Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin phản ánh của bà Võ Thị Thanh Tâm không có cơ sở

Thứ năm, 10/09/2015 09:20

(Cadn.com.vn) - Giữa tháng 8-2015, bà Võ Thị Thanh Tâm (trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng Q. Liên Chiểu và TP Đà Nẵng phản ánh về việc ông Lê Văn Ân (hiện là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Q. Liên Chiểu) có hành vi gian lận để nhận 132 triệu đồng khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho bà.

Trong đơn, bà Tâm nêu: Tháng 9-2010, bà có làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ cho diện tích 304,4m2 (thửa đất số 18, tờ bản đồ số 132) được UBND H. Hòa Vang (cũ) cấp năm 1990. Bà Tâm viết đơn gửi đến lãnh đạo TP Đà Nẵng nhờ giúp đỡ và sau đó được UBND Q. Liên Chiểu mời đến giải quyết. Tuy nhiên, khi bà Tâm chưa mang hồ sơ đi nộp thì ông Lê Văn Ân (lúc đó là Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ Q. Liên Chiểu- P.V) tìm đến nhà hỏi về giấy tờ và đề nghị làm giúp cho bà với yêu cầu phải giao 120 triệu đồng tiền thuế đất và 12 triệu đồng tiền công. Tin tưởng ông Ân nên bà Tâm đã giao giấy tờ cùng 132 triệu đồng... Sau đó, bà Tâm tìm ông Ân xin những biên lai, chứng từ thuế chứng minh có nộp 120 triệu đồng tiền thuế, song ông Ân không cung cấp và cho biết đã đóng sổ rồi, không cần hóa đơn...

Ngày 1-9-2015, trao đổi trực tiếp với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Võ Thị Thanh Tâm cho biết: "Ông Ân yêu cầu chuẩn bị từ 120- 130 triệu đồng mang đến nhà riêng của ông nằm trong kiệt nhỏ trên đường Điện Biên Phủ để làm sổ. Vì không hiểu pháp luật và tin lời, tôi đã mang 132 triệu đồng đến nhà giao cho ông Ân, lúc giao tiền chỉ có 2 người. Thời gian gần đây, khi phát hiện số tiền đã giao cho ông Ân nộp thuế là không đúng nên tôi làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ can thiệp, yêu cầu ông Ân trả lại tiền...".

Bà Võ Thị Thanh Tâm (bên trái) trình bày sự việc.

Tuy nhiên, khi làm việc cùng P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Văn Ân cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ Q. Liên Chiểu. Ông không quen biết bà Tâm và không ký bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến việc xin cấp GCNQSDĐ của bà Võ Thị Thanh Tâm. Do đó, việc bà Tâm cho rằng ông nhận 132 triệu đồng là hoàn toàn không đúng sự thật.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ đối với lô đất có diện tích 304,4m2 (thửa đất số 18, tờ bản đồ số 132) tại tổ 51, P. Hòa Khánh Bắc của bà Võ Thị Thanh Tâm được nộp ngày 1-10-2010 tại Tổ một cửa liên thông P. Hòa Khánh Bắc và được chuyển cho Văn phòng Đăng ký QSDĐ Q. Liên Chiểu giải quyết. Đến ngày 22-11-2010, UBND Q. Liên Chiểu cấp GCNQSDĐ số BD 668388 mang tên bà Võ Thị Thanh Tâm. Trong quá trình làm thủ tục, bà Tâm đã nhận thông báo và trực tiếp nộp lệ phí trước bạ... Ngoài ra, bà Tâm không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc bà đã giao 132 triệu đồng cho ông Lê Văn Ân. 

Với những chứng cứ đã được thu thập, cho thấy việc bà Võ Thị Thanh Tâm yêu cầu ông Lê Văn Ân trả lại số tiền 132 triệu đồng về khoản nộp thuế đất, bồi dưỡng làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ cho thửa đất tại tổ 51, P. Hòa Khánh Bắc là không có cơ sở. Mong rằng, các cơ quan chức năng tại Q. Liên Chiểu sớm có hướng giải quyết rõ ràng nhằm tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

M.T