Báo Công An Đà Nẵng

Thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza: Israel đồng ý, Hamas bác bỏ

Thứ tư, 16/07/2014 07:46

(Cadn.com.vn) - Tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas ngày 15-7 bác thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza do Ai Cập đề xuất, ngay sau khi Nội các Israel chấp nhận, biến những nỗ lực quốc tế nhằm kết thúc một tuần giao tranh ác liệt thành công cốc.

Đề nghị ngừng bắn của Ai Cập được đưa ra vào cuối ngày 14-7, kêu gọi cả hai bên ngưng chiến sự vô điều kiện trong vòng 12 giờ đồng hồ, kể từ 6 giờ ngày 15-7. Tiếp theo là mở các cửa khẩu biên giới tại Gaza và tổ chức đàm phán tại Cairo trong vòng 2 ngày.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, một nhóm các bộ trưởng nội các cấp cao của Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Israel cảnh báo sẽ đẩy mạnh cuộc tấn công quân sự nếu Hamas bác bỏ đề xuất này. "Như bạn đã biết, Nội các chấp nhận đề nghị của Ai Cập. Nếu Hamas bác bỏ, Israel sẽ tiếp tục và tăng cường hoạt động quân sự và Hamas sẽ hoàn toàn bị cô lập, quan chức này nói.

"Thỏa thuận không thể chấp nhận được"

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã hoan nghênh đề xuất của Ai Cập  đồng thời bày tỏ hy vọng điều đó có thể giúp tái lập ổn định trên dải đất này.

Tuy nhiên, tại Gaza, phát ngôn viên của Hamas Sami Abu Zuhri cho biết, đề xuất của Ai Cập là "không thể chấp nhận được". Cánh quân sự của Hamas, Izzedine al-Qassam, cho biết trong một tuyên bố trên trang mạng của Hamas rằng, đề xuất này là "không xứng đáng với mực được viết".

Các lãnh đạo Hamas cho biết, đã quá mệt mỏi vì những lời hứa của Ai Cập và Israel nhằm giảm bớt sự phong tỏa biên giới. Lời hứa như vậy cũng là một phần của thỏa thuận ngừng bắn kết thúc hơn một tuần chiến đấu vào năm 2012, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ khi bạo lực bùng lên một lần nữa.

"Thật không hợp lý khi yêu cầu những người đang bị xâm lược ngừng bắn và sau đó thương lượng các điều khoản vốn không được Tel Aviv tôn trọng trước đây", ông Zuhri nói, đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn năm 2012.

Giảm nhẹ sự phong tỏa biên giới là chìa khóa cho sự sống còn của Hamas. Bởi nhóm chiến binh này đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do lệnh đóng cửa đặc biệt nghiêm ngặt của Ai Cập đi vào Gaza thông qua hàng trăm ki-lô-mét đường hầm buôn lậu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đang tham dự cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran ở Vienna (Áo), quyết định hủy chuyến công du đến Trung Đông vào ngày 15-7 nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao đối với đề xuất ngừng bắn của Israel-Hamas.

Giới phân tích nhận định, Israel hoàn toàn có lợi khi chấp thuận đề xuất này. Một thỏa thuận ngừng bắn được thực thi sẽ mang lại sự yên ổn cho cả hai bên. Khi Hamas không đồng ý, Israel sẽ có thêm tính hợp pháp quốc tế tiếp tục các chiến dịch quân sự.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công tên lửa của Israel vào Gaza ngày 15-7. Ảnh: AP

Chiến sự vẫn ác liệt

Israel mở hàng ngàn cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza trong tuần qua và điều quân đến khu vực biên giới ven biển. Trong khi đó, Hamas cũng bắn hơn 1.000 quả tên lửa vào trong lãnh thổ của Tel Aviv.

Số người thương vong ở Gaza tiếp tục gia tăng chóng mặt. 3 người đã thiệt mạng tại Khan Younis, phía nam Gaza, vào sáng 15-7, ngay trước khi Tel Aviv chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Trong số 192 người thiệt mạng theo báo cáo mới nhất của cơ quan y tế Palestine, LHQ ước tính có hơn 3/4 là dân thường. Khoảng 1.400 người Palestine bị thương. Israel không chấp nhận con số thương vong của người Palestine, cho rằng chúng không khách quan và bị phóng đại.

Trong khi đó, ít nhất 4 người Israel bị thương nghiêm trọng kể từ khi bạo lực bùng lên, nhưng không ai thiệt mạng.

An Bình
(Theo AP, BBC)