Báo Công An Đà Nẵng

Thiện Nhân và những người bạn

Thứ tư, 18/06/2014 11:50

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-6, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tổ chức họp báo Chương trình "Thiện Nhân và những người bạn"- Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em.

Theo đó, từ ngày 18 đến 21-6, 12 em nhỏ khu vực miền Trung - Tây Nguyên được khám và lên kế hoạch từ tháng 6-2013 sẽ được nhóm chuyên gia đến từ Italia gồm giáo sư Roberto DeCastro, giáo sư Emilio Merlini và bác sỹ Aurelie Chiappinelli trực tiếp phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Lãnh đạo BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tặng hoa các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ đến từ Italia. 

Chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em xuất phát từ một sự việc gây chú ý lớn của cộng đồng vào năm 2006, khi một bé trai bị bỏ rơi trong rừng từ khi mới lọt lòng mẹ, bị thú hoang tấn công, làm cậu bé mất đi bộ phận sinh dục và chân phải. Cậu bé kém may mắn từ khi mới lọt lòng mẹ chính là "chú lính chì" Thiện Nhân.

Sau khi tin tức về việc tái tạo thành công bộ phận sinh dục cho cậu bé Thiện Nhân được phát đi, rất nhiều gia đình Việt Nam có con có hoàn cảnh tương tự như Thiện Nhân đã mạnh dạn kiếm tìm sự giúp đỡ và không ít phụ huynh đã đưa con em mình ra tận Hà Nội để được thăm khám, tư vấn và phẫu thuật.

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cháu ở miền Trung-Tây Nguyên thuận lợi hơn khi tham gia chương trình, tháng 8-2012, Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIPF) và Bệnh viện Phụ sản - Nhi đã ký bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may".

Đây là chương trình nhân đạo, xuất phát từ ý tưởng của chị Trần Mai Anh, người đã nhận nuôi bé Thiện Nhân. Từ năm 2011, chị Mai Anh cùng ông Grieg Craft - Chủ tịch AIPF - cha đỡ đầu của bé Thiện Nhân đã xây dựng nội dung chương trình để giúp đỡ những trẻ em có cùng cảnh ngộ thương tâm như Thiện Nhân. Theo đó, ông Greig Craft và ba người điều hành đã nỗ lực quyên góp tiền từ các nhà hảo tâm để lo chi phí phẫu thuật cho các em nhỏ…

GS.TS Roberto DeCastro (người Italia) từng có công trình nghiên cứu tái tạo bộ phận sinh dục cho các em nhỏ không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục do tai nạn, dị tật bẩm sinh.

Là người trực tiếp phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho bé Thiện Nhân, bác sĩ Roberto DeCastro chia sẻ: "Không chỉ ở Việt Nam mà tôi đã đến Nam Mỹ, New Zealand, Ấn Độ, Mỹ để phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ. Ưu tiên hàng đầu của tôi là xử lý các ca đặc biệt với những tổn thương ở bộ phận sinh dục. Tôi đã tự nghiên cứu, thực hiện phương pháp phẫu thuật này và mong muốn phổ biến nó đến các bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới. Và bây giờ, thật tuyệt vời khi làm việc, cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các bác sĩ Việt Nam về phương pháp điều trị của mình".

Theo chị Trần Mai Anh (mẹ bé Thiện Nhân) thì Chương trình được thực hiện trôi chảy nhờ sự cống hiến thời gian và công sức của các chuyên gia nước ngoài và các tình nguyện viên. Toàn bộ số tiền gây quỹ được đều dành cho việc phẫu thuật và thăm khám cho các cháu nhỏ, cũng như chi trả các thiết bị y tế, chi phí đi lại cho gia đình bệnh nhân. Đồng thời ở từng thành phố cũng có các bệnh viện hỗ trợ phòng mổ như bệnh viện Vinmec Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. 

Ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ AIP cho biết: "Trong số các tổn thương ở trẻ em thì đây là dạng tổn thương hiếm gặp. Phương pháp điều trị truyền thống là phẫu thuật chuyển giới cho trẻ trai trở thành trẻ gái, mà những cuộc phẫu thuật như vậy thường để lại những hậu quả khôn lường về tâm lý cũng như thể chất.

Phương pháp tái tạo bộ phận sinh dục mới của giáo sư Roberto DeCastro đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tiết niệu nhi. Sự ủng hộ của cộng đồng là vô cùng to lớn, các gia đình bệnh nhân giờ đây đã tự tin và cởi mở hơn khi trao đổi về bệnh tình của con mình".

Các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ đến từ Italia khám cho những em khiếm khuyết về bộ phận sinh dục.

Trong suốt 4 năm qua, một nhóm các chuyên gia tình nguyện từ Italia và Mỹ đã tiến hành các ca phẫu thuật giúp thay đổi cuộc sống cho hơn 74 em nhỏ (cả trai và gái) có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Cho đến nay, kỳ phẫu thuật lần thứ 6 này đã nhận được 46.000 USD từ tấm lòng hảo tâm của rất nhiều người Việt Nam, các doanh nhân ở Việt Nam, Singapore, Mỹ và Đại sứ quán Italia tại Hà Nội. Tuy nhiên, để có thể phẫu thuật và khám được cho tất cả các em nhỏ, chương trình vẫn cần thêm 40.000 USD.

Ông Grieg Craft cho rằng: "Mọi người thường chỉ quen với phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch để sửa dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt, tuy nhiên mọi người lại không thấy được hậu quả nặng nề của các tổn thương và dị tật ở bộ phận sinh dục. Các ca phẫu thuật này không chỉ giúp các em nhỏ có thể tiểu tiện bình thường, không còn mặc cảm, xấu hổ mà còn giúp các em có một cuộc sống hòa đồng và hữu ích".

Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khẳng định: Đây là chương trình đầy tính nhân văn và tập trung vào đối tượng trẻ nhỏ. Do đó, mọi chi phí trong khả năng BHYT có thể chi trả sẽ được vận dụng tối đa. Ngoài ra, Quỹ AIPF đã và sẽ tiếp tục vận động tài trợ miễn phí chi phí đi lại, ăn ở, điều trị, phẫu thuật cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn…

Trong kỳ phẫu thuật lần này, BV Phụ sản - Nhi sẽ được chương trình dành một phần kinh phí để tài trợ một bộ dụng cụ phẫu thuật  gồm: ống soi bàng quang niệu đạo nhi, kẹp gắp dị vật và kẹp sinh thiết nhi.

T.Dũng