Báo Công An Đà Nẵng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sớm công bố ngư trường an toàn để ngư dân ra khơi

Thứ hai, 02/05/2016 07:42

(Cadn.com.vn) - Chiều 1- 5, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Văn phòng Chính phủ, các bộ TN&MT, NN&PTNT, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm việc với lãnh đạo các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để tìm biện pháp khắc phục hiện tượng cá chết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương chịu ảnh hưởng do hải sản chết bất thường.

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ chính của phiên họp là đưa ra biện pháp giải quyết, giúp ổn định tư tưởng người dân, kiểm soát tình hình ANTT- ATXH ở các địa phương xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, đưa ra giải pháp ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân, trong đó có vấn đề đánh bắt hải sản. “Chúng ta có trách nhiệm thảo luận với nhau để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân trước mắt và lâu dài, trong đó có nghề đánh bắt cá tại khu vực này. Không để trường hợp tương tự xảy ra về thảm họa môi trường để nhân dân an tâm. Trách nhiệm quản lý Nhà nước là phải làm ngay việc này”- Thủ tướng nói.

Để xử lý triệt để, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ KH&CN, Bộ TN&MT cùng các bộ, ngành liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân gây thảm họa này. Nếu chuyên gia trong nước không đủ khả năng tìm ra nguyên nhân thì thuê nhà khoa học nước ngoài để nghiên cứu tìm nguyên nhân. Thủ tướng khẳng định, dù bất kỳ cơ quan tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật, đều phải điều tra làm rõ trên cơ sở căn cứ khoa học và xử lý nghiêm. Chính phủ kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đây là trách nhiệm của Chính phủ, nhưng những kết luận phải có cơ sở khoa học chặt chẽ. Tinh thần là không để người dân đói. Nhà nước sẽ hỗ trợ ngư dân cả về vật chất và thu mua cá. Nhà nước hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo đời sống cho người dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng và công tác đảm bảo ANTT tại các tỉnh ven biển miền Trung. Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Lê Đình Sơn - Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã vào cuộc và thành lập ngay ban chỉ đạo để xử lý. Theo đó, ngày 1- 5, Hà Tĩnh đã thu mua hơn 55 tấn hải sản, 68% tàu xa bờ đã ra khơi, đồng thời các bãi biển cũng đã có người tắm trở lại.

Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình báo cáo với Thủ tướng rằng tâm lý người dân Quảng Bình rất lo lắng, bất an. Quảng Bình có khoảng 4.000 tàu cá với hơn 15.000 lao động chuyên đánh bắt hải sản trải dài hơn 18 xã, nên rất cần Chính phủ sớm có chính sách đảm bảo đời sống ổn định cho nhân dân; khẩn trương giải quyết các vấn đề hỗ trợ ngư dân như thu mua cá, khai thác gần bờ, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh hải sản, các chính sách ưu đãi vay vốn cho dân chuyển đổi nghề... Cũng theo ông Quang, Quảng Bình đã chuẩn bị chính sách hỗ trợ ngay từ đầu. Theo đó, 500 tấn gạo và 2,8 tỷ đồng đã được tỉnh trích từ ngân sách để hỗ trợ ngư dân. Ông Quang đề nghị: “Chính phủ cần sớm công bố vùng an toàn để dân khai thác, và lúc nào ăn cá biển thì an toàn”.

Lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ cho ngư dân vượt qua khó khăn; đặc biệt là sớm tìm ra nguyên nhân và công bố nguyên nhân ô nhiễm để ngư dân tiếp tục ra khơi.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, đây là sự cố môi trường rất nghiêm trọng, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, các bộ, ngành, các nhà nghiên cứu khoa học dù đã nỗ lực nhưng việc điều phối, triển khai trước thảm họa môi trường như thế này là còn lúng túng, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Các bộ, ngành sẽ làm hết trách nhiệm với tinh thần công tâm, khoa học để sớm giải tỏa mối lo hiện nay.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những thiệt hại với nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường. Thủ tướng cũng ghi nhận các địa phương với tinh thần trách nhiệm cao đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan giải quyết vấn đề; hỗ trợ nhân dân bước đầu khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Thủ tướng cho rằng việc hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung là sự cố nghiêm trọng về môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành đã nỗ lực trong việc tìm nguyên nhân nhưng do đây là vấn đề phức tạp, lần đầu xảy ra ở nước ta, kinh nghiệm hạn chế nên việc xử lý tình huống còn chậm, chưa có giải pháp kịp thời, hiệu quả, khiến người dân có lúc bức xúc.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hơn nữa, có giải pháp toàn diện, tổng thể; xác định rõ nguyên nhân, có kết luận khách quan, khoa học và xử lý nghiêm theo pháp luật không kể đó là cá nhân hay tổ chức nào; khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong việc kiểm tra, cấp phép xả thải ra môi trường. Các Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương phải khẩn trương trình Chính phủ cơ chế chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân; sớm công bố các ngư trường an toàn để ngư dân đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy hải sản; triển khai đồng loạt các giải pháp tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân; thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan, không kích động, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

X.S

Nhằm đẩy nhanh việc điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung, bên cạnh các nhà khoa học của Bộ KH&CN đang tìm nguyên nhân, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục và quyết liệt hơn trong việc xác định nguyên nhân do hoạt động kinh tế phát thải trực tiếp ra môi trường biển, trong đó tập trung vào khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bộ TN&MT thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời mời các tổ chức khoa học trong và ngoài nước tham gia và kiểm tra đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển, kiểm toán một cách khoa học tất cả các nguồn chất thải. Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu hoạt động từ ngày 5-5-2016 và duy trì đến khi kết thúc công tác kiểm tra này. Kết quả kiểm tra sẽ thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng và người dân biết.

B.T