Báo Công An Đà Nẵng

Thử, thách

Thứ hai, 05/06/2017 09:03

(Cadn.com.vn) - Sau những ngày chứng kiến một chiến dịch vận động bầu cử trong căng thẳng, người dân Campuchia ngày 4-6 đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử địa phương vốn được xem là bài toán thử nghiệm quan trọng cho chiếc ghế quyền lực của Thủ tướng Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen nhiều lần cảnh báo về cuộc nội chiến sẽ xảy ra nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền mất đa số ghế trong hội đồng thành phố và xã phường trong bối cảnh đảng đối lập chính đạt những bước tiến lớn trong cuộc tổng tuyển cử 4 năm trước. Năm đó, CPP và Thủ tướng Hun Sen đứng trước khó khăn chưa từng có kể từ khi ông lên nắm quyền khi CPP dù giành chiến thắng nhưng chỉ cách biệt 13 ghế trước đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, một kết quả mà ông Hun Sen tuyên bố “bị lừa dối hoàn toàn”.

Thực tế, dù có đến 12 đảng tham gia cuộc bầu cử lần này, nhưng rõ ràng, đây chỉ là cuộc đua song mã giữa CPP của Thủ tướng Hun Sen và CNRP của ông Kem Sokha. Ông Hun Sen và vợ là một trong số những người bỏ phiếu sớm nhất hôm 4-6, trong cuộc bầu cử mà nhà lãnh đạo này khẳng định, CPP sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó, sau khi bỏ phiếu, ông Kem Sokha hy vọng sẽ giành được hơn 60% phiếu bầu.

Campuchia tổ chức bầu cử địa phương 1 năm trước cuộc bầu cử Quốc hội. Trong cuộc tổng tuyển cử, đảng nào giành thế đa số ở Quốc hội sẽ có quyền thành lập chính phủ và chọn thủ tướng với nhiệm kỳ 5 năm. Vì vậy, cuộc bầu cử địa phương lần này có tác động lớn đến cảnh quan chính trị Campuchia, ảnh hưởng nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là việc quyết định chiếc ghế thủ tướng trong năm 2018 này.

Tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này được thể hiện rõ khi hôm 2-6, ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, Thủ tướng Hun Sen trực tiếp tham gia chiến dịch bầu cử. Đây là lần đầu tiên trong 24 năm qua vị thủ tướng này làm như vậy.           

Thanh Văn