Báo Công An Đà Nẵng

Thi công dự án âu thuyền Tam Quang (Núi Thành, Quảng Nam): Hàng trăm hộ dân khốn đốn với “lũ bùn”

Thứ hai, 25/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ tháng 3-2009, dự án âu thuyền Tam Quang trên sông Trường Giang, thuộc địa bàn xã Tam Quang, H. Núi Thành (Quảng Nam), được triển khai xây dựng, nhằm đảm bảo việc trú ẩn phòng chống bão lũ cho hàng trăm tàu thuyền của xã Tam Quang và phương tiện của ngư dân trong khu vực. Dự án có tổng kinh phí hơn 78 tỷ đồng, do BQL các dự án Sở NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, gồm hai hạng mục: nạo vét toàn bộ khu neo đậu tàu thuyền và xây dựng hệ thống trụ neo, mái che. Riêng phần nạo vét luồng khu vực âu thuyền do Cty Cổ phần cơ khí tàu cuốc và thương mại Hưng Thịnh (tỉnh Hưng Yên) đảm nhận thi công.

Nhằm đảm bảo tiến độ thi công nạo vét luồng và âu thuyền, nhân dân thôn Trung Toàn và Xuân Trung, xã Tam Quang đã tự nguyện nhường đất ao hồ ven bờ sông thuộc khu vực vũng Trà Lung để làm nơi chứa đất cát hút từ dòng sông lên. Tuy nhiên, khi triển khai thi công nạo vét, Cty Cổ phần cơ khí tàu cuốc và thương mại Hưng Thịnh đã không thực hiện theo thiết kế (xây bờ bao vững chắc dài hơn 3.000m để lượng đất cát được hút lên cao khỏi chảy tràn vào khu dân cư và đất sản xuất của người dân), mà chỉ xây bờ bao bằng... bao cát tạm bợ.

 Bờ bao tạm bợ làm cho hàng trăm ngàn mét khối bùn đất và nước mặn tràn vào khu dân cư quanh dự án âu thuyền Tam Quang.

Trong quá trình thi công, bờ bao đã nhiều lần bị vỡ, nước mặn và hàng ngàn mét khối đất cát, bùn tràn vào khu dân cư và đất sản xuất trong khu vực. Bức xúc trước việc “nhắm mắt làm liều” của đơn vị thi công, người dân hai thôn Trung Toàn, Xuân Trung và chính quyền xã Tam Quang đã nhiều lần kiến nghị nhưng BQL dự án Sở NN&PTNT Quảng Nam và Cty Hưng Thịnh vẫn không có biện pháp khắc phục. Đến khi 2,9km đường luồng với hàng trăm ngàn mét khối đất cát, bùn được hút đổ lên thì bờ bao bị vỡ nặng.

Hậu quả là hàng ngàn mét khối bùn đất và nước mặn đã tràn vào các khu dân cư, ruộng đồng của dân. Bà Nguyễn Thị Hà, người dân thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, bức xúc nói: “Bùn đất và nước mặn tràn ngập nên cây cối trong vườn nhà dân bị chết khô hết. Đáng lo là nước nhiễm mặn và đất phèn đã tràn xuống làm ô nhiễm nguồn nước giếng, gây khó khăn cho đời sống và sinh hoạt của hàng chục hộ dân trong xóm”.

 “Lũ bùn” do thi công nạo vét âu thuyền bao vây nhà dân thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của UBND xã Tam Quang, từ cơn bão số 9 năm 2010 đến nay, bờ bao quây bùn đất và cát hút lên trong quá trình nạo vét luồng vào âu thuyền liên tục bị vỡ làm cho 10ha đất sản xuất bị nhiễm mặn phải bỏ hoang; cây cối quanh khu đê bao cũng bị chết rụi. Khốn khổ hơn, gần trăm hộ dân ở thôn Trung Toàn và thôn Xuân Trung ở gần đê bao cũng chịu đựng những cơn “bão cát” mỗi khi trời nắng và có gió mạnh. Nước mặn và đất phèn từ khu đê bao tự do thẩm thấu, ảnh hưởng môi trường và sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân.

Ông Nguyễn Tin, Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: “Chúng tôi tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng và BQL dự án chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng kè và đê bao chắc chắn để quá trình thi công dự án âu thuyền Tam Quang khỏi ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân quanh khu vực; đồng thời, đảm bảo tiến độ cho tàu thuyền của ngư dân trú ẩn khi bão lũ xảy ra”.

Muốn được mình phải nghĩ đến người. Việc BQL dự án và Cty thi công  âu thuyền Tam Quang triển khai thi công bất chấp đến đời sống, kinh tế của người dân là thái độ khó chấp nhận. Cần phải nhắc lại rằng, người dân địa phương đã rất thiện chí khi cho “mượn” mặt bằng làm nơi chứa đất cát hút từ sông lẽ ra phải đáng được ghi nhận và “đáp lễ” bằng thiện chí.

Bài, ảnh: Th. Hà