Báo Công An Đà Nẵng

“Thói quen” của người dân nông thôn

Thứ ba, 03/05/2016 08:49

(Cadn.com.vn) - Để thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2011-2015, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) xác định người dân giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong những hội nghị, buổi sinh hoạt của địa phương, các cấp Hội, đoàn thể đều tổ chức lồng ghép tuyên truyền các tiêu chí của phong trào theo từng chủ đề hàng năm, như năm 2012 với chủ đề: Tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, vớt rác trên sông; năm 2013: Trồng cây xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường đồng ruộng, khơi thông cống rãnh; năm 2014: Thực hiện mục tiêu mô hình “Thôn không rác”; năm 2015: Tiếp tục thực hiện mục tiêu mô hình “Thôn không rác” và “Đoạn đường xanh-sạch-đẹp”. Qua đó, huy động hơn 40.000 lượt người ra quân thu gom 2.330 tấn rác thải; nạo vét thủ công gần 13km kênh mương; trồng hơn 8.000 cây xanh trên các tuyến giao thông nông thôn với tổng chiều dài 58km...

Nhiều sáng kiến, mô hình hay được hình thành đã góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển, như mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu” của xã Hòa Nhơn; mô hình “Đặt bi giếng thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” của Hội Nông dân huyện; mô hình “Đội thanh niên tình nguyện xử lý các điểm nóng về môi trường” của Đoàn TN 11 xã; mô hình “Câu lạc bộ môi trường” của Hội Cựu chiến binh huyện... Trong đó, nổi bật là mô hình “Thôn không rác”, từ 5 thôn được chọn làm điểm năm 2012, đến nay đã nhân rộng thành 82/119 thôn. Trưởng thôn Phong Nam (xã Hòa Châu) Ngô Văn Khả cho biết: “Trước đây, lượng rác thải hàng ngày được người dân tự thu gom và tự tìm chỗ đổ, chỗ nào có đất trống là người dân mang đến đổ, phổ biến nhất là tình trạng xả rác xuống khu vực kênh, mương, thậm chí ngay trong vườn nhà mình. Vì vậy, khi triển khai thực hiện mô hình “Thôn không rác”, cán bộ, nhân dân trong thôn đã quyết tâm tìm giải pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường, làm cho thôn xóm thêm sạch đẹp”... Thấy được lợi ích thiết thực của phong trào, nhiều gia đình đã tự nguyện đăng ký và vận động mọi người cùng tham gia. Từ xã này đến xã khác, thôn này sang thôn khác, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng tình rất cao của nhân dân.

Nông dân xã Hòa Khương thu gom đất đá rơi vãi ven tuyến QL14B.

Quả thật, phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” đã mang đến một diện mạo mới cho nông thôn Hòa Vang. Đó là sự thay đổi về chất lượng cuộc sống của người dân khi nhà nhà hăng say tăng gia sản xuất, chung tay phát triển kinh tế địa phương. Thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi họp thường kỳ ở thôn, xóm từ việc xây dựng đến thực hiện các quy ước, hương ước văn hóa bảo vệ môi trường mang tính tự quản đều được nhân dân các địa phương cam kết lấy phương châm vận động, tự giác tham gia thực hiện, tạo dư luận ủng hộ cái mới, cái tiến bộ phù hợp với phong trào, phê phán những hành vi xấu làm tổn hại đến cảnh quan môi trường. Bởi vậy, hơn 3 năm thực hiện, nhận thức của người dân trên địa bàn huyện về bảo vệ môi trường đã chuyển biến rõ nét. Dễ nhận thấy nhất là từ trong nhà đến các ngõ xóm mỗi ngày trông sạch sẽ hơn, đường làng quang đãng hơn... đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp, mang nếp sống văn minh hiện đại. Đó là sự khởi sắc đáng kể để Hòa Vang hướng đến mục tiêu gìn giữ bền vững 19/19 tiêu chí của huyện nông thôn mới (NTM).

Hưởng ứng “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” năm 2016, ngoài việc nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt, nhiều địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình, như Hội ND xã Hòa Khương với “Đoạn đường ATGT” dài 4km, xã Hòa Nhơn xây dựng “Thôn kiểu mẫu về môi trường” ở thôn Phú Hòa 1...

Vy Hậu