Báo Công An Đà Nẵng

Thiếu trường học cục bộ?!

Thứ năm, 21/04/2022 14:06

- Ngay thành phố mình đây chớ vùng sâu xa nào đâu Bề Tui. Thực tế đang tồn tại tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Mà nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu được cho là do dân cư cơ học tăng quá nhanh dẫn tới thiếu phòng học, thiếu giáo viên, nhất là cấp tiểu học đang trầm trọng. Hệ quả là không đảm bảo cho học sinh được học ngày 2 buổi. Đơn cử như tại Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa thiếu tới 9 phòng học, trường Trần Văn Dư phải tận dụng cả văn phòng để làm phòng học cho học sinh...

- Vậy địa phương và ngành giáo dục có động thái gì trước thực trạng trên?

- Tại cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua, lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố cho biết, trong đề án nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn tới, Hòa Xuân có 3 trường mầm non, 1 tiểu học, 1 THCS. Còn theo lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ, năm 2022 quận đã đưa vào danh mục đầu tư 1 trường tiểu học ở Hòa Xuân. Tuy nhiên, việc này vẫn phải chờ HĐND TP phê duyệt…

- Việc thiếu trường học, đi đôi với việc thiếu giáo viên tại phường Hòa Xuân là một thực tế. Bởi theo tìm hiểu, Bề Tui được biết, trong những năm gần đây, nếu như dân số tại các khu vực trung tâm thành phố, đơn cử như quận Hải Châu có chiều hướng giảm thì tại Cẩm Lệ, đặc biệt là tại phường Hòa Xuân tăng mạnh. Dân số cơ học tăng nhanh, kéo theo nhu cầu về trường học, bệnh viện và các thiết chế khác cũng phải đồng bộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên vấn đề này trong ngắn hạn vẫn chưa thể đáp ứng. Bề Tui thiết nghĩ, địa phương và ngành chức năng có liên quan cần khảo sát nhu cầu về trường học nói riêng tại phường Hòa Xuân để sớm đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Bề Tui