Báo Công An Đà Nẵng

Thủ tướng Ấn Độ và 1 năm nhiều sóng gió

Thứ bảy, 11/04/2015 11:37

(Cadn.com.vn) - Trong bối cảnh sắp kết thúc 1 năm giữ chức Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đang đối mặt với những chỉ trích về cải cách kinh tế đã công bố trong chiến dịch tranh cử.

"Trận chiến nhận thức"

Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền của Thủ tướng Modi tổ chức cuộc họp điều hành quốc gia hàng năm tại Bangalore hồi tuần trước, để nhận định về hiệu quả làm việc của đảng trong hơn 11 tháng qua.

BJP phải đối mặt với nhiều vấn đề áp lực, do đó phải xác định cách phản ứng với đảng Quốc đại về kế hoạch cải cách thu hồi đất. Đây là "trận chiến nhận thức" của ông Modi bởi mọi người cho rằng, vị chính trị gia này hành động trái ngược với những mong đợi mà ông đã cam kết trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái.

Trong suốt cuộc họp, BJP cố gắng đưa ra chiến lược để đối phó. Nông dân và người dân nghèo Ấn Độ đặc biệt khó chịu về dự luật thu hồi đất, được giới thiệu trong phiên họp Quốc hội hồi tháng trước. Dự luật của ông Modi bị phản đối vì cho rằng có lợi cho người giàu, cho phép việc mua bán đất đai rộng rãi, trong đó các ông chủ công nghiệp có thể thâu tóm đất với giá hời.

Một kế hoạch được cho là "ủng hộ người giàu" là thất bại đối với bất kỳ đảng nào ở Ấn Độ. Trong bài phát biểu tại cuộc họp, ông Modi nhấn mạnh nền tảng nông thôn của mình, cho rằng, việc thu hồi đất sẽ có lợi cho nông dân và người nghèo, những người sẽ được hưởng lợi từ công nghiệp hóa và phát triển kinh tế. Ông Modi coi đảng Quốc đại là "nhóm ủng hộ người giàu" làm việc cho các tầng lớp thượng lưu của xã hội Ấn Độ.

 

Tín nhiệm giảm

BJP từng cam kết sẽ lấy số tiền bất hợp pháp đang xếp đống trong các ngân hàng nước ngoài tại Ấn Độ và phân phối chúng cho nhân dân. Tuy nhiên, chính phủ không đạt được nhiều tiến bộ về vấn đề này. Ông Modi không chắc chắn số tiền chính xác lưu trữ trong các kho bạc ở nước ngoài và những gì cần làm để lấy được số tiền đã bị thất thoát.

Đây là vấn đề rất nhạy cảm trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Chất vấn của Quốc hội về vấn đề này khiến BJP phải trả giá đắt. Việc thiếu các kết quả cụ thể cũng khiến BJP bị tổn thương. Trong cuộc thăm dò dư luận do India Today tiến hành, BJP rớt hạng trong 10 tháng qua. Theo tạp chí này, các cử tri cảm thấy khó chịu bởi sự không khoan dung và bạo lực đối với các tôn giáo thiểu số, và đổ lỗi cho sự bất lực của ông Modi trong cách lãnh đạo. Mức độ tín nhiệm ông Modi giảm mạnh hồi năm ngoái - mức giảm mạnh nhất đối với tổng thống đương nhiệm trong năm đầu tiên nắm quyền.

Trong bối cảnh đảng Quốc đại có cơ hội gây sức ép đối với chính phủ BJP về dự luật thu hồi đất, ông Modi sẽ phải trải qua giai đoạn khó khăn nếu muốn Quốc hội thông qua các dự luật quan trọng, cũng như đối phó cáo buộc "chống người nghèo" và "chống người nông dân" từ phe đối lập. BJP không thể vừa làm vừa lòng chủ nghĩa dân túy kinh tế của đảng Quốc đại vừa làm vừa lòng tầng lớp trung lưu, vốn hỗ trợ rất lớn cho ông Modi trong chiến dịch tranh cử. Thất bại trong cuộc bầu cử hội đồng ở New Delhi hồi tháng trước khiến vị thế của BJP bị lung lay. Kết quả bầu cử tại Bihar vào cuối năm nay sẽ rất quan trọng đối với BJP. Thất bại tại Bihar sẽ làm nản lòng đảng cầm quyền, và khiến đảng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế.

Và tất nhiên, con đường phía trước của ông Modi không hề dễ dàng.

An Bình (Theo Diplomat)