Báo Công An Đà Nẵng

Thi vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường

Thứ ba, 12/04/2022 07:45

Theo quy định, tác phẩm tham dự cuộc thi được vẽ trên khổ giấy A3 với các loại màu tự chọn, do chính HS tự sáng tác, là tác phẩm mới, chưa tham gia cuộc thi nào… Nội dung trình bày dễ hiểu, thiết thực, có ý nghĩa cụ thể nhằm tuyên truyền cổ vũ công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Ngày 15-4-2022 là hạn chót nộp tác phẩm về Ban tổ chức. Thời gian công bố và trao giải dự kiến vào tháng 6-2022, với cơ cấu giải thưởng gồm 16 giải: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích, 5 giải được nhiều lượt “Like” và “Share” từ cộng đồng mạng. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy và các tệ nạn liên quan đến ma túy, giúp HS hiểu biết sâu hơn về tác hại, hậu quả của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó có biện pháp phòng tránh hiệu quả. Thông qua cuộc thi còn góp phần tạo thêm sân chơi bổ ích, lành mạnh để HS bậc THCS, THPT phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và năng khiếu hội họa.

KHÁNH YÊN