Báo Công An Đà Nẵng

“Thiếu gia” Chuẩn làm chuyện… lệch chuẩn

Thứ tư, 11/12/2019 10:17

Đào Duy Chuẩn (1998, trú TP Huế, TT-Huế) và anh Đào Phan Nhật Minh (22 tuổi, trú Khu An Cựu City, TP Huế) vốn là bạn thân nên Chuẩn hay nhờ bạn giúp đỡ lúc cần. Thời điểm Chuẩn đang là sinh viên theo học một trường đại học ở Huế, Chuẩn đã thể hiện là một “thiếu gia” khi sử dụng ô-tô để đi học.

Bị cáo Chuẩn tại phiên tòa sơ thẩm.

Một hôm, Chuẩn nói chuyện với anh Minh về việc mình bị mất giấy tờ cá nhân nên nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng thuê ô-tô tự lái để đi lại và đi học. Do là bạn bè thân thiết lâu năm và cứ nghĩ đơn giản chỉ đứng tên trên hợp đồng thuê xe, còn việc quản lý và sử dụng xe do Chuẩn chịu trách nhiệm nên anh Minh đồng ý. Sau đó, Chuẩn và Minh đến Công ty TNHH TM&DV Nhất Hồ (số 44-Phạm Văn Đồng, TP Huế) để làm thủ tục thuê xe. Tại đây, Minh đưa các giấy tờ tùy thân của mình để làm thủ tục, hồ sơ thuê ô-tô BKS 75A- 117.07 với giá 1,1 triệu đồng/ngày...

Khi hết thời hạn thuê xe, Chuẩn tự đến Cty Nhất Hồ làm thủ tục gia hạn và trả tiền thuê xe trước cho phía công ty. Sau nhiều tuần “cỡi” xế hộp  đi lại, do cần tiền tiêu xài và trả nợ gấp nên Chuẩn nảy sinh ý định chiếm đoạt ô-tô BKS 75A-117.07. Sau khi tham khảo một số người quen, Chuẩn tìm gặp anh Phan Văn Tấn Lộc (trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang, TT-Huế) nhờ anh Lộc giới thiệu nơi để Chuẩn cầm xe. Sau đó, Chuẩn cùng anh Lộc đi đến gặp anh Lý Thế Nhân tại địa chỉ 25-Yết Kiêu (P. Thuận Hòa, TP Huế) để cầm ô-tô BKS 75A-117.07 với số tiền 150 triệu đồng. Chuẩn viết giấy mượn tiền, đồng thời đưa sổ hộ khẩu gia đình, biên bản vi phạm hành chính giao thông và ô-tô BKS 75A-117.07 cho anh Nhân. Trong số tiền 150 triệu đồng, Chuẩn trả nợ 125 triệu đồng, số còn lại Chuẩn dùng để trả tiền thuê xe ô-tô và tiêu xài cá nhân. 

Đến thời hạn trả xe theo giao hẹn nhưng Cty Nhất Hồ vẫn chưa thấy anh Minh đưa xe đến trả nên đã liên hệ người này để hỏi xe. Lúc này, anh Minh gọi điện cho Chuẩn để nói trả xe thì không được. Minh đã đi tìm gặp Chuẩn ở nhiều nơi nhưng vẫn không thành. Qua hỏi thăm bạn bè, Minh tá hỏa khi biết ô-tô BKS 75A-117.07 do mình đứng tên thuê đã được Chuẩn đem đi cầm cố.

Trong lúc đó, phía công ty cho thuê xe gọi điện thúc Minh khiến Minh rơi vào tình trạng hoảng loạn và đứng trước nguy cơ đi tù. Vì vậy, Minh đã đến cơ quan trình báo toàn bộ sự việc. Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tố tụng hình sự TP Huế, xe ô-tô BKS 75A-117.07 có giá trị 850 triệu đồng.

Trả lời về việc, vì sao đang là sinh viên, chưa làm ra tiền mà lại thuê “xế hộp” đi từ tháng này qua tháng khác, Chuẩn nói rằng, cũng vì do đua đòi theo bạn bè. Còn về số tiền Chuẩn mắc nợ hàng trăm triệu đồng là do đánh bạc thua.

Ngày 10-12, HĐXX TAND tỉnh TT-Huế cho biết, tại phiên tòa xét xử, bị cáo Chuẩn thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, nhưng xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, lợi dụng sự tin tưởng của bạn bè để làm điều sai trái. TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên phạt bị cáo Đào Duy Chuẩn 5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của Cty Nhất Hồ.

H.LAN