Báo Công An Đà Nẵng

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

Thứ tư, 10/10/2018 17:00

Chuẩn bị bước vào mùa mưa bão hàng năm cũng chính là thời điểm dễ xảy ra các sự cố, tai nạn điện đáng tiếc trong nhân dân. Do đó, vấn đề an toàn điện luôn được nhiều người quan tâm. Đây cũng chính là nội dung phóng viên (P.V)  Báo Công an TP Đà Nẵng trao đổi với ông Võ Hòa- Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng).

Ông Võ Hòa 

 P.V: Thưa ông, để phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, PC Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị?

Ông Võ Hòa: Hiện nay, chúng tôi đã cho tiến hành kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của hệ thống cung cấp điện do đơn vị hoặc gia đình quản lý nhằm mục đích không để điện rò rỉ lên mái tôn, nhà cửa, cây cối, hàng rào. Bên cạnh đó, PC Đà Nẵng cũng tăng cường công tác phối hợp với đơn vị quản lý điện để chặt, tỉa cây trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và những cây có khả năng đổ vào kết cấu công trình điện. Ngành điện cũng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân không lắp đặt thiết bị điện tại nơi có nguy cơ ngập nước hoặc ẩm ướt; trong nhà phải lắp đặt các thiết bị đóng, cắt chống dòng rò chất lượng cao.

P.V: Còn có những lưu ý nào khác cần phải thực hiện một cách triệt để nhằm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão?

Ông Võ Hòa: Có nhiều điều cần phải thực hiện một cách đồng bộ. Đó là, sử dụng điện an toàn, đúng quy định, không dùng điện để bắt cá, bẫy chim, chuột, chống trộm. Không bắn súng, pháo hoa vào công trình điện; không tháo gỡ, kết cấu công trình điện; không leo lên cột điện, vượt qua hàng rào trạm điện. Tuyệt đối không họp chợ, bán hàng, tụ tập, để các vật dụng gần hoặc lợi dụng bất kỳ bộ phận nào của công trình điện vào việc khác. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và người dân không nên xây dựng nhà ở, công trình, giàn giáo, hộp đèn, biển quảng cáo… trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và dựng các kết cấu tại nơi mà khi ngã đổ có thể va quệt vào công trình điện.

P.V: Trong trường hợp mưa to, gió lớn, điều gì cần phải lưu ý, đề phòng, thưa ông?

Ông Võ Hòa: Những điều cần lưu ý, đề phòng trong trường hợp này là không nên trú tránh dưới cột điện, gần công trình điện khi trời mưa, giông sét; không chạm vào dây chằng, dây nối đất, thùng công tơ hoặc các kết cấu khác. Khi phát hiện dây điện đứt, cây ngã đổ vào đường dây, trạm điện, móng cột sạt lở, bị đổ phóng điện… thì dứt khoát không cho người, vật nuôi lại gần và báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền, CA địa phương.  Chú ý cắt cầu dao điện, aptomat tổng trong nhà khi mưa ngập các tủ, ổ điện để tránh rò điện dẫn tới tai nạn. Không nên sửa chữa điện khi đang mưa, bão; không leo lên mái nhà, sân thượng và nơi có nguy cơ bị rò điện, gần đường dây điện đi qua. Một vấn đề đáng lưu ý khác, đó là không di chuyển, đi lại bằng thuyền, bè… trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước; không buộc gia súc và thuyền bè vào cột điện. Không mang vác, lắp dựng vật dụng, công trình, vật kiến trúc gần đường dây, trạm điện để tránh nguy cơ phóng điện. Nói chung là phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn để phòng, chống tai nạn điện và chỉ đóng điện khi đã loại trừ toàn bộ hư hỏng, các hiện tượng mất an toàn.

Sửa chữa các công trình điện trước mùa mưa bão.

P.V: Trong trường hợp cấp cứu người bị điện giật hoặc khi có tình huống khẩn cấp cần phải làm gì?

Ông Võ Hòa: Điều đầu tiên là cần khẩn trương cắt điện, tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện bằng dụng cụ cách điện, nhanh chóng cứu chữa, đồng thời gọi điện thoại cấp cứu 115. Trong tình huống khẩn cấp cần gọi ngay số điện thoại 19001909.

P.V: Cảm ơn ông về những thông tin nói trên.

PHƯƠNG KIẾM (thực hiện)