Báo Công An Đà Nẵng

Thợ điện sợ... trời giông!

Thứ hai, 10/09/2018 13:33

- Tư Điện Lực nói thật đi, sợ điện hay sợ trời giông?

Một trường hợp xây nhà vi phạm HLATLĐ. 

- Sợ cả hai Bề Tui à! Là dân trong nghề nên Tư Điện Lực rất ngán những trường hợp vi phạm hành lang an toàn điện (HLATĐ).

- Nguy hiểm như thế nào Tư?

- Phải nói là đáng báo động nữa kìa, bởi tại một số địa bàn nông thôn, do hệ thống đường dây đã quá cũ cộng với sự chủ quan của người dùng điện, khiến những vi phạm này ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

- Tư có thể dẫn chứng từ một địa phương cụ thể xem sao.

- Ví dụ như tại địa bàn Quảng Ngãi hiện có hơn 130km đường dây 35KV, gần 2.500km đường dây 22KV và hơn 2.100km đường dây hạ áp... Tình trạng vi phạm HLATĐ tại nhiều địa bàn, nhất là khu vực nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi có nơi đang ở mức báo động như khu vực đường dây đi qua các huyện Sơn Hòa, Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Bình Sơn... Riêng tại H. Nghĩa Hành, qua kiểm tra của ngành điện lực Quảng Ngãi thì gần như ở các xã trong huyện đều có vi phạm HLATĐ.

- Do đâu mà tình trạng vi phạm HLATĐ đến mức vậy?

- Nguyên nhân là do hệ thống đường dây đi qua nhiều xã đã quá cũ, xuống cấp chưa được thay mới. Cộng với đó, việc quản lý hệ thống đường dây trước đây giao cho hợp tác xã quản lý điện các địa phương quản lý đã có sự chủ quan, thiếu đầu tư dẫn đến các vi phạm lấn chiếm HLATĐ hoặc quá tải... Trong khi đó, ý thức sử dụng điện thiếu an toàn, nhất là tình trạng lấn chiếm HLATĐ xây nhà, buôn bán, trồng cây xâm phạm HLATĐ diễn ra phổ biến.

- Những hành vi vi phạm HLATĐ nào là phổ biến nhất?

- Trước hết là do người dân chủ quan với an toàn điện, thậm chí xây dựng nhà ngay phía trên đường dây hoặc làm ki-ốt buôn bán ngay chân trụ điện. Thứ đến là tình trạng trồng cây lấn vào HLATĐ đã được quy hoạch. Như tại địa bàn H. Nghĩa Hành, đơn vị quản lý điện địa phương xác định có đến 2.400 vị trí có cây trồng nằm trong và ngoài hành lang có nguy cơ va quệt, ngã đổ vào HLATĐ.

- Vậy ngành điện lực phải có giải pháp chớ không lẽ "ngồi nhìn mà run" hay sao?

- Để đảm bảo yêu cầu vận hành hiệu quả, đặc biệt là đảm bảo an toàn lưới điện, hằng năm ngành điện lực đều tiến hành các đợt cải tạo lưới điện và tập trung tuyên truyền đảm bảo an toàn HLATĐ, nhất là tại các khu vực có vi phạm, ảnh hưởng đến HLATĐ. Đối với tình trạng trồng cây nằm trong hành lang HLATĐ, ngành điện tiếp tục cử công nhân điện đến cắt tỉa, tuyên truyền người dân chặt, cắt, phát quang để giữ an toàn hệ thống lưới điện...

Công nhân điện lực phát dọn một rừng trồng lấn vào HLATĐ.

- Theo Bề Tui, ngoài những biện pháp của ngành điện thì chính quyền các địa phương ở cơ sở và người dân cần tích cực phối hợp và có trách nhiệm cùng bảo vệ HLATĐ trên toàn địa bàn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Bề Tui