người hiến tặng có đột biến gen kháng HIV hay còn gọi là gen Delta 32. Gen này có thể phong bế protein CCR5 thường xuất hiện trên bề mặt tế bào. Đây chính là tác nhân giúp HIV thâm nhập vào bên trong tế bào để ủ bệnh.

Và nhờ loại bỏ được CCR5 nên tế bào không bị nhiễm bệnh nữa. Kết quả, sau khi ghép tủy, Timothy không phải uống các loại thuốc kháng HIV. 3 tháng sau ghép tủy, xét nghiệm thấy virus HIV biến mất, chỉ còn lại bệnh ung thư bạch cầu.

Tuy thành công, nhưng liệu pháp nói trên chưa thể dùng phổ biến do trường hợp của Timothy rất hy hữu khi được cấy ghép tế bào gốc từ tủy xương của một người hiến tặng trưởng thành, độ tương thích cao và không bị đào thải. Ngoài ra, thủ thuật cấy ghép kiểu này rất nguy hiểm và có mức rủi ro cao đối với sức khỏe con người.

Trường hợp trẻ sơ sinh được chữa hết nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được y học công nhận là bé gái ở Mississippi, Mỹ. Bé được điều trị bằng 3 loại thuốc kháng virus khi mới được 30 ngày tuổi. Bé gái này hiện đã được hơn 3 tuổi, ngưng không phải uống thuốc một năm và không còn dấu hiệu nhiễm bệnh nữa.

Ca chữa khỏi nhiễm HIV thứ hai ở trẻ em là trường hợp bé gái giấu tên, sinh tại Bệnh viện nhi Miller, Long Beach, California, được nhóm các nhà khoa học ở Đại học Johns Hopkins do nữ tiến sĩ Deborah Persaud chỉ đạo điều trị.

Được điều trị bằng phác đồ hỗn hợp 3 loại thuốc liều cao chống AIDS là AZT, 3TC và Nevirapine sau chào đời được 4 giờ, và sau 11 ngày, thử máu không còn vết tích của virus HIV.

Niềm tin trong điều trị HIV

Việc điều trị thành công cho “bệnh nhân Berlin”, 2 bé gái ở Mỹ và 3 trẻ sơ sinh vừa qua tại Canada cho thấy, triển vọng kiểm soát đại dịch HIV đang trở thành hiện thực.

Nữ tiến sĩ Deborah Persaud, chuyên gia virus học công tác tại Đại học Johns Hopkins cho biết, trong tương lai, y học có thể chữa khỏi HIV ở trẻ em bằng cách kết hợp nhiều loại thuốc, đặc biệt là điều trị sớm sẽ mang lại hiệu quả cao.

Sau 3 ca điều trị thành công nói trên, tại Canada hiện có thêm 5 trường hợp đang được điều theo phác đồ này, và 3 ca khác ở Nam Phi hiện đang được theo dõi. Trong tương lai, sẽ có khoảng 50 trẻ sơ sinh được điều trị bằng liệu pháp nói trên ngay trong vòng 48 giờ sau sinh.

Kim Hùng
(Theo DM/CNN)