Báo Công An Đà Nẵng

Thủ đoạn “thả săn sắt, bắt cá rô” của “ma nữ” mê đề

Thứ bảy, 12/03/2022 07:23

Cuối tháng 1-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo về tội phạm của chị Hoàng Thị Tuyết (1985, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về việc bị đối tượng Nguyễn Trần Bích Tiên (1983, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. 

Đối tượng Nguyễn Trần Bích Tiên.

Theo trình bày của chị Tuyết, vào khoảng tháng 1-2022, chị quen biết Nguyễn Trần Bích Tiên. Từ mối quan hệ đó, Tiên đã tìm mọi cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị. Từ ý định lừa đảo này, Tiên đã sử dụng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là mình có nguồn hàng cung cấp bia, nước giải khát, dầu ăn với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Mục đích là để chị Tuyết tin tưởng mua hàng của Tiên về bán lại kiếm lời nhưng thực chất Tiên không có nguồn hàng này. 

Ban đầu Tiên mua một lượng hàng nhỏ tại tiệm tạp hóa số 207- Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng) với giá thị trường rồi mang về phòng trọ tại K10/13- Phạm Văn Nghị (TP Đà Nẵng) cất trữ. Sau đó, Tiên giao số hàng này cho chị Tuyết với giá rẻ như thỏa thuận để tạo lòng tin. Sau khi chị Tuyết tin tưởng giao cho Tiên số tiền lớn để mua thêm hàng thì Tiên không mua hàng như đã thỏa thuận mà dùng toàn bộ số tiền nói trên để tiêu xài cá nhân và đánh bạc dưới hình thức chơi số đề. Khi không còn khả năng trả nợ, Tiên chủ động cắt liên lạc với chị Tuyết và bỏ nơi ở trọ đi khỏi địa phương.

Tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê đã tiến hành xác minh và xác định đối tượng nghi vấn chính là Nguyễn Trần Bích Tiên. Qua xác minh ban đầu, trinh sát thu thập được thông tin đối tượng này đã từng bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và mới mãn hạn tù năm 2020. Ngay sau vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Tuyết, Tiên đã trốn khỏi địa phương, ngay cả gia đình cũng không có thông tin gì về nơi ở của đối tượng. 

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày xác minh, thu thập thông tin tài liệu, trinh sát xác định trong quá trình bỏ trốn, Tiên không cư trú ổn định ở một nơi mà thường xuyên di chuyển đến nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, truy xét. Ngay sau khi có thông tin về đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê đã phân công một tổ công tác đi vào các tỉnh, thành phố phía Nam để xác minh làm rõ, kịp thời truy bắt đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, tổ công tác nhanh chóng vào Nam, tiến hành xác minh và làm rõ nơi đối tượng Tiên đang lẩn trốn. Khuya ngày 2-3-2022, Nguyễn Trần Bích Tiên đã bị bắt giữ tại phòng trọ trên đường Huỳnh Dân Sanh (Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Qua làm việc ban đầu, Tiên đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình với phương thức thủ đoạn là giả làm đại lý bia, nước giải khát… có thể lấy hàng rẻ hơn nhiều so với thị trường. Sau đó nhận tiền đặt cọc mua hàng của bị hại rồi bỏ trốn, không giao hàng. Ngoài ra, Tiên còn khai nhận cũng với thủ đoạn trên, Tiên đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người khác.

Ngày 11-3, Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Bích Tiên để phục vụ công tác điều tra. Ai là bị hại vui lòng liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự- Công an quận Thanh Khê (số 324 đường Hà Huy Tập, Ðà Nẵng) hoặc ĐTV Phạm Đình Quang (SĐT 0938943810) để cung cấp thông tin giúp cơ quan Công an mở rộng điều tra án.

PHƯƠNG KIẾM