Báo Công An Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng Chu Lai thành thành phố sân bay

Thứ bảy, 08/02/2025 19:30

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển

Báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ, ông Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nêu một số kết quả đạt được về KT-XH năm 2024 và tháng 1-2025. Theo đó, được sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân, tình hình KT-XH tiếp tục phục hồi tích cực. Nhiều lĩnh vực tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 ước tính tăng 7,1%7, cao hơn nhiều so với năm 2023 (giảm 8,4%). Quy mô nền kinh tế năm 2024 gần 129 nghìn tỷ đồng (theo giá hiện hành). Cơ cấu GRDP năm 2024, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,84%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 33,51%; khu vực dịch vụ chiếm 34,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 17,91%. GRDP bình quân đầu người năm 2024 hơn 84 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2023.

Về tình hình KT-XH trong tháng 1-2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tháng 1 là 2.526 tỷ đồng, đạt 11% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, thu nội địa 2.025 tỷ đồng đạt 11% dự toán; thu xuất, nhập khẩu 500 tỷ đồng, đạt 12% dự toán. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là 8.311,947 tỷ đồng (ngân sách trung ương 2.929,157 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 5.382,790 tỷ đồng). Đến nay, đã phân bổ chi tiết cho các ngành và các địa phương là 7.264 tỷ đồng, đạt 87%. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 1 ước đạt 655 nghìn lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách quốc tế 530 nghìn lượt khách, tăng 15%; khách nội địa 125 nghìn lượt khách, tăng 7%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch tháng 1 ước đạt 750 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.763 tỷ đồng… Các ngành, địa phương đã tổ chức tốt các điều kiện đảm bảo cho Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Về thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết, đến nay có 443 người có nguyện vọng và có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc; trong đó có 23 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị một số nội dung với đoàn công tác.

Quảng Nam kiến nghị một số nội dung quan trọng

Về quá trình triển khai thực hiện Thông báo số 135 ngày 6-5-2022 của Văn phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ Tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam” đã được các bộ, ngành trung ương và Văn phòng Chính phủ phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo, ông Lê Văn Dũng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Quảng Nam đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện “Cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam”, trong đó tập trung một số chương trình, dự án lớn như: Xã hội hóa sân bay Chu Lai; Cụm cảng biển, logistic; thí điểm khu phi thuế quan tại Khu kinh tế mở Chu Lai; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương; cơ chế hỗ trợ cho các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh; Phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai trở thành Trung tâm Công nghiệp hỗ trợ ô tô và cơ khí đa dụng quốc gia…

Quảng Nam cũng kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Quảng Nam tháo gỡ khó khăn cho các Dự án có sai phạm qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra theo tinh thần Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, nhằm giúp tỉnh có thêm nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH, đồng thời giải quyết các vướng mắc tồn tại lâu nay từ các dự án trên địa bàn.

Cán bộ phải biết nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực mà Quảng Nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2024 và đầu năm 2025; qua đó đóng góp quan trọng cho thành tích chung của cả nước. Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, Quảng Nam có những điều kiện đặc biệt thuận lợi để phát triển KT-XH, đặc biệt là phát huy tinh thần đi đầu trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong quá khứ để vận dụng vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH ngày nay. “Ngày xưa người dân Quảng Nam anh dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ được thì nay phải anh dũng kiên cường trong xây dựng, phát triển kinh tế”- Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, Quảng Nam còn nhiều tìm năng, lợi thế nhưng chưa phát huy hết hiệu quả, đặc biệt là tuyến đường ven biển Võ Chí Công. “Tuyến đường này nên quy hoạch thành 2 khu, khu phía Đông dành cho đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, phía Tây phát triển công nghiệp, đô thị, đô thị càng sát các sườn núi càng tốt. Quy hoạch tốt sẽ có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt sẽ phát huy được hiệu quả. Lấy đường ven biển làm hành lang phát triển mới”- Thủ tướng gợi mở.

