Báo Công An Đà Nẵng

Thời cơ của Arsenal

Thứ tư, 23/12/2015 09:22

(Cadn.com.vn) - Chỉ thắng Manchester City 1 bàn cách biệt (2-1) nhưng lối chơi của Arsenal ở thời điểm hiện tại thực sự ấn tượng: đĩnh đạc và hiệu quả. Những tính toán của HLV Arsene Wenger đều cho thấy sự chính xác.

Trong trận đấu vừa qua, Wenger cho phép tiền vệ Mesut Ozil nghỉ ngơi vài ngày vì cầu thủ Đức là người chơi nhiều nhất của Arsenal từ đầu mùa giải tới nay. Quyết định đó giúp Ozil có những ngày nghỉ thoải mái ở Thổ Nhĩ Kỳ để rồi trở lại Emirates tỏa sáng đúng lúc.

Hai bàn dẫn trước của Arsenal trong hiệp một cùng xuất phát từ chân chuyền Mesut Ozil. Bàn mở tỷ số, Theo Walcott di chuyển làm náo loạn góc phải khu vực 16m50 Manchester City rồi xoay người nhận bóng từ Ozil và thực hiện cú sửa bóng vào góc lưới của Joe Hart. Thời gian từ lúc Walcott nhận bóng của Ozil cho tới khi ghi bàn vào lưới Manchester City là 0,95 giây cho quãng đường 30m.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Ozil nhanh chóng triển khai phản công sau đường chuyền sai địa chỉ của trung vệ Mangala bên phía Manchester City. Người nhận bóng của Ozil là Olivier Giroud. Đó là tình huống mà tờ Dailymail nhận xét: “Giroud không thể không ghi bàn bởi vì Ozil đã chuyền đường bóng đúng tốc độ lao xuống của Giroud, ở góc sút rất đẹp và thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Manchester City”.

Thời cơ đăng quang Premier League đang đến với Arsenal.

Giroud đã có bàn thắng thứ 10 ở Premier League mùa này. Tiền đạo Pháp đã có 6 bàn trong 4 trận gần đây nhất. Trong khi đó, Ozil đang là chân chuyền số một ở thời điểm hiện tại của bóng đá đỉnh cao xứ sở sương mù với 15 pha kiến tạo. Đó là con số mà những siêu sao một thời như Steven Gerrard, Dennis Bergkamp không thể làm được trong một mùa giải, chứ đừng nói gì tới trước Giáng sinh. Huyền thoại như David Beckham cũng chỉ tối đa 15 pha kiến tạo/mùa. Ozil đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục của cựu đội trưởng Arsenal là Thierry Henry với 20 pha kiến tạo ở mùa giải 2002-2003.

Người ta nói nhiều về bộ ba Ozil – Walcott – Giroud, nhưng quên mất rằng Aaron Ramsey chơi hay như thế nào ở vị trí tiền vệ trụ. Cầu thủ số 16 chỉ mới trở lại sau chấn thương nhưng chơi cực kỳ hay và làm lu mờ Yaya Toure, Fernandinho bên phía Manchester City. Ramsey và Ozil chủ động chiếm lĩnh tuyến giữa và đẩy bóng hơi chếch qua bên phải của Manchester City để chọc vào vị trí yếu nhất của hàng thủ đối phương sau lưng trung vệ Otamendi.

Arsenal bây giờ chỉ còn kém Leicester City đầu bảng 2 điểm. Lần đầu tiên sau 11 năm, Arsenal mới có được 36 điểm sau 17 vòng đấu. Trong lúc đó, Manchester City, Manchester United và Chelsea hỗn loạn về thông tin thay đổi HLV, Liverpool vừa thay “thuyền trưởng” là cơ hội không thể tốt hơn cho Arsenal tranh thủ lên ngôi trở lại.

Một khi Sanchez và Welbeck hoàn toàn khỏe mạnh để trở lại thì Arsenal càng hùng mạnh hơn nữa. Thời cơ có vẻ như đang tới với  Arsenal!

Hạnh Thuần