Báo Công An Đà Nẵng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế là 30 năm

Thứ hai, 16/05/2016 08:33

(Cadn.com.vn) - Quan hệ thừa kế (TK) là một trong những quan hệ phức tạp, tranh chấp kéo dài… Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã có sự điều chỉnh về thời hiệu yêu cầu chia TK từ 10 năm lên 30 năm. Đây là nội dung khá quan trọng. Ths. Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng cho biết rõ hơn về quy định này như sau: Theo quy định của pháp luật, thời hiệu yêu cầu tòa án chia TK là 10 năm. Tuy nhiên, pháp luật không có quy định cụ thể khi hết thời hiệu khởi kiện thì di sản thuộc quyền sở hữu của ai. Nghĩa là, các đồng TK chỉ mất quyền khởi kiện để yêu cầu chia TK chứ chưa mất quyền “đồng sở hữu tài sản”.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao cũng có ban hành NQ số 02 ngày 10-8-2004 (hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình) để hướng dẫn giải quyết vấn đề này. Theo đó, khi hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia TK mà các đồng TK có yêu cầu tòa chia khối di sản thì tòa vẫn thụ lý, giải quyết nếu các đồng TK có văn bản cam kết di sản là tài sản chung chưa chia, không có tranh chấp về hàng TK.

Tuy nhiên, văn bản này cũng không giải quyết rốt ráo vấn đề vì thực tiễn hầu như tất cả các đồng TK không thể đồng thuận cam kết di sản là tài sản chung chưa chia. Và người đang quản lý di sản TK cũng không thể xác lập quyền sở hữu của mình đối với di sản đó vì không có quy định nào thể hiện quyền của người quản lý di sản trong trường hợp này. Vì vậy, BLDS 2015 đã có sự điều chỉnh quan trọng để giải quyết vấn đề này. Theo đó, thời hiệu để người TK yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở TK. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người TK đang quản lý di sản đó. BLDS 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn

của Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng

Điện thoại tư vấn: 0905102425