Báo Công An Đà Nẵng

Thu tiền tỷ từ mảnh đất cằn

Thứ ba, 15/09/2020 21:23

Với niềm đam mê chăn nuôi, anh Nguyễn Thanh Tuấn (1977, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) miệt mài học hỏi kinh nghiệm, vượt qua biết bao khó khăn từng bước gầy dựng cho mình một trang trại chăn nuôi nhông cát, heo và các loại gà cho thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (người đeo kính) đến tham quan mô hình chăn nuôi của anh Tuấn.

Gian nan khởi nghiệp 

Trại chăn nuôi của anh Tuấn nằm giữa ngọn đồi đất đai cằn cỗi ở thôn Phái Nhơn (xã Tam Hiệp). Anh xây chuồng chăn nuôi nhông, heo, gà dưới tán cây ăn quả để tạo bóng mát cho con vật nuôi. Trò chuyện với chúng tôi, anh Tuấn kể, tốt nghiệp Chuyên ngành kỹ thuật viên công nghệ thông tin (Trường Đại học Khoa học tự nhiên ở TP Hồ Chí Minh) năm 2002, anh Tuấn ở lại Sài Gòn làm việc cho một Cty chuyên về bất động sản. Ở đây, anh thường về miền Tây tham quan thấy có nhiều mô hình chăn nuôi cá, ếch, heo mang lại hiệu quả kinh tế cao cảm thấy rất hứng thú. Niềm đam mê chăn nuôi cứ ngày đêm thôi thúc anh về quê lập nghiệp. "Tôi sinh ra ở quê nên rất thích chăn nuôi. Mặc dù công việc tương đối ổn định, nhưng tôi quyết định về quê hương khởi nghiệp và làm giàu bằng chính đôi tay của mình", anh Tuấn tâm sự.

Năm 2004, anh Tuấn quyết định bỏ việc về quê khởi nghiệp với số tiền tích góp ít ỏi. Con đường khởi nghiệp của anh cũng đầy gian nan, anh mua đất ở vùng đồi khô cằn, hạn chế về nước và chưa có điện thắp sáng. "Thiếu thốn đủ thứ, nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc lắm! Nhưng nghĩ lại mình không phấn đấu sẽ không bao giờ thành công nên phải nỗ lực hơn. Tôi tự đào giếng lấy nước phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi heo, cá, ếch, dùng điện ắc-quy thắp sáng. Lấy ngắn nuôi dài, tôi bắt đầu mua đất mở rộng trại chăn nuôi và cho thu nhập tương đối", anh Tuấn bộc bạch.

Anh Tuấn cũng không ngần ngại kể về quá khứ lầm lỗi của mình, thời gian công tác tại Cty bất động sản ở TP Hồ Chí Minh, anh Tuấn có ký một số giấy tờ về đất đai được Cty giao. Mấy năm sau, Giám đốc Cty này lừa đảo và anh cũng bị liên lụy. Năm 2007 tòa án xét xử tuyên anh Tuấn 3 năm tù đưa đi cải tạo ở tỉnh Bình Thuận. Thời gian cải tạo ở đây, anh Tuấn thấy mô hình nuôi con nhông cát hiệu quả kinh tế cao nên xin quản giáo mang về trại nuôi. Do cải tạo tốt nên anh Tuấn được giảm án hơn 1 năm. Lúc về quê anh Tuấn mua 10kg nhông giống (300 con) mang về quê tiếp tục con đường khởi nghiệp của mình.

Anh Tuấn thành công với mô hình nuôi nhông cát.

Gặt hái "quả ngọt"

 Anh Tuấn chia sẻ, do đất ở trang trại toàn sỏi đá, đất đỏ nên anh xây hồ rồi chở cát về làm chuồng nuôi nhông. Thời tiết Quảng Nam mưa nhiều khác với tỉnh Bình Thuận nắng nóng nên bước đầu anh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi anh đã từng bước khắc phục và nhông sinh sản rất tốt. Có được sản phẩm, anh bắt đầu mang nhông đến các nhà hàng, quán nhậu "chào hàng". Lúc này thị trường chưa ưa chuộng con nhông và giá thành cao nên xuất bán có phần hạn chế. Dần dần, con kỳ nhông được ưa thích, anh bắt đầu quảng bá sản phẩm và xuất bán nhông ở khắp khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Nhông đẻ 2 năm 3 lứa, 6 tháng nhông trưởng thành sẽ xuất bán giá 600.000 đồng/1kg, khoảng 5-6 con đạt 1kg. Mỗi năm anh Tuấn xuất bán hơn 1 tấn nhông (khoảng 12.000 con), hiện trang trại duy trì số lượng nhông đạt 17.000 con sinh sản.

 Nghĩ đến mảnh đất cát Bình Thuận ân tình, năm 2010 anh Tuấn quyết định thành lập Cty chăn nuôi Ân Cát. Ngoài ra, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đầu năm 2011, anh Tuấn mua các loại cây ăn quả trồng trên diện tích 7.000m2 tạo bóng mát nuôi nhông, các loại gà đông tảo, mía, sao, hơ mông và xây dựng chuồng nuôi heo. Mỗi năm anh Tuấn xuất bán khoảng 800 con heo, bán giống khoảng 3.000 trứng và 7.000 con gà đông tảo, hơn 1.000 con gà thịt các loại. Anh Tuấn ước tính mỗi năm doanh thu từ trại chăn nuôi khoảng 6 tỷ đồng, lãi khoảng 800 triệu đồng. "Trang trại được như ngày hôm nay chứa đầy mồ hôi và tâm huyết của tôi suốt 10 năm, khởi nghiệp trên vùng đất khô cằn vất vả lắm! Tôi đang tiếp tục mở rộng quy mô trang trại lên 15.000m2", anh Tuấn tâm sự.

Anh Tuấn nhận được Bằng khen của Thủ tướng về nông dân sản xuất giỏi.

Mong muốn nhiều người phát triển kinh tế từ nuôi con nhông, tôi hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho hơn 30 người ở nhiều tỉnh và thành phố, sau đó giúp đầu ra cho họ. Mô hình trang trại chăn nuôi của anh Tuấn cũng được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến tham quan, được chọn là mô hình điểm nhân rộng cho các thanh niên, nông dân lập nghiệp học hỏi, cùng nhau phát triển sinh kế. Trang trại của anh Tuấn giải quyết cho khoảng 15 lao động địa phương với mức thu nhập cao. Ngoài ra, hằng năm anh Tuấn còn trích ra khoảng 150 triệu đồng lợi nhuận để hỗ trợ cho người dân khó khăn, hội nông dân nghèo và hỗ trợ sinh kế cho thanh niên lập nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đáng ghi nhận, trong đợt dịch Covid - 19, anh Tuấn đã ủng hộ công tác chống dịch tại địa phương 40 triệu đồng.

Với những nỗ lực của mình, năm 2010 - 2018 anh Tuấn được nhận Bằng khen cấp tỉnh; 2015-2019 nhận Bằng khen cấp Trung ương; năm 2015 nhận Bằng khen của Thủ tướng về nông dân sản xuất kinh tế giỏi. Nhiệm kỳ 2018-2023, anh Tuấn được bầu làm Ủy viên BCH Trung ương Hội nông dân Viêt Nam, là 1 trong 63 nông dân tiêu biểu được Trung ương Hội nông dân Viêt Nam vinh danh vào tháng 10 đến.

LÊ VƯƠNG