Báo Công An Đà Nẵng

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công 500 mục tiêu của người Kurd ở Iraq

Thứ sáu, 19/06/2020 14:42

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19-6 tuyên bố, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công hơn 500 mục tiêu chiến binh người Kurd ở miền bắc Iraq như một phần của chiến dịch chống lại Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay tiêm kích F16, máy bay không người lái và hỏa lực pháo của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công và tiêu diệt hơn 500 mục tiêu của PKK trong 36 giờ. Trong những ngày qua, máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào các mục tiêu của PKK trên nhiều khu vực khác nhau ở miền bắc Iraq bằng những cuộc tấn công riêng biệt, mà theo Ankara là để đáp trả các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của phiến quân vào các căn cứ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thường xuyên tấn công các mục tiêu của PKK, cả ở phía đông nam, nơi tập trung sinh sống của phần đông người Kurd và ở miền bắc Iraq, nơi lực lượng người Kurd đóng quân.

T.V