Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin thêm về vụ truy xét nhóm trộm gỗ hương: Khởi tố thêm 4 bị can

Thứ ba, 07/04/2015 12:41

(Cadn.com.vn) - Chiều 6-4, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 002T truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp gỗ hương vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua địa bàn TP Đà Nẵng gồm: Nguyễn Quang Thạnh (1971, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang), Huỳnh Quang Sơn (1972, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu), Trần Công Ty (1979, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) và Tạ Quang Lượng (1984, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, cùng TP Đà Nẵng). Cả nhóm bị truy tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức, trong đó Sơn và Lượng bị bắt tạm giam thời hạn 4 tháng; Thạnh và Ty áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 15-1, Phòng CSĐTTPVTTXH tiếp nhận thông tin về việc Cty TNHH Thương mại dịch vụ Vận tải Minh Hương (TMDVVT, 570-Núi Thành, TP Đà Nẵng) mất 30 tấn gỗ hương trị giá hơn 1,5 tỷ đồng vận chuyển từ Lào về TP Đà Nẵng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập Chuyên án 002T để vào cuộc đấu tranh. Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án mất cắp tài sản và 5 ngày sau, BCA 002T đã xác minh làm rõ nhóm 6 đối tượng chủ mưu gây ra vụ trộm gỗ hương gồm: Nguyễn Xuân Long (1985, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), Phạm Thanh Hoàng (1988, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang), Trương Công Dũng (1971, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Dũng (1979, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ), Trần Quốc Thuận (1970, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) cùng là lái xe Cty TNHH TMDVVT Minh Hương và Ngô Trường Lai (1984, trú tổ 51, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn).

Từ trái sang: Huỳnh Quang Sơn, Nguyễn Quang Thạnh, Trần Công Ty và Tạ Quang Lượng.

Mở rộng Chuyên án 002T, Phòng CSĐTTPVTTXH xác định, ngày 20-12-2014, Cty TNHH TMDVVT Minh Hương ký Hợp đồng số 201214/AWPF-MH về việc vận chuyển 816,565 tấn gỗ hương quy cách chứa trong 10 container cho Cty Atp Wood Processing Factory (Attapeu, Lào) từ Lào về Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) để chuyển ra thị trường nước ngoài. Theo hợp đồng, Cty TNHH TMDVVT Minh Hương chịu trách nhiệm quản lý tài sản trong quá trình vận chuyển cho đến khi giao nhận tại Cảng Tiên Sa, nếu xảy ra mất cắp thì phía Minh Hương đền bù. Quá trình vận chuyển, một số lái xe đã móc nối với đối tượng bên ngoài tháo gỡ 8 container, lấy trộm khoảng 32.092,25kg gỗ hương, tổng trị giá thiệt hại 1.533.474.252 đồng.

Tang vật vụ án.

Cụ thể, ngày 23-12-2014, các tài xế Long, Hoàng, Trương Công Dũng, Nguyễn Dũng và Thuận đi Lào nhận gỗ vào container có sự giám sát của Cty Atp Wood Processing Factory và Cty TNHH TMDVVT Minh Hương để nhập về Cảng Tiên Sa. Theo lộ trình, ngày 11-1, các xe container nhận hàng là gỗ hương đã ra quy cách tại Lào, đến ngày 14-1 vận chuyển về Cửa khẩu Bờ Y. Sau khi thông quan, 5 xe đầu kéo chở 10 container theo đúng thủ tục được Hải quan Lào niêm chì toàn bộ. Do các lái xe đã có bàn bạc từ trước nên điện thoại cho Ngô Trường Lai chỉ địa điểm lấy cắp gỗ để bán cho Lai. 1 giờ ngày 15-1, đến đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn TP Đà Nẵng), 5 lái xe dừng lại và đỗ vào bãi xe Cty Hiệp Anh thuộc địa bàn xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) để cùng nhóm người của Lai dùng các công cụ cưa, đục, cạy phá các đinh ốc của container để mở cửa mà không làm mất niêm chì, rồi lấy gỗ bán cho Lai.

Số lượng gỗ trộm từng xe được ghi lại gồm: Xe Long 4.800kg, xe Hoàng 3.000kg, xe Thuận 1.200kg, xe Trương Công Dũng 2.000kg và xe Nguyễn Dũng 1.160kg. Tất cả số gỗ này được chở về cất giấu tại nhà Lai. Nguyễn Quang Thạnh là bảo vệ bãi xe Cty Hiệp Anh, biết đồng bọn trộm cắp gỗ nhưng vẫn cho thuê bãi xe xuống hàng, mỗi xe là 2 triệu đồng và nhận từ Ty 10 triệu đồng.

Theo Phòng CSĐTTPVTTXH, sau hơn 3 tháng vào cuộc điều tra, hiện BCA 002T đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ trộm cắp gỗ hương trên đường vận chuyển từ Lào về TP Đà Nẵng. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Nguyên Thảo