Trong buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nói đến việc lãnh đạo Quảng Nam phải thật sự gắng bó, có tâm huyết với mảnh đất này thì mới góp phần phát triển KT-XH của địa phương. “Phải xây dựng Quảng Nam thực sự là quê hương của mình, chứ không phải là nơi đến làm việc rồi đi. Ngày xưa ông cha ta bám thắt lưng địch mà đánh thì ngày nay cán bộ lãnh đạo cần bám đất, bám dân, bám trụ sở, đoàn kết, thống nhất mà làm việc”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Một trong những nội dung quan trọng khác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo đó là cán bộ phải biết nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, làm việc gì phải ra việc đó, không nên dàng trải, phải có trọng tâm, trọng điểm, kiên định, kiên trì; lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong đổi mới sáng tạo, trong xóa đói giảm nghèo, trong an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, huy động sức mạnh từ nhân dân, doanh nghiệp. Cần quán triệt các nghị quyết, rà soát các chỉ tiêu, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phải phấn đấu, chỉ tiêu nào đạt phải phát huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Xây dựng sân bay Chu Lai thành đô thị phát triển

“Quảng Nam phấn đấu đạt tăng trưởng 10% trong năm nay. Muốn đạt được mục tiêu đó thì các doanh nghiệp, các ngành, các địa phương phải đạt 10%; lãnh đạo tỉnh phải giao nhiệm vụ cho các ngành cũng như Chính phủ giao cho các Bộ, ngành địa phương, có như vậy mới đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời thu hút nguồn vốn FDI; mở rộng nguồn xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn… Đặc biệt là công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí; xây dựng giải pháp cho các ngành, các cấp để thúc đẩy tăng trưởng”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Về thực hiện tinh gọn bộ máy, Thủ tướng đề nghị trong tháng 2 này phải xong, tháng 3 phải đi vào hoạt động bình thường. “Tinh gọn bộ máy phải nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức; cơ cấu ngành kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, lấy đổi mới khoa học công nghệ và Đề án 06 làm nền tảng để phát triển... Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lượt. Cần rà soát lại những vướng mắc về thể chế để sớm tháo gỡ. Tiếp tục đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục, thể thao, xã hội; rà soát lại các chỉ tiêu để huy động nguồn lực phát triển; tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nhà ở xã hội; chăm lo đồng bào các dân tộc miền núi; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường, thu hút phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tận dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước mắt là tập trung cho đại hội đảng nhiệm kỳ tới”- Thủ tướng đề nghị.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng với Quảng Nam để tháo gỡ khó khăn, vướn mắc để phát triển. “Khi địa phương hỏi, Bộ, ngành phải trả lời cụ thể, phải có đầu ra. Tránh trường hợp trả lời qua loa, rập khuôn, máy móc cứ theo quy định mà làm, như vậy sẽ không giải quyết được việc”- Thủ tướng nhắc nhở.

Về việc thực hiện Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 6-5-2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình các Bộ, ngành và Quảng Nam thực hiện, triển khai kết luận chậm, chưa tốt, chưa thực sự nghiêm túc. Do đó thời gian đến, các Bộ, ngành và địa phương cần nghiêm túc thực hiện.

Đặc biệt đối với đề án xã hội hóa sân bay Chu Lai, Thủ tướng cho rằng đây thuộc thẩm quyền Quảng Nam, nên địa phương cần chủ động làm, có khó khăn gì thì trao đổi với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. “Tôi yêu cầu phải làm xong thủ tục trong 6 tháng đầu năm 2025 để có mặt bằng sạch tiến hành kêu gọi đầu tư. Nhà đầu tư nào cũng được, cần cam kết sau 2 năm hoàn thành xong đường băng thì cho làm. Đây là sân bay rất quan trọng, tôi rất tâm đắc với sân bay này. Vị trí rất trung tâm cả khu vực và thế giới. Cần quy hoạch xây dựng sân bay thành đô thị phát triển, thành phố sân bay. Quảng Nam cần tập trung vào đây. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Quá trình làm có khó khăn gì thì báo cáo Thủ tướng giải quyết”- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã dành thời gian ngày đầu năm để về thăm, làm việc với địa phương; đây là nguồn động viên hết sức to lớn để Quảng Nam có thêm động lực, tự tin bước vào năm mới với khí thế mới. “Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, ý kiến tham gia của các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương. Thời gian đến Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương liên quan; đoàn kết nhất trí để tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra”- ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu.

TRẦN TÂN