Báo Công An Đà Nẵng

Thông tin tiếp về vụ “Đánh sập sàn vàng ảo BBG”: Nhà đầu tư truy tìm giám đốc khu vực đòi quyền lợi

Thứ ba, 18/08/2015 11:08

(Cadn.com.vn) - Tháng 5-2015, Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ CA) phá thành công Chuyên án DDTC5 đánh sập sàn vàng ảo hoạt động trái phép của tập đoàn tài chính BBG do Lê Minh Quang (1983, trú H. Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều hành. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, tại nhiều tỉnh, thành phố miền Trung, các nhà đầu tư vào sàn vàng ảo này hốt hoảng khi thấy tài sản của mình bị mất mà không biết bấu víu vào ai để đòi lại. Còn tại Đà Nẵng, sau nhiều ngày chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết, sáng 17-8, hàng chục nhà đầu tư của BBG đã kéo đến nơi làm việc của bà T.T.H (người từng giữ chức giám đốc khu vực miền Trung của BBG) để đòi quyền lợi.

Tiếp chúng tôi tại một quán nước nhỏ trên đường Tô Ngọc Vân (Đà Nẵng), hơn 10 nhà đầu tư vào BBG tỏ ra vô cùng mệt mỏi sau nhiều ngày chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Những người này thừa nhận đầu tư vào sàn vàng ảo hoặc ủy thác đầu tư để hưởng lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước là sai, nhưng họ vẫn nhen nhóm hy vọng số tiền tích góp để đầu tư vào tập đoàn tài chính BBG của Lê Minh Quang sẽ không bị mất. Tuy nhiên, tia hy vọng đó rất mong manh, bởi chẳng biết bao giờ mới gặp lại được Lê Minh Quang - Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT BBG, người trực tiếp ký hợp đồng với họ.

Sau khi bị mất cả chục tỷ đồng, các nhà đầu tư ngồi ở quán nước ven đường
chờ giám đốc khu vực để đòi quyền lợi.

Theo trình bày của các nhà đầu tư, đồng thời cũng là những bị hại thì vào năm 2013-2014, họ đã tham dự các chương trình “Đại lễ thành công cùng BBG” diễn ra tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác như Quảng Trị, Huế và Hội An (Quảng Nam) do diễn giả Lê Minh Quang - Chủ tịch Tập đoàn BBG giới thiệu. Giới đầu tư gọi Quang là ngài Bill Buck - có nghĩa là “tỷ phú đô-la” và những nhận định của Quang về thị trường tài chính quốc tế được giới đầu tư hết sức chờ đón. Quang “nổ” rằng mình đã giúp cho rất nhiều nhà đầu tư lớn tham gia thị trường có những thành công vượt bậc và là người “soi đường chỉ lối”, dẫn dắt tập đoàn BBG lớn mạnh. Quang còn cho rằng, mình là “người đi tiên phong dẫn lối và đã tìm ra giải pháp kinh doanh tuyệt vời nhất mang tính đột phá”, giúp cho tất cả các khách hàng và DN khăng khít phát triển bền vững nên nhiều nhà đầu tư đã tin và đưa tiền, vàng của mình đầu tư vào BBG.

Ông Nguyễn Văn L. (trú Hội An, Quảng Nam) với vẻ mặt thất thần khi số tiền hơn 2 tỷ đồng đầu tư vào BBG đang không biết đi về đâu sau hơn cả năm trời. Ông L. cho biết, thông qua các mối quan hệ, ông đến dự hội thảo của BBG tổ chức vào năm 2014. Tại đây, ông được Lê Minh Quang tư vấn đầu tư, hợp tác. Nhận thấy “món hời” từ lời mời này, ông tham gia đầu tư với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau khi Lê Minh Quang bị bắt, ông L. cũng chạy khắp nơi hòng gỡ gạc chút vốn đầu tư nhưng đến nay chưa biết bấu víu vào ai. Nhiều ngày nay, ông đi tìm bà H. để đòi quyền lợi vì dù sao bà H. cũng từng giữ chức giám đốc khu vực nhưng vẫn chưa gặp.

Bà T.T.H (giữa) cùng Lê Minh Quang (trái) tham dự một sự kiện kêu gọi đầu tư 
(Ảnh: Các nhà đầu tư cung cấp).

May mắn hơn ông L., ông Trần Khai Ng. (trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng 3 người thân đầu tư ủy thác vào BBG với tổng số tiền là 920 triệu đồng. Những tháng đầu mới đầu tư, ông nhận được tiền lãi đúng hạn vào ngày tất toán nên rất mừng và an tâm về khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, vào đầu năm 2015, khi nghe tin không mấy tốt lành về BBG, ông và người thân đã tìm cách lấy lại tiền đầu tư và may mắn đã lấy lại được khoảng 280 triệu đồng, số còn lại được một nhân viên tên Thư của BBG Đà Nẵng hứa là sẽ trả vào tháng 4-2015, nhưng đến nay thì nhân viên này ở đâu thì ông không biết. Tương tự ông L., ông Ng, hàng chục trường hợp khác cũng đầu tư vào BBG từ số tiền vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết…

Theo thông tin của những nhà đầu tư cung cấp cho chúng tôi, từ khoảng tháng 9-2013, bà T.T.H với tư cách là giám đốc khu vực miền Trung của BBG đã trực tiếp điều hành hoạt động và ra nhiều thông báo, quyết định, giao chỉ tiêu kinh doanh; thực hiện việc tuyển dụng, cho thôi việc giám đốc các chi nhánh; thực hiện công tác thi đua khen thưởng… của BBG tại Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế và Hội An. Bà H. cùng với Lê Minh Quang tham gia trong nhiều sự kiện, tổ chức các hội thảo mời gọi nhà đầu tư trong các dự án của BBG tại các tỉnh, thành phố nói trên. Điều đặc biệt, tại các tài liệu mà chúng tôi có được, dù chỉ là giám đốc khu vực miền Trung, nhưng trên các giấy tờ, công văn, thông báo, bà T.T.H. đều sử dụng con dấu của Cty CP đầu tư BBG có trụ sở tại Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng, có khi lại sử dụng con dấu của Chi nhánh Cty CP đầu tư thương mại dịch vụ BBG tại Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng(?).

Sáng 17-8, chúng tôi tìm cách liên lạc với bà T.T.H tại địa chỉ bà làm việc hiện tại nhưng không được. Tiếp tục liên hệ qua điện thoại, bà T.T.H bắt máy, tuy nhiên từ chối làm việc với phóng viên vì lý do “đang đi công tác xa”. Mặc dù từ chối trả lời nhưng bà T.T.H vẫn cho rằng những thông tin mà khách hàng cung cấp cho P.V là không đúng. Khi được vì sao không đúng thì bà nói “chị có quyền không trả lời” và không quên đe dọa sẽ kiện nếu báo chí đưa tin sai sự thật trước khi tắt máy.

Nguyễn Tuấn