Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin mới về vụ án mạng trước quán nhậu Tỷ Muội

Thứ hai, 11/05/2015 12:41

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (1995, trú tổ 13, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) và Nguyễn Văn Vĩnh (1994, trú tổ 2, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là 2 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau kinh hoàng tại quán nhậu Tỷ Muội vào ngày 21-8-2014 làm 2 người chết và bị thương.

Kết quả điều tra xác định, ngày 18-8-2014, Trần Cảnh Thắng (1974, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) bị Võ Đức Luynh (1979, biệt danh Bi Cụt, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) cùng đồng bọn chặn đánh tại đường Ngô Chơn Lưu thuộc P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) làm Thắng bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng. Hay tin bạn bị đánh, Nguyễn Hữu Phúc (1975, trú P.Tam Thuận, Q. Thanh Khê) và Đoàn Quốc Bảo (1978, trú tổ 34, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) đến thăm, sau đó cả ba về quán nhậu Tỷ Muội (619-Nguyễn Tất Thành) do Phúc làm chủ.

Tại đây, Thắng điện thoại thách đố với Nguyễn Thanh Minh là đồng bọn của Võ Đức Luynh hẹn đánh nhau tại khu vực trước Nhà hàng Hưng Gia Trần trên đường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, Minh không đồng ý mà nói là gặp Thắng đâu thì đánh đó. Trong đêm 18-8, nhóm của Luynh tổ chức đi tìm Thắng ở nhiều nơi nhưng không gặp, sau đó cả bọn tập trung về P. An Khê (Q. Thanh Khê) để ăn nhậu và gọi điện thoại thách đố Nguyễn Hữu Phúc đánh nhau.

Võ Đức Luynh (trái) tử vong và Trần Cảnh Thắng bị thương tích nặng sau vụ hỗn chiến kinh hoàng trước quán nhậu Tỷ Muội.

Đêm 21-8-2014, Phúc điện thoại cho Thắng đến quán Tỷ Muội nhậu với Phúc. Trong lúc Thắng cùng 2 người bạn gái nhậu với Phúc trong quán thì phát hiện nhóm của Luynh đi xe máy đến, dừng ở bên kia đường Nguyễn Tất Thành. Thấy vậy, Phúc liền chủ động đứng dậy đi ra chỗ nhóm của Luynh. Khi Phúc ra đến nửa đường thì gặp Luynh và có thái độ hung hăng, gây gổ, thách thức đánh nhau. Thấy Phúc đi về phía nhóm của Luynh thì Thắng cũng từ trong quán đứng dậy, ra phía xe máy của mình mở cốp xe, lấy con dao lê mang theo sẵn, cầm ở tay đến chỗ Luynh. Lúc này, Lê Hùng Phương (1992, trú tổ 25, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) là đồng bọn của Luynh phát hiện Thắng xuất hiện liền kéo Luynh lui lại nhưng lúc này Luynh đã bị Phúc giữ lại.

Thấy vậy, Thắng dùng dao lê nhắm vào vùng ngực và bụng của Luynh đâm một nhát chí mạng. Phát hiện Luynh bị đâm, đồng bọn gồm Lê Hùng Phương, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Nguyễn Quý (1995, trú tổ 64, P. An Khê) và Phan Đăng Huy (1994, trú tổ 34B, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) cùng xông vào đánh Thắng. Không vừa, Phúc giật dao trên tay Thắng cùng đồng bọn sử dụng vỏ chai bia, gỗ, gạch đuổi đánh nhóm của Luynh, gây ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Hậu quả, Luynh bị đâm chết tại chỗ, Thắng thương tích nặng ở  vùng đầu với tỷ lệ giám định là 26%.

Trần Cảnh Thắng (trái) và Nguyễn Hữu Phúc cùng bị bắt tạm giam 4 tháng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đoàn Quốc Bảo (1978, trú tổ 34, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) lấy con dao lê Thắng sử dụng đâm chết Luynh từ tay Phúc mang đi cất giấu. Ngoài ra, khi Thắng được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ để cấp cứu thì Phúc và Bảo đến thông báo việc Luynh đã chết cho Thắng biết. Phúc nói với Thắng và bạn gái của Thắng là nên trốn vào Sài Gòn, đồng thời dặn Thắng đừng khai báo nếu cơ quan CA phát hiện, xét hỏi. Sau đó, Phúc yêu cầu Thắng chuyển sang Bệnh viện Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) để tránh sự truy tìm của CA.

Tại đây, do vết thương quá nặng nên các bác sĩ yêu cầu phải chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đà Nẵng thì Phúc yêu cầu bạn gái Thắng đưa về lại Bệnh viện Hoàn Mỹ.  Còn bản thân Phúc không quay lại bệnh viện mà đi qua P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) thay đổi tư trang, áo quần nhằm che giấu sự phát hiện của CQĐT. Trong quá trình làm việc với Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, ban đầu Phúc khai báo quanh co, gian dối, cho rằng không liên quan đến sự việc đánh nhau, không biết Thắng đến quán lúc nào. Khi xảy ra đánh nhau không biết Thắng sử dụng hung khí gì và bản thân không có hành vi xô xát, đuổi đánh nhóm của Võ Đức Luynh... Đến khi cơ quan CSĐT có đủ tài liệu chứng minh thì Phúc mới khai nhận.

Theo Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, sau gần 10 tháng vào cuộc xác minh đã có đủ cơ sở để khởi tố, bắt tạm giam cùng thời hạn 4 tháng đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau dẫn đến chết người trước quán nhậu Tỷ Muội. Cụ thể, khởi tố Trần Cảnh Thắng về hành vi giết người, Đoàn Quốc Bảo và Nguyễn Hữu Phúc về hành vi “Che giấu tội phạm”, Lê Hùng Phương, Trần Nguyễn Quý, Phan Đăng Huy, Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Tuấn cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Vụ án hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm tất cả số đối tượng liên quan.

P.V